Linh Pham
Intern Writer
Ngày 8 tháng 4, CarStuff đưa tin rằng, theo Reuters, ngày 7 tháng 4, Intel đã tuyên bố tham gia sáng kiến Terafab của Tesla.Dự án sản xuất chip sẽ cung cấp giấy phép quy trình và hỗ trợ kỹ thuật cho nhà máy sản xuất tấm wafer 2 nanomet theo kế hoạch. Sau thông báo này, cổ phiếu của Intel niêm yết tại Mỹ đã tăng hơn 2% trong ngày hôm đó.
Tesla đã công bố kế hoạch Terafab của mình vào tháng 3 cùng năm. Vì không có kinh nghiệm sản xuất hàng loạt chất bán dẫn, việc làm thế nào để có được năng lực quy trình cần thiết cho sản xuất hàng loạt luôn là trọng tâm chú ý của bên ngoài. Sự tham gia của Intel đã cung cấp một giải pháp bước đầu cho vấn đề này.
Tesla đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong thiết kế chip, nhưng sản xuất tấm bán dẫn luôn là một lĩnh vực mà họ chưa có kinh nghiệm. Công nghệ xử lý tiên tiến 2 nanomet mà dự án này nhắm đến là công nghệ tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Từ việc xây dựng nhà máy đến đạt được năng suất ổn định và sản xuất hàng loạt quy mô lớn, toàn bộ quy trình đòi hỏi chuyên môn vững chắc về quy trình và kinh nghiệm sản xuất hàng loạt.
Đây chính xác là giá trị cốt lõi của sự hợp tác giữa hai bên.
Theo thỏa thuận phân công lao động giữa hai bên, Intel sẽ cấp phép quy trình sản xuất 18A tiên tiến của mình cho dự án Terafab.(Tương đương khoảng 1,8 nanomet), quy trình này chính thức được đưa vào sản xuất tại nhà máy của Intel ở Arizona vào quý IV năm 2025 và là một trong những quy trình sản xuất hàng loạt tiên tiến nhất tại Hoa Kỳ; nó cũng cung cấp hướng dẫn lập kế hoạch nhà máy toàn diện và triển khai sản xuất hàng loạt.
Tesla, với vai trò là đơn vị chính của dự án, điều phối việc đầu tư vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng và vận hành hàng ngày sau khi nhà máy đi vào sản xuất.
Hiện tại, Intel đang nỗ lực vượt qua những khó khăn trong hoạt động và thúc đẩy mảng kinh doanh sản xuất chip của mình đạt được bước đột phá. Trong năm qua, CEO Li-Wu Chen của Intel đã tiến hành tái cấu trúc kinh doanh toàn diện, thu hẹp quy mô hoạt động và tối ưu hóa cơ cấu chi phí thông qua các biện pháp như sa thải nhân viên và bán tài sản, đồng thời thu hút thành công nguồn đầu tư chiến lược từ chính phủ Mỹ.
Việc hợp tác với Tesla, một đối tác toàn cầu hàng đầu, trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này có thể trực tiếp thúc đẩy niềm tin của thị trường và ngành công nghiệp vào mảng kinh doanh sản xuất chip của Intel.Sự tự tin này bổ sung thêm một lợi thế quan trọng nữa cho việc mở rộng thị trường mảng kinh doanh OEM của công ty.
Từ góc nhìn của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, hiệu quả lâu dài của sự hợp tác này đáng chú ý hơn nhiều so với chính sự hợp tác đó.
Hơn một thập kỷ qua, ngành công nghiệp chip toàn cầu đã ổn định theo mô hình chính thống là tách biệt thiết kế và sản xuất. Hầu hết các công ty thiết kế chip không xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt của riêng mình, trong khi quy trình sản xuất tấm bán dẫn lại tập trung cao độ trong tay một vài nhà sản xuất hàng đầu như TSMC và Samsung.
Việc Tesla lựa chọn xây dựng nhà máy sản xuất wafer riêng đồng thời cấp phép công nghệ quy trình đã hoàn thiện của mình và nhận hỗ trợ kỹ thuật toàn diện từ Intel đã phá vỡ sự phụ thuộc vào con đường phát triển vốn có của ngành và mở ra một hướng đi mới cho các công ty công nghệ toàn cầu hiện thực hóa năng lực sản xuất chip.
Một khi mô hình này được kiểm chứng và chứng minh thành công trên thị trường, dự kiến sẽ có thêm nhiều công ty công nghệ với năng lực thiết kế chip tiên tiến sẽ làm theo và áp dụng phương pháp này.
Sự tham gia của Intel giúp giảm bớt rào cản kỹ thuật cho dự án, nhưng vẫn còn một chặng đường dài từ khi ký kết thỏa thuận đến khi đạt được sản xuất hàng loạt ổn định. Có lẽ nên mô tả sự hợp tác này như một điểm khởi đầu hơn là điểm kết thúc.
Tesla đã công bố kế hoạch Terafab của mình vào tháng 3 cùng năm. Vì không có kinh nghiệm sản xuất hàng loạt chất bán dẫn, việc làm thế nào để có được năng lực quy trình cần thiết cho sản xuất hàng loạt luôn là trọng tâm chú ý của bên ngoài. Sự tham gia của Intel đã cung cấp một giải pháp bước đầu cho vấn đề này.
