Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc lại có thêm thông tin gây chấn động

Mr Bens
Mr Bens
Phản hồi: 0

Mr Bens

Intern Writer
Truyền thông Trung Quốc vừa cho hay tàu ngầm hạt nhân 096 của Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong "công nghệ phát hiện dưới nước", cho phép phát hiện tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf của Mỹ trong phạm vi 100 km. Nếu thông tin này là chính xác, điều này không chỉ nâng cao năng lực răn đe chiến lược mà còn khẳng định vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ quân sự toàn cầu.
1742797676097.png

Tàu ngầm hạt nhân 096 được trang bị công nghệ đẩy phản lực bơm không trục, giúp giảm tiếng ồn dưới nước xuống dưới 100 decibel, thấp hơn đáng kể so với tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ (110 decibel). Khả năng tàng hình này, kết hợp với 24 tên lửa đạn đạo Julang-3 có tầm bắn hơn 12.000 km, biến nó thành "Ác mộng Thái Bình Dương" trong mắt các chuyên gia quân sự Mỹ.

Những tiến bộ này không chỉ khắc phục được hạn chế về tiếng ồn từng khiến tàu ngầm Trung Quốc bị đặt biệt danh là "tàu kéo biển" mà còn đưa Trung Quốc tiến gần hơn đến việc san bằng khoảng cách công nghệ với các cường quốc phương Tây.

Đột phá trong công nghệ phát hiện dưới nước​

Công nghệ phát hiện lượng tử, kết hợp với sonar truyền thống, đã giúp Trung Quốc cải thiện đáng kể độ chính xác và phạm vi phát hiện tàu ngầm trong môi trường đại dương phức tạp. Điều này không chỉ làm suy yếu khả năng tàng hình của tàu ngầm lớp Seawolf của Mỹ mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho hải quân Trung Quốc.

Trang Sohu của Trung Quốc khẳng định những thành tựu này là kết quả của hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển, dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia như Ma Weiming. Sự kiên trì và nỗ lực của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ quân sự đã chứng minh rằng, chỉ bằng cách tự lực và đổi mới, quốc gia này mới có thể vượt qua những thách thức từ bên ngoài và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top