Mr Bens
Intern Writer
Bóng ma chiến tranh hạt nhân ngày càng rõ rệt trên toàn cầu. Ẩn mình dưới đại dương là những “tàu ngầm hủy diệt thế giới”, có khả năng nhấn chìm nhân loại trong mùa đông hạt nhân. Chỉ cần năm tàu ngầm hạt nhân hoạt động trong 30 phút là đủ gây ra một thảm họa toàn cầu. Bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí National Interest về năm tàu ngầm hủy diệt hàng đầu đã phác họa thực tế đáng sợ này, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc.
Nga sở hữu tàu ngầm lớp Borei-A với lượng giãn nước 24.000 tấn, có thể lặn 480 mét. Nó mang 16 tên lửa Bulava, mỗi tên lửa mang 6-10 đầu đạn, tầm bắn 9.300 km. Với độ ồn chỉ 108 decibel, thấp hơn cả tiếng nền đại dương, tàu tận dụng lớp băng Bắc Cực để phóng tên lửa chỉ trong tám phút sau khi nhận lệnh.
Một cái tên khác là tàu ngầm lớp Yasen. Dù đã có 40 năm tuổi, nó vẫn giữ lợi thế công nghệ. Yasen có thể phóng tên lửa khi đang di chuyển trong vùng nước nông 55 mét, mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 500.000 tấn, tấn công chính xác mục tiêu cách 1.100 km. Năm 2021, nó từng vượt qua hệ thống chống ngầm NATO, buộc tàu sân bay Mỹ rút lui 200 hải lý (370 km). Yasen có thể lặn tới 800 mét, và với mỗi 100 mét lặn sâu, khả năng chống ngầm giảm 22%. Trang bị 24 tên lửa siêu thanh Zircon tốc độ Mach 8, nó đủ sức vô hiệu hóa một nhóm tác chiến tàu sân bay trong 3 phút.
Trong tương lai, Mỹ sẽ đưa vào hoạt động tàu ngầm lớp Columbia. Nó mạnh hơn 50% so với Ohio, có lò phản ứng vận hành 42 năm không cần tiếp nhiên liệu và khoang tên lửa tương thích vũ khí siêu thanh, hứa hẹn thay đổi luật chơi dưới biển sâu.
Về triển khai chiến lược, tàu ngầm Trung Quốc chỉ hoạt động chủ yếu ở Biển Đông, khó tuần tra toàn cầu. Thời gian chuẩn bị phóng mất hơn 15 phút, trong khi Mỹ và Nga chỉ cần từ 22 giây đến 8 phút. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn trong tốc độ phản ứng sẵn sàng chiến đấu.
Giá trị cốt lõi của tàu ngầm hạt nhân nằm ở khả năng trả đũa không thể ngăn chặn. Nga giấu tàu ngầm dưới băng Bắc Cực để bảo đảm trả đũa kể cả khi bị tấn công. Mỹ duy trì 5 tàu ngầm Ohio luôn trực chiến, tạo thế cân bằng “hủy diệt lẫn nhau chắc chắn”. Đây là logic sống còn, khiến các cường quốc không dám khởi động chiến tranh hạt nhân.
Dù không nằm trong danh sách, Trung Quốc vẫn có bốn tàu Type 094 trực chiến, tạo ra mức răn đe tối thiểu. Như chuyên gia Nga nhận định: “Khoảng cách răn đe chỉ nằm giữa 0 và 1; có thì là có.” Tuy vậy, khoảng cách công nghệ và hạn chế chiến lược của Trung Quốc vẫn là thách thức lớn, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và định hướng quân sự tương lai. (Sohu)

Quyền bá chủ biển sâu của Mỹ và Nga
Tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ được coi là biểu tượng của sức mạnh dưới biển. Với chiều dài 170 mét, trọng lượng 18.700 tấn, nó mang theo 24 tên lửa Trident II D5, mỗi tên lửa có thể tách thành 12 đầu đạn hạt nhân. Một chiếc Ohio có thể tấn công 288 mục tiêu, bao phủ nhiều thành phố lớn toàn cầu. Mỗi đầu đạn tương đương 475.000 tấn TNT, mạnh gấp 30 lần bom Hiroshima và chỉ mất 30 phút để chạm mục tiêu. Mỹ triển khai 14 chiếc, trong đó 5 chiếc luôn ở trạng thái sẵn sàng tấn công. Công nghệ giảm tiếng ồn cho phép nó tránh bị phát hiện, từng khiến Liên Xô bất lực trong Chiến tranh Lạnh.
