myle.vnreview
Writer
Vương quốc Anh đã đạt được thỏa thuận đầu tiên với Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại, giành được việc cắt giảm thuế quan trừng phạt đối với xuất khẩu ô tô và thép nhưng không đảo ngược được mức thuế cố định 10% áp dụng cho hầu hết các mặt hàng.
Hiệp ước thương mại giữa Mỹ và Anh đã được công bố vào ngày 8/5 bởi tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục, với sự tham gia của Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer qua điện thoại. Cả hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Nhưng theo tờ Financial Times, phạm vi của thỏa thuận Mỹ-Anh bị hạn chế, nhiều chi tiết phải được giải quyết và kết quả cuối cùng vẫn khiến Anh phải đối mặt với mối quan hệ thương mại khó khăn hơn với Mỹ so với trước khi ông Trump áp dụng thuế quan toàn cầu toàn diện vào tháng trước.
Cổ phiếu Mỹ tăng sau thông báo, khi các nhà đầu tư được khuyến khích bởi triển vọng về các thỏa thuận tiếp theo bao gồm cả với Trung Quốc để hạn chế thiệt hại của các khoản thuế đã kìm hãm thương mại. S&P 500 tăng hơn 1%, lên mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 27/3, trước khi giảm và kết thúc ngày với mức tăng 0,6%.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các quan chức cấp cao của Trung Quốc dự kiến sẽ họp tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này để cố gắng hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
"Tôi sẽ nói với các bạn rằng Trung Quốc rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta hãy cùng xem điều đó diễn ra như thế nào", ông Trump nói. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: "Hiện tại, bạn không thể tăng cao hơn nữa. Mức thuế là 145%, vì vậy chúng tôi biết rằng nó sẽ giảm xuống".
Thỏa thuận Mỹ-Anh, được Trump mô tả là "đầy đủ và toàn diện", sẽ giữ nguyên mức thuế 10% của Mỹ đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Anh mà ông Trump đã áp dụng vào tháng trước.
Theo văn bản thỏa thuận được công bố vào cuối ngày 8/5, hai bên đã sẵn sàng tiếp tục đàm phán về việc giảm thuế quan đối với "các lĩnh vực quan trọng".
Nhưng điều quan trọng là thỏa thuận cung cấp cho Anh một sự hoãn lại khỏi mức thuế quan bổ sung 25% đối với ô tô và kim loại đã được chính quyền Trump áp dụng trước đó và gây căng thẳng đặc biệt cho Anh.
Theo chính phủ Anh, xuất khẩu thép và nhôm của Anh hiện sẽ được miễn thuế, trong khi ô tô Anh được bán tại Mỹ sẽ chỉ phải chịu mức thuế 10%.
Thủ tướng Anh cho biết "Thỏa thuận lịch sử này mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động Anh, bảo vệ hàng nghìn việc làm của Anh trong các lĩnh vực quan trọng bao gồm sản xuất ô tô và thép".
Đổi lại, Anh sẽ cung cấp cho nông dân và chủ trang trại Mỹ quyền tiếp cận thị trường tốt hơn thông qua hệ thống hạn ngạch thuế quan thấp hơn, nhưng không thay đổi tiêu chuẩn thực phẩm của mình, mở đường cho một số mặt hàng thịt bò nhập khẩu. Anh sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tối đa 1,4 tỷ lít ethanol của Mỹ.
“Mối quan ngại lớn nhất của chúng tôi là các ngành nông nghiệp đã bị chỉ định gánh chịu gánh nặng xóa bỏ thuế quan đối với các ngành công nghiệp khác trong nền kinh tế”, Tom Bradshaw, chủ tịch Liên minh Nông dân Quốc gia Anh cho biết.
Mỹ và Anh cũng đã nhất trí làm việc về một hiệp định thương mại kỹ thuật số để tăng cường hợp tác và giải quyết mối quan ngại của Mỹ về thuế dịch vụ kỹ thuật số của Anh nhắm vào công ty công nghệ lớn (Big Tech), hiện vẫn đang có hiệu lực.
Cả hai bên đã nhất trí đàm phán thêm về hàng hóa dược phẩm, mà các quan chức Mỹ cho biết sẽ áp dụng thuế quan trong vài tuần nữa.
“Mỹ và Anh đã làm việc trong nhiều năm để cố gắng đạt được thỏa thuận, và chưa bao giờ đạt được. Thỏa thuận đã đạt được với thủ tướng hiện nay”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng, bên cạnh là JD Vance, phó chủ tịch, Howard Lutnick, bộ trưởng thương mại Mỹ và Ngài Peter Mandelson, đại sứ Anh tại Washington.
Phát biểu trước các công nhân tại nhà máy Jaguar Land Rover ở West Midlands, Thủ tướng Anh cho biết thỏa thuận này là khởi đầu của một quá trình. “Đây là việc làm được giữ lại, không phải việc làm đã hoàn thành”, ông nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên thỏa thuận này”.
