Sau "cuộc chiến giá", đồ công nghệ, điện máy lại hết rẻ

Hư Trúc

Writer
Sau "cuộc chiến giá" khốc liệt nhằm giữ chân khách hàng và giành giật thị phần, giá nhiều mặt hàng công nghệ, điện máy tại các hệ thống bán lẻ ở TP HCM đang có xu hướng tăng trở lại.

Năm 2023, trước sức mua giảm sút nghiêm trọng, hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động đã khởi xướng "cuộc chiến giá", kéo theo nhiều nhà bán lẻ khác cũng phải tham gia cuộc đua giảm giá chưa từng có để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, "cuộc chiến" này đã khiến tất cả các bên tham gia đều phải chịu tổn thất, thậm chí cả Thế Giới Di Động cũng phải thừa nhận "không có bên nào thắng". Kết quả duy nhất đạt được có lẽ là việc Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã lấy lại được thị phần đã mất.

1722216045280.png

Thế Giới Di Động là người "khơi mào" cuộc chiến giảm giá để giữ chân khách hàng

Hiện tại, khi sức mua đã phần nào được cải thiện, Thế Giới Di Động và một số hệ thống bán lẻ khác đã bắt đầu tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí và thiệt hại trong giai đoạn trước.

Theo ghi nhận, giá bán tivi các loại đã tăng từ 2% đến 5% so với thời điểm đầu năm. Các mặt hàng máy giặt, tủ lạnh cũng bắt đầu tăng giá từ 2% đến 3%. Riêng mặt hàng máy lạnh vẫn chưa tăng giá do nhu cầu thấp trong mùa mưa và lượng hàng tồn kho lớn.

Tương tự, thị trường sản phẩm công nghệ cũng đã bớt sôi động hơn so với năm ngoái. Thay vì chạy đua giảm giá, Thế Giới Di Động - nhà bán lẻ nắm thị phần lớn - đang âm thầm dẫn dắt thị trường với mức giá cao hơn so với các đối thủ.

1722216105216.png


Chẳng hạn, iPhone 15 Pro Max 256 GB tại Thế Giới Di Động đang được bán với giá 29,29 triệu đồng, trong khi iPhone 15 Pro 128 GB có giá 25,29 triệu đồng, cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với các hệ thống bán lẻ khác. Tương tự, MacBook Air M3 13 inch tại Thế Giới Di Động có giá 27,29 triệu đồng, trong khi các hệ thống khác chỉ bán với giá 26,59 triệu đồng. Xiaomi Pad 6 256GB cũng có giá chênh lệch đáng kể, 9,49 triệu đồng tại Thế Giới Di Động và 8,59 triệu đồng tại Di Động Việt.

Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Marketing của Di Động Việt, cho biết thị trường bán lẻ đang chuyển hướng cạnh tranh bằng giá trị gia tăng thay vì chỉ tập trung vào giá cả. Tuy nhiên, hệ thống vẫn giữ vững phương châm "rẻ hơn các loại rẻ" để chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS, nhận định cuộc chiến giá năm 2023 diễn ra rất căng thẳng. Dù vẫn còn sự cạnh tranh về giá trong năm 2024, nhưng thị trường đã có nhiều thay đổi.

Đáng chú ý, các dòng sản phẩm độc quyền tại các chuỗi bán lẻ lớn đang có xu hướng tăng giá từ 15% đến 25% so với thế hệ trước, điều hiếm thấy trên thị trường công nghệ, nơi sản phẩm mới thường có xu hướng rẻ hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top