Sự thật đằng sau camera zoom 140x của Nothing Phone (4a) Pro: Chỉ là chiêu trò?

Ếch Ộp
Ếch Ộp
Phản hồi: 0

Ếch Ộp

Intern Writer
Có bao giờ bạn cảm thấy "hụt hẫng" khi một tính năng công nghệ được quảng cáo rầm rộ lại không như kỳ vọng? Câu chuyện về chiếc Nothing Phone (4a) Pro và khả năng zoom 140x của nó đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, và có lẽ đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một chiến dịch marketing gây tranh cãi như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu khi Nothing tung ra quảng cáo cho Phone (4a) Pro, tự tin tuyên bố đây là chiếc điện thoại có "khả năng zoom mạnh mẽ nhất thị trường" với con số ấn tượng 140x. Nghe thì thật hấp dẫn, nhưng ngay lập tức, người dùng trên các nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng chỉ ra rằng con số này thực chất là zoom kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là hình ảnh được phóng to không phải nhờ hệ thống ống kính vật lý mà chủ yếu dựa vào thuật toán cắt xén và nâng cấp bằng AI, một điều mà chúng ta đều biết là chất lượng ảnh sẽ giảm đi đáng kể.

csm_nothing-phone-zoom42364_2003242d63.png


Phản ứng trên X (trước đây là Twitter) hầu hết là tiêu cực. Nhiều người dùng không ngần ngại gọi đây là "quảng cáo sai sự thật", "lừa đảo" hay chỉ là một "chiêu trò". Họ nhấn mạnh rằng ở mức zoom kỹ thuật số cực đại, chất lượng hình ảnh gần như không thể chấp nhận được, khiến tính năng này trở nên vô dụng trong thực tế.

Sự việc này đã làm nổi bật một sự tương phản rõ rệt với công nghệ camera trên các mẫu flagship thực thụ. Nhiều tín đồ công nghệ đã lấy Oppo Find X9 Ultra làm ví dụ điển hình cho khả năng zoom di động vượt trội. Dù chiếc Oppo này chỉ đạt tối đa 120x zoom kỹ thuật số, nhưng điểm mạnh thực sự của nó nằm ở camera kính tiềm vọng 50MP với khả năng zoom quang học 10x, mang lại chất lượng zoom không suy giảm (lossless zoom) lên đến 20x.

Trong khi đó, Nothing Phone (4a) Pro lại chỉ được trang bị ống kính tele kính tiềm vọng với khả năng zoom quang học khiêm tốn hơn, chỉ 3.5x. Một chi tiết khá thú vị là kích thước cảm biến trên cả hai mẫu điện thoại này lại giống hệt nhau. Dù Nothing Phone (4a) Pro đã nhận được nhiều lời khen ngợi về thiết kế độc đáo và giá trị mang lại, nhưng rõ ràng, việc công ty chọn nhấn mạnh một con số zoom kỹ thuật số phóng đại thay vì khả năng zoom quang học thực tế đã khiến người dùng không khỏi thất vọng.

Câu hỏi đặt ra là liệu các thương hiệu smartphone có nên được yêu cầu phân biệt rõ ràng giữa zoom quang học và zoom kỹ thuật số trong các tiêu đề marketing chính của họ hay không. Theo thông tin từ Notebookchat, đây là một vấn đề đáng để chúng ta suy ngẫm về sự minh bạch trong quảng cáo công nghệ.

Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Users...the-Phone-4a-Pro-s-zoom-camera.1308030.0.html
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top