Intel cung cấp quy trình sản xuất; Tesla chịu trách nhiệm tài trợ cho việc xây dựng
Dự án Terafab nằm ở Austin, Texas, Hoa Kỳ. Kế hoạch tổng thể là bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2027 và đạt sản lượng tối đa vào năm 2028. Năng lực sản xuất sẽ được ưu tiên cung cấp các chip điện toán quan trọng cho các mảng kinh doanh cốt lõi của Tesla như xe tự lái, robot hình người và trung tâm dữ liệu vũ trụ của SpaceX.Tesla đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong thiết kế chip, nhưng sản xuất tấm bán dẫn luôn là một lĩnh vực mà họ chưa có kinh nghiệm. Công nghệ xử lý tiên tiến 2 nanomet mà dự án này nhắm đến là công nghệ tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Từ việc xây dựng nhà máy đến đạt được năng suất ổn định và sản xuất hàng loạt quy mô lớn, toàn bộ quy trình đòi hỏi chuyên môn vững chắc về quy trình và kinh nghiệm sản xuất hàng loạt.
Đây chính xác là giá trị cốt lõi của sự hợp tác giữa hai bên.
Theo thỏa thuận phân công lao động giữa hai bên, Intel sẽ cấp phép quy trình sản xuất 18A tiên tiến của mình cho dự án Terafab.(Tương đương khoảng 1,8 nanomet), quy trình này chính thức được đưa vào sản xuất tại nhà máy của Intel ở Arizona vào quý IV năm 2025 và là một trong những quy trình sản xuất hàng loạt tiên tiến nhất tại Hoa Kỳ; nó cũng cung cấp hướng dẫn lập kế hoạch nhà máy toàn diện và triển khai sản xuất hàng loạt.
Tesla, với vai trò là đơn vị chính của dự án, điều phối việc đầu tư vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng và vận hành hàng ngày sau khi nhà máy đi vào sản xuất.
Sự hợp tác này có ý nghĩa thiết thực đối với cả hai bên, nhưng tác động của nó đối với ngành công nghiệp vẫn còn phải chờ xem
Đối với Intel, sự hợp tác với Tesla này có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng.Hiện tại, Intel đang nỗ lực vượt qua những khó khăn trong hoạt động và thúc đẩy mảng kinh doanh sản xuất chip của mình đạt được bước đột phá. Trong năm qua, CEO Li-Wu Chen của Intel đã tiến hành tái cấu trúc kinh doanh toàn diện, thu hẹp quy mô hoạt động và tối ưu hóa cơ cấu chi phí thông qua các biện pháp như sa thải nhân viên và bán tài sản, đồng thời thu hút thành công nguồn đầu tư chiến lược từ chính phủ Mỹ.
Việc hợp tác với Tesla, một đối tác toàn cầu hàng đầu, trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này có thể trực tiếp thúc đẩy niềm tin của thị trường và ngành công nghiệp vào mảng kinh doanh sản xuất chip của Intel.Sự tự tin này bổ sung thêm một lợi thế quan trọng nữa cho việc mở rộng thị trường mảng kinh doanh OEM của công ty.
Từ góc nhìn của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, hiệu quả lâu dài của sự hợp tác này đáng chú ý hơn nhiều so với chính sự hợp tác đó.
Hơn một thập kỷ qua, ngành công nghiệp chip toàn cầu đã ổn định theo mô hình chính thống là tách biệt thiết kế và sản xuất. Hầu hết các công ty thiết kế chip không xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt của riêng mình, trong khi quy trình sản xuất tấm bán dẫn lại tập trung cao độ trong tay một vài nhà sản xuất hàng đầu như TSMC và Samsung.
Việc Tesla lựa chọn xây dựng nhà máy sản xuất wafer riêng đồng thời cấp phép công nghệ quy trình đã hoàn thiện của mình và nhận hỗ trợ kỹ thuật toàn diện từ Intel đã phá vỡ sự phụ thuộc vào con đường phát triển vốn có của ngành và mở ra một hướng đi mới cho các công ty công nghệ toàn cầu hiện thực hóa năng lực sản xuất chip.
Một khi mô hình này được kiểm chứng và chứng minh thành công trên thị trường, dự kiến sẽ có thêm nhiều công ty công nghệ với năng lực thiết kế chip tiên tiến sẽ làm theo và áp dụng phương pháp này.
Một bước tiến quan trọng trong sản xuất chip nội địa của Mỹ
Cần lưu ý rằng dự án này vẫn còn đối mặt với nhiều bất trắc đáng kể. Quy trình chế tạo ở độ phân giải 2 nanomet vô cùng khó khăn, và thời gian cần thiết để Tesla xây dựng năng lực sản xuất từ đầu cũng rất khó dự đoán chính xác.Sự tham gia của Intel giúp giảm bớt rào cản kỹ thuật cho dự án, nhưng vẫn còn một chặng đường dài từ khi ký kết thỏa thuận đến khi đạt được sản xuất hàng loạt ổn định. Có lẽ nên mô tả sự hợp tác này như một điểm khởi đầu hơn là điểm kết thúc.