Ông cho biết ông cũng đã đàm phán về “chế độ ưu đãi” cho Anh nếu ông Trump quyết định tăng thuế đối với dược phẩm hoặc các lĩnh vực khác trong tương lai, bao gồm cả phim ảnh.
Nhưng Andrew Griffith, phát ngôn viên thương mại của Đảng Bảo thủ, cho biết thỏa thuận này thật đáng thất vọng, gọi đó là "thỏa thuận Diet Coke, không phải là thỏa thuận thực sự". Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cho biết: "Chúng ta vừa bị lừa".
Thỏa thuận giữa Mỹ và Vương quốc Anh có thể cung cấp khuôn mẫu cho các cuộc đàm phán của Mỹ với các quốc gia khác. Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc được coi là những quốc gia gần nhất đạt được thỏa thuận với Washington.
Nhưng ông Trump cảnh báo rằng mức thuế chung đối với các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ có thể vẫn ở mức trên 10%. "Một số sẽ cao hơn nhiều", ông nói. "Khuôn mẫu 10% có lẽ là mức thấp nhất", ông nói thêm.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Vương quốc Anh cũng đặt ra câu hỏi trong số các chuyên gia pháp lý và thương mại về việc liệu nó có tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) yêu cầu áp dụng thuế quan như nhau hay không.
Ignacio García Bercero, cựu quan chức cấp cao của Ủy ban Châu Âu hiện làm việc tại tổ chức tư vấn Bruegel, cho biết quyết định cắt giảm thuế quan đối với các nhà xuất khẩu của Mỹ mà không mở rộng thỏa thuận tương tự sang các quốc gia khác có nguy cơ gặp phải các thách thức pháp lý.
Theo khái niệm “quốc gia được ưu đãi nhất” của WTO, các quốc gia phải áp dụng cùng mức thuế quan cho tất cả các quốc gia, trừ khi chúng được giảm thông qua một thỏa thuận thương mại song phương bao gồm “về cơ bản là tất cả các hoạt động thương mại”, mà hiệp định Anh-Mỹ công bố hôm 8/5 không áp dụng.
“Thật đáng lo ngại nếu Anh đưa ra các nhượng bộ thuế quan ưu đãi cho Mỹ. Nếu Mỹ không có bất kỳ cam kết nào về việc xóa bỏ thuế quan đối với các quốc gia khác, thì điều này không thể biện minh được”, Bercero nói thêm.
Nhưng một luật sư thương mại, người từ chối nêu tên, chỉ ra rằng các quy tắc của WTO cho phép các thỏa thuận thương mại được đưa vào dần dần. Họ cho biết “Họ có thể nói rằng đây là khởi đầu của các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do và sau đó mất 10 đến 15 năm để ‘kết thúc’”.

Hiệp ước thương mại giữa Mỹ và Anh đã được công bố vào ngày 8/5 bởi tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục, với sự tham gia của Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer qua điện thoại. Cả hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Nhưng theo tờ Financial Times, phạm vi của thỏa thuận Mỹ-Anh bị hạn chế, nhiều chi tiết phải được giải quyết và kết quả cuối cùng vẫn khiến Anh phải đối mặt với mối quan hệ thương mại khó khăn hơn với Mỹ so với trước khi ông Trump áp dụng thuế quan toàn cầu toàn diện vào tháng trước.
Cổ phiếu Mỹ tăng sau thông báo, khi các nhà đầu tư được khuyến khích bởi triển vọng về các thỏa thuận tiếp theo bao gồm cả với Trung Quốc để hạn chế thiệt hại của các khoản thuế đã kìm hãm thương mại. S&P 500 tăng hơn 1%, lên mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 27/3, trước khi giảm và kết thúc ngày với mức tăng 0,6%.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các quan chức cấp cao của Trung Quốc dự kiến sẽ họp tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này để cố gắng hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
"Tôi sẽ nói với các bạn rằng Trung Quốc rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta hãy cùng xem điều đó diễn ra như thế nào", ông Trump nói. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: "Hiện tại, bạn không thể tăng cao hơn nữa. Mức thuế là 145%, vì vậy chúng tôi biết rằng nó sẽ giảm xuống".
Thỏa thuận Mỹ-Anh, được Trump mô tả là "đầy đủ và toàn diện", sẽ giữ nguyên mức thuế 10% của Mỹ đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Anh mà ông Trump đã áp dụng vào tháng trước.
Theo văn bản thỏa thuận được công bố vào cuối ngày 8/5, hai bên đã sẵn sàng tiếp tục đàm phán về việc giảm thuế quan đối với "các lĩnh vực quan trọng".
Nhưng điều quan trọng là thỏa thuận cung cấp cho Anh một sự hoãn lại khỏi mức thuế quan bổ sung 25% đối với ô tô và kim loại đã được chính quyền Trump áp dụng trước đó và gây căng thẳng đặc biệt cho Anh.
Theo chính phủ Anh, xuất khẩu thép và nhôm của Anh hiện sẽ được miễn thuế, trong khi ô tô Anh được bán tại Mỹ sẽ chỉ phải chịu mức thuế 10%.
