Thế Việt
Writer
Trong một cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, CEO của Samsung Electronics, ông Roh Tae-moon, đã công bố một cột mốc sản xuất lịch sử: các nhà máy của Samsung tại Việt Nam đã sản xuất được tổng cộng 2 tỷ chiếc điện thoại di động kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2009. Con số này một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam như một "cứ điểm" sản xuất toàn cầu quan trọng nhất của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.
Tại buổi tiếp vào chiều tối ngày 26 tháng 8, ông Roh Tae-moon cho biết, tính đến cuối tháng 6 năm nay, hai nhà máy điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ sản phẩm sau 16 năm.
Ông cũng chia sẻ về các kết quả kinh doanh tích cực. Tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam tính đến cuối năm ngoái đã đạt 23,2 tỷ USD. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Samsung Việt Nam đã đạt 31,8 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt 28 tỷ USD. Đặc biệt, mẫu điện thoại gập mới nhất Galaxy Z Fold7 "Made in Vietnam" đang nhận được sự yêu thích tại các thị trường lớn trên toàn thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đánh giá cao những kết quả của Samsung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về các mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời mong muốn Samsung sẽ tiếp tục đồng hành và mở rộng đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao và nghiên cứu phát triển (R&D).
Trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng đã đưa ra một số đề nghị cụ thể, bao gồm việc Samsung hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip, thúc đẩy nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và có người Việt Nam trong ban lãnh đạo của Samsung Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Về phía mình, CEO Roh Tae-moon đã cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và đánh giá cao sự cống hiến của 90.000 cán bộ, nhân viên người Việt đang làm việc tại Samsung.
Ông cũng cho biết, từ đầu năm nay, Samsung đã thành lập một "nhóm phản ứng nhanh" để có thể tìm kiếm và mở rộng các nguồn cung ứng linh kiện trong nước một cách hệ thống hơn. Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào việc hỗ trợ tư vấn về nhà máy thông minh để giúp họ nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cuộc gặp gỡ này một lần nữa cho thấy mối quan hệ hợp tác chiến lược sâu sắc và bền chặt giữa Samsung và Việt Nam, một mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Cột mốc lịch sử và kết quả kinh doanh ấn tượng
Tại buổi tiếp vào chiều tối ngày 26 tháng 8, ông Roh Tae-moon cho biết, tính đến cuối tháng 6 năm nay, hai nhà máy điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ sản phẩm sau 16 năm.
Ông cũng chia sẻ về các kết quả kinh doanh tích cực. Tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam tính đến cuối năm ngoái đã đạt 23,2 tỷ USD. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Samsung Việt Nam đã đạt 31,8 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt 28 tỷ USD. Đặc biệt, mẫu điện thoại gập mới nhất Galaxy Z Fold7 "Made in Vietnam" đang nhận được sự yêu thích tại các thị trường lớn trên toàn thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cam kết từ Chính phủ và đề nghị tới Samsung
Đánh giá cao những kết quả của Samsung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về các mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời mong muốn Samsung sẽ tiếp tục đồng hành và mở rộng đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao và nghiên cứu phát triển (R&D).
Trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng đã đưa ra một số đề nghị cụ thể, bao gồm việc Samsung hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip, thúc đẩy nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và có người Việt Nam trong ban lãnh đạo của Samsung Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Nỗ lực phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
Về phía mình, CEO Roh Tae-moon đã cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và đánh giá cao sự cống hiến của 90.000 cán bộ, nhân viên người Việt đang làm việc tại Samsung.
Ông cũng cho biết, từ đầu năm nay, Samsung đã thành lập một "nhóm phản ứng nhanh" để có thể tìm kiếm và mở rộng các nguồn cung ứng linh kiện trong nước một cách hệ thống hơn. Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào việc hỗ trợ tư vấn về nhà máy thông minh để giúp họ nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cuộc gặp gỡ này một lần nữa cho thấy mối quan hệ hợp tác chiến lược sâu sắc và bền chặt giữa Samsung và Việt Nam, một mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.