Putin nói Ukraine phản công nhưng trượt mục tiêu

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Theo RIA Novosti vào ngày 9 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng có thể nói rằng cuộc tấn công của Ukraine đã bắt đầu. Nhưng Putin cũng nói rằng do sự dũng cảm và tổ chức tốt của quân đội Nga, quân đội Ukraine đã không đạt được mục tiêu của họ và nói rằng phía Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong những ngày gần đây.
Bản tin của RT chi tiết hơn:
Putin nói Ukraine phản công nhưng trượt mục tiêu
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc phản công rất được mong đợi của Ukraine đã bắt đầu. Ông trích dẫn việc triển khai lực lượng dự trữ chiến lược của Kiev như một dấu hiệu nhận biết về chiến dịch.
“Chúng tôi có thể tuyên bố một cách chắc chắn tuyệt đối rằng cuộc phản công này của Ukraine đã bắt đầu và việc sử dụng lực lượng dự trữ chiến lược chỉ ra điều đó”, ông Putin nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.
Tổng thống lưu ý rằng giao tranh đặc biệt khốc liệt đã diễn ra trong năm ngày, với việc quân đội Nga cố gắng giữ vững vị trí của họ.
Ông cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề hơn nhiều so với tỷ lệ 3 trên 1 "cổ điển" thường được mong đợi trong một cuộc tấn công.
Tuy nhiên, Kiev vẫn giữ được khả năng tấn công, ông Putin nói. Ông nói thêm rằng ông mong các chỉ huy Nga "đánh giá tình hình một cách thực tế" và hành động phù hợp.
Nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận quân đội Moscow đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí hiện đại, đồng thời bày tỏ hy vọng ngành công nghiệp quân sự nước này sẽ sớm đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.
Putin cho rằng thất bại có chủ đích của cuộc phản công Ukraine là do tính hiệu quả của các loại vũ khí đã có trong tay lực lượng Nga.
Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ rằng quân đội Ukraine đã cố gắng vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga ở Vùng Zaporozhye. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị cản trở bởi các cuộc không kích và pháo binh phủ đầu, quan chức này tuyên bố.
Theo Bộ trưởng, lực lượng của Kiev đã phải chịu tổn thất lên tới hàng nghìn người.
Hôm thứ Sáu, Moscow tuyên bố rằng Ukraine đã mất tới 1.240 binh sĩ và 39 xe tăng chỉ trong 24 giờ. Các quan chức quân đội Nga tuyên bố, hàng chục xe bọc thép và đơn vị pháo binh, bao gồm cả những chiếc do các nước phương Tây cung cấp, cũng bị phá hủy.
Dẫn lời các quan chức cấp cao ẩn danh của Hoa Kỳ, CNN cũng đưa tin rằng quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong “đáng kể” trong tuần này.
Các nguồn tin của hãng mô tả “sự kháng cự lớn hơn dự kiến từ các lực lượng Nga.”

>> Vụ đánh bom đập Kakhovka: Quân đội Hoa Kỳ có phải là kẻ tình nghi lớn nhất?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top