Thủ tướng Anh cho biết "Thỏa thuận lịch sử này mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động Anh, bảo vệ hàng nghìn việc làm của Anh trong các lĩnh vực quan trọng bao gồm sản xuất ô tô và thép".
Đổi lại, Anh sẽ cung cấp cho nông dân và chủ trang trại Mỹ quyền tiếp cận thị trường tốt hơn thông qua hệ thống hạn ngạch thuế quan thấp hơn, nhưng không thay đổi tiêu chuẩn thực phẩm của mình, mở đường cho một số mặt hàng thịt bò nhập khẩu. Anh sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tối đa 1,4 tỷ lít ethanol của Mỹ.
“Mối quan ngại lớn nhất của chúng tôi là các ngành nông nghiệp đã bị chỉ định gánh chịu gánh nặng xóa bỏ thuế quan đối với các ngành công nghiệp khác trong nền kinh tế”, Tom Bradshaw, chủ tịch Liên minh Nông dân Quốc gia Anh cho biết.
Mỹ và Anh cũng đã nhất trí làm việc về một hiệp định thương mại kỹ thuật số để tăng cường hợp tác và giải quyết mối quan ngại của Mỹ về thuế dịch vụ kỹ thuật số của Anh nhắm vào công ty công nghệ lớn (Big Tech), hiện vẫn đang có hiệu lực.
Cả hai bên đã nhất trí đàm phán thêm về hàng hóa dược phẩm, mà các quan chức Mỹ cho biết sẽ áp dụng thuế quan trong vài tuần nữa.
“Mỹ và Anh đã làm việc trong nhiều năm để cố gắng đạt được thỏa thuận, và chưa bao giờ đạt được. Thỏa thuận đã đạt được với thủ tướng hiện nay”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng, bên cạnh là JD Vance, phó chủ tịch, Howard Lutnick, bộ trưởng thương mại Mỹ và Ngài Peter Mandelson, đại sứ Anh tại Washington.
Phát biểu trước các công nhân tại nhà máy Jaguar Land Rover ở West Midlands, Thủ tướng Anh cho biết thỏa thuận này là khởi đầu của một quá trình. “Đây là việc làm được giữ lại, không phải việc làm đã hoàn thành”, ông nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên thỏa thuận này”.
Ông cho biết ông cũng đã đàm phán về “chế độ ưu đãi” cho Anh nếu ông Trump quyết định tăng thuế đối với dược phẩm hoặc các lĩnh vực khác trong tương lai, bao gồm cả phim ảnh.
Nhưng Andrew Griffith, phát ngôn viên thương mại của Đảng Bảo thủ, cho biết thỏa thuận này thật đáng thất vọng, gọi đó là "thỏa thuận Diet Coke, không phải là thỏa thuận thực sự". Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch cho biết: "Chúng ta vừa bị lừa".
Thỏa thuận giữa Mỹ và Vương quốc Anh có thể cung cấp khuôn mẫu cho các cuộc đàm phán của Mỹ với các quốc gia khác. Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc được coi là những quốc gia gần nhất đạt được thỏa thuận với Washington.
Nhưng ông Trump cảnh báo rằng mức thuế chung đối với các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ có thể vẫn ở mức trên 10%. "Một số sẽ cao hơn nhiều", ông nói. "Khuôn mẫu 10% có lẽ là mức thấp nhất", ông nói thêm.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Vương quốc Anh cũng đặt ra câu hỏi trong số các chuyên gia pháp lý và thương mại về việc liệu nó có tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) yêu cầu áp dụng thuế quan như nhau hay không.
Ignacio García Bercero, cựu quan chức cấp cao của Ủy ban Châu Âu hiện làm việc tại tổ chức tư vấn Bruegel, cho biết quyết định cắt giảm thuế quan đối với các nhà xuất khẩu của Mỹ mà không mở rộng thỏa thuận tương tự sang các quốc gia khác có nguy cơ gặp phải các thách thức pháp lý.
Theo khái niệm “quốc gia được ưu đãi nhất” của WTO, các quốc gia phải áp dụng cùng mức thuế quan cho tất cả các quốc gia, trừ khi chúng được giảm thông qua một thỏa thuận thương mại song phương bao gồm “về cơ bản là tất cả các hoạt động thương mại”, mà hiệp định Anh-Mỹ công bố hôm 8/5 không áp dụng.
“Thật đáng lo ngại nếu Anh đưa ra các nhượng bộ thuế quan ưu đãi cho Mỹ. Nếu Mỹ không có bất kỳ cam kết nào về việc xóa bỏ thuế quan đối với các quốc gia khác, thì điều này không thể biện minh được”, Bercero nói thêm.
Nhưng một luật sư thương mại, người từ chối nêu tên, chỉ ra rằng các quy tắc của WTO cho phép các thỏa thuận thương mại được đưa vào dần dần. Họ cho biết “Họ có thể nói rằng đây là khởi đầu của các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do và sau đó mất 10 đến 15 năm để ‘kết thúc’”.