Putin vừa tuyên bố sản xuất hàng loạt Oresnik, Đan Mạch gấp rút lắp lá chắn tên lửa giữa lúc châu Âu cảnh giác cao độ

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Trong bối cảnh các mối đe dọa từ không kích ngày càng gia tăng ở châu Âu, Đan Mạch đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lực phòng không, với kế hoạch mua sắm các hệ thống tầm ngắn, tầm trung và tầm xa trị giá từ 19 đến 25 tỷ kroner (khoảng 3,4 tỷ USD), theo Bộ Quốc phòng nước này.

Từ thuê NASAMS đến cân nhắc Patriot và SAMP/T​

Để nhanh chóng xây dựng năng lực phòng không cơ bản sau hơn 20 năm ngừng vận hành tên lửa Hawk, Đan Mạch đã mua hoặc thuê hệ thống từ nhiều quốc gia:

- Thuê hệ thống NASAMS từ Na Uy (dự kiến hoạt động cuối 2025)
- Mua hai hệ thống VL MICA từ MBDA (Pháp)
- Mua một hệ thống IRIS-T SLM từ Diehl Defence (Đức)
1754471552076.png

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết đây là các bước đầu tiên trong quá trình xây dựng năng lực phòng không, và chưa có kế hoạch bổ sung thêm hệ thống nào khác ngoài bốn hệ thống nói trên.

Về năng lực tầm xa, Đan Mạch sẽ đưa ra lựa chọn giữa Patriot của Mỹ và SAMP/T của Pháp - Ý vào mùa thu năm 2025. Toàn bộ hợp đồng dự kiến sẽ được ký kết trước cuối năm nay, bao gồm cả chi phí vận hành trong một giai đoạn nhất định.

Châu Âu tăng tốc củng cố lá chắn phòng không​

Không chỉ Đan Mạch, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang tăng tốc đầu tư vào phòng không:

- Bỉ chi 4 tỷ euro để mua 10 hệ thống NASAMS và 3 hệ thống tầm xa
- Estonia lên kế hoạch thành lập lữ đoàn phòng không, mua thêm IRIS-T, Piorun và Mistral
- Thụy Điển mua thêm 7 hệ thống IRIS-T với chi phí hơn 800 triệu USD
- Na Uy mua thêm NASAMS để thay thế các hệ thống viện trợ cho Ukraine

Cả Đan Mạch và Thụy Điển đều mua IRIS-T thông qua Sáng kiến Sky Shield châu Âu do Đức điều phối một chương trình hợp tác phòng không toàn lục địa nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa hiện đại.

Trước đó, cách đây 5 ngày, Tổng thống Putin cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo Oreshnik và quân đội nước này đã nhận tổ hợp đầu tiên.

"Tên lửa Oreshnik phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được xuất xưởng và bàn giao cho quân đội", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với báo giới khi gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm nay.

Hai lãnh đạo cũng thảo luận về kế hoạch triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus. Theo Tổng thống Lukashenko, quân đội nước này muốn tên lửa Oreshnik được triển khai tại lãnh thổ Belarus trong năm nay và các bên "chưa từ bỏ kế hoạch này".

Tổng thống Putin cho biết giới chuyên gia quân sự Nga và Belarus đã lựa chọn được địa điểm để đặt tổ hợp Oreshnik, thêm rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại những khu vực này.

"Rất có thể chúng tôi sẽ hoàn thành xong việc này trước cuối năm", lãnh đạo Nga nói, nhấn mạnh rằng mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3B1dGluLXZ1YS10dXllbi1iby1zYW4teHVhdC1oYW5nLWxvYXQtb3Jlc25pay1kYW4tbWFjaC1nYXAtcnV0LWxhcC1sYS1jaGFuLXRlbi1sdWEtZ2l1YS1sdWMtY2hhdS1hdS1jYW5oLWdpYWMtY2FvLWRvLjY2NzM4Lw==
Top