Phế tích gần 2.000 năm trước lộ diện dưới máy quét LiDAR

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Theo Live Science, một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã sử dụng LiDAR (công cụ viễn thám sử dụng tia laser) để khảo sát một khu vực rộng lớn của vùng đất thấp mà người Maya từng cư trú ở bang Campeche - Mexico. Họ phát hiện tại một địa điểm đã được biết đến là sân bóng cổ đại, những "bóng ma" lờ mờ hiện ra.

Các cấu trúc ẩn sau đó được xác định là một công trình chưa xác định, bao gồm những bức tường được phủ vữa, quét sơn. Quy mô của công trình khá lớn, chứng tỏ đó phải là một tòa nhà.

"Phát hiện này cho thấy rõ ràng là một công trình rất quan trọng, vì sân bóng thường chỉ được tìm thấy tại các địa điểm lớn của người Maya, vốn là trung tâm của tổ chức chính trị khu vực" - nhà khảo cổ Ivan Šprajc từ Viện Nghiên cứu Nhân chủng học và cảnh quan Slovenia - trưởng nhóm nghiên cứu, nhận xét.

1721183192207.png

1721183212896.png

1721183225992.png


Theo một tuyên bố được dịch từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, công trình này có thể có niên đại từ thời kỳ Cổ điển Sớm (năm 200-600 sau Công nguyên) và được phủ một lớp vữa trát sơn. Cuộc khảo sát cũng đem lại nhiều phát hiện thú vị khác, bao gồm một số khu định cư cổ của người Maya.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện tại một địa điểm khác phế tích của một quảng trường, một kim tự tháp cao 16m và một hồ chứa nước hình chữ nhật. Trên đỉnh bằng của kim tự tháp, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một số đồ cúng: Đồ gốm; một chân động vật bằng gốm, một vật như con dao đá lửa hoặc mũi giáo.

Šprajc cho biết những lễ vật này có niên đại từ năm 1250 đến năm 1524, là thời kỳ Đế chế Maya đã suy vong trong khu vực. Có thể đó là một nghi lễ tuyệt vọng của những người dân nghèo còn cố bám trụ lại lãnh địa từng một thời huy hoàng của tổ tiên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top