Nga sở hữu tàu ngầm lớp Borei-A với lượng giãn nước 24.000 tấn, có thể lặn 480 mét. Nó mang 16 tên lửa Bulava, mỗi tên lửa mang 6-10 đầu đạn, tầm bắn 9.300 km. Với độ ồn chỉ 108 decibel, thấp hơn cả tiếng nền đại dương, tàu tận dụng lớp băng Bắc Cực để phóng tên lửa chỉ trong tám phút sau khi nhận lệnh.
Một cái tên khác là tàu ngầm lớp Yasen. Dù đã có 40 năm tuổi, nó vẫn giữ lợi thế công nghệ. Yasen có thể phóng tên lửa khi đang di chuyển trong vùng nước nông 55 mét, mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 500.000 tấn, tấn công chính xác mục tiêu cách 1.100 km. Năm 2021, nó từng vượt qua hệ thống chống ngầm NATO, buộc tàu sân bay Mỹ rút lui 200 hải lý (370 km). Yasen có thể lặn tới 800 mét, và với mỗi 100 mét lặn sâu, khả năng chống ngầm giảm 22%. Trang bị 24 tên lửa siêu thanh Zircon tốc độ Mach 8, nó đủ sức vô hiệu hóa một nhóm tác chiến tàu sân bay trong 3 phút.

Trong tương lai, Mỹ sẽ đưa vào hoạt động tàu ngầm lớp Columbia. Nó mạnh hơn 50% so với Ohio, có lò phản ứng vận hành 42 năm không cần tiếp nhiên liệu và khoang tên lửa tương thích vũ khí siêu thanh, hứa hẹn thay đổi luật chơi dưới biển sâu.
Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc và thách thức chiến lược
So với Mỹ và Nga, Trung Quốc vẫn còn khoảng cách lớn. Tàu ngầm Type 094 lớp Tấn dài 140 mét, lượng giãn nước 10.000 tấn, mang 12 tên lửa JL-2 với tầm bắn 8.000 km, chỉ đủ vươn tới Bờ Tây Mỹ. Tuy nhiên, độ ồn tới 150 decibel, cao hơn nhiều so với mức 95-100 decibel của đại dương, khiến nó dễ bị phát hiện. Lò phản ứng công suất thấp giới hạn tốc độ 20 hải lý/giờ, chậm hơn 10 hải lý/giờ so với Mỹ và Nga. Thiết kế “lưng rùa” lại khiến phản xạ sonar rõ rệt hơn. Hỏa lực chỉ bằng một nửa so với Ohio, hạn chế khả năng răn đe.
Về triển khai chiến lược, tàu ngầm Trung Quốc chỉ hoạt động chủ yếu ở Biển Đông, khó tuần tra toàn cầu. Thời gian chuẩn bị phóng mất hơn 15 phút, trong khi Mỹ và Nga chỉ cần từ 22 giây đến 8 phút. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn trong tốc độ phản ứng sẵn sàng chiến đấu.
Giá trị cốt lõi của tàu ngầm hạt nhân nằm ở khả năng trả đũa không thể ngăn chặn. Nga giấu tàu ngầm dưới băng Bắc Cực để bảo đảm trả đũa kể cả khi bị tấn công. Mỹ duy trì 5 tàu ngầm Ohio luôn trực chiến, tạo thế cân bằng “hủy diệt lẫn nhau chắc chắn”. Đây là logic sống còn, khiến các cường quốc không dám khởi động chiến tranh hạt nhân.
Dù không nằm trong danh sách, Trung Quốc vẫn có bốn tàu Type 094 trực chiến, tạo ra mức răn đe tối thiểu. Như chuyên gia Nga nhận định: “Khoảng cách răn đe chỉ nằm giữa 0 và 1; có thì là có.” Tuy vậy, khoảng cách công nghệ và hạn chế chiến lược của Trung Quốc vẫn là thách thức lớn, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và định hướng quân sự tương lai. (Sohu)