Thảo Nông
Writer
Sau gần một thập kỷ chờ đợi, Sony đã chính thức hồi sinh dòng máy ảnh compact full-frame cao cấp của mình với việc ra mắt chiếc Sony RX1R III. Phiên bản mới này mang đến một sự nâng cấp lớn về độ phân giải và khả năng lấy nét tự động bằng AI, nhưng cũng đi kèm một mức giá cao hơn đáng kể và một sự đánh đổi về thiết kế.
So với phiên bản tiền nhiệm ra mắt từ năm 2015, chiếc Sony RX1R III đã có những cải tiến vượt bậc về công nghệ xử lý hình ảnh. Mặc dù vẫn giữ lại cảm biến Exmor R full-frame 35mm, nhưng độ phân giải đã được nâng từ 42,4MP lên 61MP.
Nâng cấp đáng kể nhất đến từ việc tích hợp bộ đôi vi xử lý hình ảnh Bionz XR và AI mới nhất của Sony. Sự kết hợp này mang lại cho máy một hệ thống lấy nét tự động tiên tiến, có khả năng theo dõi chuyển động của cơ thể người và tập trung chính xác vào đầu và mắt, tương tự như trên các dòng máy ảnh chuyên nghiệp như Sony A7R V.
Khả năng quay video cũng được cải thiện, với việc hỗ trợ quay 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây (so với mức tối đa 1080p của thế hệ trước) và tích hợp cấu hình màu S-Cinetone mang lại chất lượng hình ảnh đậm chất điện ảnh.
Sự nâng cấp về công nghệ cũng đi kèm với một mức giá mới. Sony cho biết RX1R III sẽ có giá khoảng 5.099,99 USD (khoảng 134 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mức giá 3.300 USD của phiên bản RX1R II vào năm 2015.
Mức giá này đặt chiếc máy ảnh mới của Sony vào một phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ trong làng máy ảnh compact ống kính cố định cao cấp, bao gồm chiếc máy ảnh medium format Fujifilm GFX100RF (giá 4.899,95 USD) và chiếc máy ảnh full-frame Leica Q3 (giá 5.995 USD).
Triết lý cốt lõi của dòng RX1R vẫn được giữ nguyên: cung cấp chất lượng hình ảnh của một chiếc máy ảnh full-frame trong một thân máy nhỏ gọn, dễ dàng mang theo hơn nhiều so với các máy ảnh mirrorless hay DSLR. Máy vẫn sử dụng ống kính cố định Zeiss Sonnar T* 35mm F2.3 Để bù đắp cho hạn chế này, Sony đã trang bị chức năng "Step Crop Shooting" cho phép crop cảm biến để tạo ra các tiêu cự tương đương 50mm và 70mm, cùng với một chế độ macro cho phép lấy nét ở khoảng cách gần 20cm.
Tuy nhiên, để làm cho máy nhẹ và gọn nhất có thể, Sony đã phải thực hiện một sự đánh đổi về thiết kế. Màn hình phía sau của RX1R III giờ đây là một màn hình cố định và không còn khả năng lật nghiêng như trước. Điều này có thể sẽ gây ra một chút khó khăn cho người dùng khi muốn chụp những bức ảnh ở góc thấp. Tốc độ chụp của máy cũng khá khiêm tốn, chỉ ở mức 5 khung hình/giây.
Nhìn chung, Sony RX1R III là một bản nâng cấp đáng giá dành cho những người hâm mộ của dòng máy ảnh độc đáo này. Tuy nhiên, với mức giá cao và những đánh đổi về thiết kế, đây vẫn là một sản phẩm rất "kén" người dùng, hướng đến những nhiếp ảnh gia ưu tiên tuyệt đối cho sự nhỏ gọn và chất lượng hình ảnh, thay vì sự linh hoạt của các hệ thống máy ảnh thay đổi ống kính.

Nâng cấp vượt trội về cảm biến và khả năng lấy nét AI
So với phiên bản tiền nhiệm ra mắt từ năm 2015, chiếc Sony RX1R III đã có những cải tiến vượt bậc về công nghệ xử lý hình ảnh. Mặc dù vẫn giữ lại cảm biến Exmor R full-frame 35mm, nhưng độ phân giải đã được nâng từ 42,4MP lên 61MP.
Nâng cấp đáng kể nhất đến từ việc tích hợp bộ đôi vi xử lý hình ảnh Bionz XR và AI mới nhất của Sony. Sự kết hợp này mang lại cho máy một hệ thống lấy nét tự động tiên tiến, có khả năng theo dõi chuyển động của cơ thể người và tập trung chính xác vào đầu và mắt, tương tự như trên các dòng máy ảnh chuyên nghiệp như Sony A7R V.
Khả năng quay video cũng được cải thiện, với việc hỗ trợ quay 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây (so với mức tối đa 1080p của thế hệ trước) và tích hợp cấu hình màu S-Cinetone mang lại chất lượng hình ảnh đậm chất điện ảnh.

Mức giá cao cấp và cuộc đối đầu với Fujifilm, Leica
Sự nâng cấp về công nghệ cũng đi kèm với một mức giá mới. Sony cho biết RX1R III sẽ có giá khoảng 5.099,99 USD (khoảng 134 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mức giá 3.300 USD của phiên bản RX1R II vào năm 2015.
Mức giá này đặt chiếc máy ảnh mới của Sony vào một phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ trong làng máy ảnh compact ống kính cố định cao cấp, bao gồm chiếc máy ảnh medium format Fujifilm GFX100RF (giá 4.899,95 USD) và chiếc máy ảnh full-frame Leica Q3 (giá 5.995 USD).
Thiết kế "bỏ túi" và những đánh đổi
Triết lý cốt lõi của dòng RX1R vẫn được giữ nguyên: cung cấp chất lượng hình ảnh của một chiếc máy ảnh full-frame trong một thân máy nhỏ gọn, dễ dàng mang theo hơn nhiều so với các máy ảnh mirrorless hay DSLR. Máy vẫn sử dụng ống kính cố định Zeiss Sonnar T* 35mm F2.3 Để bù đắp cho hạn chế này, Sony đã trang bị chức năng "Step Crop Shooting" cho phép crop cảm biến để tạo ra các tiêu cự tương đương 50mm và 70mm, cùng với một chế độ macro cho phép lấy nét ở khoảng cách gần 20cm.

Tuy nhiên, để làm cho máy nhẹ và gọn nhất có thể, Sony đã phải thực hiện một sự đánh đổi về thiết kế. Màn hình phía sau của RX1R III giờ đây là một màn hình cố định và không còn khả năng lật nghiêng như trước. Điều này có thể sẽ gây ra một chút khó khăn cho người dùng khi muốn chụp những bức ảnh ở góc thấp. Tốc độ chụp của máy cũng khá khiêm tốn, chỉ ở mức 5 khung hình/giây.
Nhìn chung, Sony RX1R III là một bản nâng cấp đáng giá dành cho những người hâm mộ của dòng máy ảnh độc đáo này. Tuy nhiên, với mức giá cao và những đánh đổi về thiết kế, đây vẫn là một sản phẩm rất "kén" người dùng, hướng đến những nhiếp ảnh gia ưu tiên tuyệt đối cho sự nhỏ gọn và chất lượng hình ảnh, thay vì sự linh hoạt của các hệ thống máy ảnh thay đổi ống kính.