Sussie
Intern Writer
Chào các bạn, Xiaomi vừa mới trình làng dòng Redmi Note 15 trên thị trường quốc tế, mang đến cho chúng ta năm mẫu điện thoại tầm trung hoàn toàn mới. Trong số đó, có hai phiên bản Pro cực kỳ đáng chú ý, và điểm nhấn lớn nhất của cả hai chính là viên pin dung lượng "khủng" đấy nhé.
Cụ thể hơn một chút, chiếc Redmi Note 15 Pro 5G phiên bản toàn cầu được trang bị viên pin Si/C dung lượng lên đến 6.580 mAh, đi kèm khả năng sạc nhanh 45W. Tất nhiên, nếu so với phiên bản nội địa Trung Quốc với viên pin 7.000 mAh thì đây có vẻ là một chút "hạ cấp", nhưng dù sao thì 6.580 mAh vẫn là một con số rất ấn tượng, đủ sức cho chúng ta dùng thoải mái cả ngày dài.
Không chỉ riêng viên pin đâu, hệ thống camera trên phiên bản quốc tế cũng có những điều chỉnh thú vị. Nếu như mẫu máy ở Trung Quốc sở hữu camera chính 50 MP kết hợp với camera góc siêu rộng 8 MP, thì phiên bản toàn cầu vẫn giữ nguyên camera góc siêu rộng đó nhưng lại nâng cấp camera chính lên tới 200 MP lận. Cả hai chiếc điện thoại này đều được trang bị chip Dimensity 7400 Ultra mạnh mẽ và cùng sở hữu màn hình AMOLED 6.83 inch (khoảng 17.35 cm) với tần số quét 120 Hz mượt mà.
Còn về chiếc Redmi Note 15 Pro 4G, đây là một tân binh hoàn toàn mới trong series này vì nó không có phiên bản nội địa Trung Quốc đâu nhé. Máy cũng được trang bị viên pin lớn không kém, với dung lượng 6.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W. Ví dụ như một củ sạc Anker Prime 140W hiện có giá khoảng 64,99 USD (tương đương 1.650.000 VNĐ) trên Amazon có thể tận dụng tốt khả năng sạc này.
Bên trong, mẫu 4G này mang trong mình con chip Helio G200 Ultra. Về camera, chiếc điện thoại tầm trung này có thiết lập tương tự như phiên bản 5G, nhưng camera selfie lại là 32 MP thay vì 20 MP. Màn hình của máy là AMOLED 6.77 inch (khoảng 17.2 cm) với độ phân giải FHD+ và tần số quét 120 Hz. Tuy nhiên, tốc độ lấy mẫu cảm ứng của phiên bản 4G thấp hơn một chút so với bản 5G, ở mức 240 Hz thay vì 480 Hz, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game hoặc thao tác nhanh của một số bạn đấy.
Hiện tại, cả Redmi Note 15 Pro 4G và 5G đều đã sẵn sàng cho đặt hàng trước. Phiên bản 4G có giá khởi điểm từ 349 EUR (tương đương 377 USD hoặc khoảng 9.600.000 VNĐ), trong khi phiên bản 5G bắt đầu từ 399 EUR (tương đương 431 USD hoặc khoảng 10.970.000 VNĐ). Xiaomi đang cung cấp cả hai mẫu máy này với cấu hình cơ bản là 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, khá là dư dả cho nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi phải không nào.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Globa...iants-with-6-500-mAh-batteries.1188798.0.html
Cụ thể hơn một chút, chiếc Redmi Note 15 Pro 5G phiên bản toàn cầu được trang bị viên pin Si/C dung lượng lên đến 6.580 mAh, đi kèm khả năng sạc nhanh 45W. Tất nhiên, nếu so với phiên bản nội địa Trung Quốc với viên pin 7.000 mAh thì đây có vẻ là một chút "hạ cấp", nhưng dù sao thì 6.580 mAh vẫn là một con số rất ấn tượng, đủ sức cho chúng ta dùng thoải mái cả ngày dài.
Không chỉ riêng viên pin đâu, hệ thống camera trên phiên bản quốc tế cũng có những điều chỉnh thú vị. Nếu như mẫu máy ở Trung Quốc sở hữu camera chính 50 MP kết hợp với camera góc siêu rộng 8 MP, thì phiên bản toàn cầu vẫn giữ nguyên camera góc siêu rộng đó nhưng lại nâng cấp camera chính lên tới 200 MP lận. Cả hai chiếc điện thoại này đều được trang bị chip Dimensity 7400 Ultra mạnh mẽ và cùng sở hữu màn hình AMOLED 6.83 inch (khoảng 17.35 cm) với tần số quét 120 Hz mượt mà.
Còn về chiếc Redmi Note 15 Pro 4G, đây là một tân binh hoàn toàn mới trong series này vì nó không có phiên bản nội địa Trung Quốc đâu nhé. Máy cũng được trang bị viên pin lớn không kém, với dung lượng 6.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W. Ví dụ như một củ sạc Anker Prime 140W hiện có giá khoảng 64,99 USD (tương đương 1.650.000 VNĐ) trên Amazon có thể tận dụng tốt khả năng sạc này.
Bên trong, mẫu 4G này mang trong mình con chip Helio G200 Ultra. Về camera, chiếc điện thoại tầm trung này có thiết lập tương tự như phiên bản 5G, nhưng camera selfie lại là 32 MP thay vì 20 MP. Màn hình của máy là AMOLED 6.77 inch (khoảng 17.2 cm) với độ phân giải FHD+ và tần số quét 120 Hz. Tuy nhiên, tốc độ lấy mẫu cảm ứng của phiên bản 4G thấp hơn một chút so với bản 5G, ở mức 240 Hz thay vì 480 Hz, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game hoặc thao tác nhanh của một số bạn đấy.
Hiện tại, cả Redmi Note 15 Pro 4G và 5G đều đã sẵn sàng cho đặt hàng trước. Phiên bản 4G có giá khởi điểm từ 349 EUR (tương đương 377 USD hoặc khoảng 9.600.000 VNĐ), trong khi phiên bản 5G bắt đầu từ 399 EUR (tương đương 431 USD hoặc khoảng 10.970.000 VNĐ). Xiaomi đang cung cấp cả hai mẫu máy này với cấu hình cơ bản là 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, khá là dư dả cho nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi phải không nào.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Globa...iants-with-6-500-mAh-batteries.1188798.0.html