Phi hành đoàn SpaceX Polaris Dawn bắt đầu chuyến đi bộ ngoài không gian mang tính lịch sử

Một phi hành đoàn tư nhân tiên phong đã làm nên lịch sử vào thứ năm (17h ngày 12/9/2024 giờ VN) với chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của các phi hành gia không chuyên nghiệp, đánh dấu bước tiến vượt bậc cho ngành công nghiệp vũ trụ thương mại.

Nhiệm vụ SpaceX Polaris Dawn do tỷ phú công nghệ tài chính Jared Isaacman dẫn đầu đã phóng vào sáng sớm thứ Ba từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, thực hiện hành trình đi sâu vào vũ trụ hơn bất kỳ con người nào trong 50 năm qua, kể từ chương trình Apollo.
1726141992144.png

Sau đó, khi quỹ đạo hình elip của tàu vũ trụ Dragon giảm xuống mức thấp nhất khoảng 120 dặm (gần 200km) và mức cao nhất là 430 dặm (Gần 700km), oxy nguyên chất bắt đầu chảy vào bộ đồ, đánh dấu sự bắt đầu chính thức của hoạt động ngoài tàu vũ trụ (EVA) của họ vào lúc 10 giờ 12 phút GMT.
1726142174662.png

"Chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của Dragon đã bắt đầu!" SpaceX viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Cột mốc này là thành tựu mới nhất trong chuỗi thành tựu của SpaceX, công ty được Elon Musk thành lập vào năm 2002. Ban đầu bị những người theo chủ nghĩa truyền thống coi thường, nhưng kể từ đó, công ty đã phát triển thành một thế lực đã định hình lại ngành công nghiệp vũ trụ.
1726142162441.png

Năm 2020, công ty đã đánh bại gã khổng lồ hàng không vũ trụ Boeing trong việc cung cấp một tàu vũ trụ có người lái an toàn để chở phi hành đoàn NASA lên Trạm vũ trụ quốc tế.

Ngày nay, công ty này phóng nhiều tên lửa hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào và chòm sao vệ tinh Starlink của công ty cung cấp dịch vụ internet cho hàng chục quốc gia.

- 'Một chút khiêu vũ' -​

1726142152143.png

Phi hành đoàn hiện đang trong quá trình "hít thở trước" để thanh lọc nitơ khỏi máu, ngăn ngừa bệnh giảm áp do bong bóng nitơ gây ra. Áp suất trong cabin sẽ giảm dần để phù hợp với không gian.

Sau đó, họ sẽ mở cửa sập và Isaacman cùng phi hành đoàn Sarah Gillis, một kỹ sư của SpaceX, sẽ thay phiên nhau nhìn ra từ một cấu trúc gắn vào cửa sập có tên là "Skywalker", được trang bị chỗ để tay và chỗ để chân.

"Trông giống như chúng ta đang thực hiện một điệu nhảy nhỏ vậy", Isaacman nói đùa trong một cuộc họp báo gần đây.

Trên thực tế, họ sẽ thử nghiệm khả năng chịu đựng của bộ đồ thế hệ tiếp theo của SpaceX, có màn hình hiển thị, camera gắn trên mũ bảo hiểm và hệ thống tăng cường khả năng vận động của khớp.

Tuy nhiên, chúng sẽ không trôi đi nhờ dây neo giống như những nhà du hành vũ trụ đầu tiên như phi hành gia Liên Xô Alexei Leonov hay Ed White của NASA đã làm vào năm 1965. Thay vào đó, chúng sẽ bám vào tàu vũ trụ khi nó bay quanh hành tinh với vận tốc khoảng 17.500 dặm/giờ (hơn 28.000km/ giờ).

Phi công Scott Poteet và kỹ sư SpaceX Anna Menon sẽ giám sát các hệ thống hỗ trợ quan trọng trong suốt hoạt động, trong khi Isaacman và Gillis dự kiến mỗi người sẽ dành khoảng 15 đến 20 phút bên ngoài tàu vũ trụ.

Cựu quản trị viên NASA Sean O'Keefe nói với AFP rằng: "Rủi ro chắc chắn lớn hơn con số không và chắc chắn cao hơn bất kỳ điều gì đã đạt được trên cơ sở thương mại".

"Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt khác trong hành trình hướng tới thương mại hóa không gian phục vụ mục đích vận chuyển", ông nói thêm, so sánh những người trong phi hành đoàn với những phi công đầu tiên đã mở đường cho du lịch hàng không hiện đại.

- Nhiệm vụ đầu tiên trong ba nhiệm vụ của Polaris -​

Chuyến đi bộ ngoài không gian là bước tiếp theo của giai đoạn đầu đầy táo bạo của sứ mệnh, trong đó tàu vũ trụ Dragon đạt tới độ cao tối đa là 870 dặm (1.400 km).

Điều này đưa phi hành đoàn lên độ cao gấp ba lần so với Trạm vũ trụ quốc tế, tại một khu vực được gọi là vành đai bức xạ Van Allen bên trong - một khu vực chứa đầy các hạt năng lượng cao nguy hiểm.

Cả bốn người đều trải qua hơn hai năm huấn luyện để chuẩn bị cho sứ mệnh mang tính bước ngoặt này, dành hàng trăm giờ trên máy mô phỏng cũng như nhảy dù, huấn luyện sử dụng máy ly tâm, lặn biển và chinh phục đỉnh núi lửa ở Ecuador.

Các nhiệm vụ sắp tới bao gồm thử nghiệm liên lạc vệ tinh dựa trên tia laser giữa tàu vũ trụ và chòm sao vệ tinh Starlink rộng lớn, đồng thời hoàn thành hàng chục thí nghiệm, bao gồm thử nghiệm trên kính áp tròng có gắn vi điện tử để theo dõi những thay đổi về áp suất và hình dạng của mắt trong không gian.

Polaris Dawn là sứ mệnh đầu tiên trong ba sứ mệnh thuộc chương trình Polaris, một sự hợp tác giữa Isaacman và SpaceX.

Các điều khoản tài chính của quan hệ đối tác này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Isaacman, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành 41 tuổi của Shift4Payments, được cho là đã rót 200 triệu đô la tài sản của mình vào việc chỉ đạo sứ mệnh quỹ đạo dân sự SpaceX Inspiration4 vào năm 2021.

Nhiệm vụ Polaris cuối cùng có mục tiêu là chuyến bay có người lái đầu tiên của Starship của SpaceX, một nguyên mẫu tên lửa thế hệ tiếp theo đóng vai trò quan trọng trong tham vọng chinh phục sao Hỏa của nhà sáng lập Elon Musk.

#sứmệnhPolaris #SứmệnhsaoHoả
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top