Dũng Đỗ
Writer
Trong lễ diễu binh hoành tráng kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn vừa diễn ra vào sáng nay 3/9, quân đội Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai trình làng một loạt các hệ thống vũ khí mới và cực kỳ hiện đại. Sự xuất hiện của các tên lửa siêu thanh phóng từ tàu chiến, các tàu ngầm không người lái cỡ lớn và vũ khí laser phòng không đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tiến bộ công nghệ quân sự của Bắc Kinh.
Một trong những vũ khí gây chú ý nhất là tên lửa siêu thanh YJ-17. Theo các nhà phân tích, đây rất có thể là một phiên bản được thiết kế để phóng từ các tàu chiến của tên lửa đạn đạo DF-17, một loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn lướt siêu thanh, cực kỳ khó bị đánh chặn. Trước đây, DF-17 đã được chứng minh là có độ chính xác rất cao trong các cuộc thử nghiệm.
Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26D
Bên cạnh đó, Lực lượng Tên lửa của Trung Quốc cũng đã trình diễn DF-26D, một biến thể tên lửa đạn đạo chống hạm mới với tầm bắn được cho là lên tới 5.000 km. Sự xuất hiện của các loại vũ khí này cho thấy một sự tập trung rõ ràng vào việc tăng cường khả năng chống lại các hạm đội hải quân của đối phương.
Tên lửa đạn đạo DF-17
Tàu ngầm không người lái AJX002
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã trình diễn hai loại vũ khí laser phòng không. Một hệ thống có kích thước lớn, được cho là sẽ được lắp đặt trên các tàu chiến, và một hệ thống khác được gắn trên một chiếc xe tải tám bánh. Vũ khí laser, hay còn gọi là vũ khí năng lượng định hướng, có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu như máy bay không người lái hoặc tên lửa với chi phí thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống phòng không truyền thống.
Sự tập trung vào các hệ thống vũ khí chống hạm, các phương tiện không người lái trên biển và các hệ thống phòng không hiện đại cho thấy một nỗ lực lớn của Bắc Kinh trong việc xây dựng khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD), nhằm thách thức sự thống trị về mặt hải quân và không quân của các đối thủ tiềm tàng trong khu vực.
Tên lửa siêu thanh và vũ khí chống hạm
Một trong những vũ khí gây chú ý nhất là tên lửa siêu thanh YJ-17. Theo các nhà phân tích, đây rất có thể là một phiên bản được thiết kế để phóng từ các tàu chiến của tên lửa đạn đạo DF-17, một loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn lướt siêu thanh, cực kỳ khó bị đánh chặn. Trước đây, DF-17 đã được chứng minh là có độ chính xác rất cao trong các cuộc thử nghiệm.

Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26D
Bên cạnh đó, Lực lượng Tên lửa của Trung Quốc cũng đã trình diễn DF-26D, một biến thể tên lửa đạn đạo chống hạm mới với tầm bắn được cho là lên tới 5.000 km. Sự xuất hiện của các loại vũ khí này cho thấy một sự tập trung rõ ràng vào việc tăng cường khả năng chống lại các hạm đội hải quân của đối phương.

Tàu ngầm không người lái và vũ khí laser
Lễ diễu binh cũng đánh dấu sự ra mắt chính thức của hai loại tàu ngầm không người lái cỡ lớn (XLUUV). Một trong hai chiếc, mang nhãn hiệu AJX002, có chiều dài khoảng 20 mét. Các nhà phân tích cho rằng những chiếc tàu ngầm này có thể sẽ được trang bị ngư lôi, thủy lôi hoặc được sử dụng cho các mục đích trinh sát.
Tàu ngầm không người lái AJX002
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã trình diễn hai loại vũ khí laser phòng không. Một hệ thống có kích thước lớn, được cho là sẽ được lắp đặt trên các tàu chiến, và một hệ thống khác được gắn trên một chiếc xe tải tám bánh. Vũ khí laser, hay còn gọi là vũ khí năng lượng định hướng, có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu như máy bay không người lái hoặc tên lửa với chi phí thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống phòng không truyền thống.
Thông điệp chiến lược
Việc công khai hàng loạt các vũ khí tối tân này không chỉ là một màn phô diễn sức mạnh trong một ngày lễ kỷ niệm. Nó được xem là một thông điệp chiến lược rõ ràng mà Trung Quốc muốn gửi đi.Sự tập trung vào các hệ thống vũ khí chống hạm, các phương tiện không người lái trên biển và các hệ thống phòng không hiện đại cho thấy một nỗ lực lớn của Bắc Kinh trong việc xây dựng khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD), nhằm thách thức sự thống trị về mặt hải quân và không quân của các đối thủ tiềm tàng trong khu vực.