Thai nhi được lấy ra khỏi não của bé gái một tuổi

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Một bé gái MỘT TUỔI có đầu sưng nhanh đã qua đời chỉ vài ngày sau khi các bác sĩ phát hiện ra một bào thai từng là chị em sinh đôi của bé đang phát triển trong hộp sọ của bé.

Xuewei Qin và Xuanling Chen, tác giả nghiên cứu và bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã viết trên Tạp chí Báo cáo Ca bệnh Hoa Kỳ, cho biết trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ ở tuần thứ 33, các bác sĩ đã phát hiện một số "bất thường" ở hộp sọ của phôi thai đang phát triển.

Nhưng ca sinh của sản phụ khá bình thường - các bác sĩ đã sinh mổ ở tuần thứ 37. Đầu bé to hơn bình thường, nhưng bé đã về nhà cùng mẹ từ bệnh viện. Một năm sau, cô bé đến Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh vì đầu cô bé bị sưng và không phát triển bình thường.

Cô bé bị tiểu không tự chủ, gặp khó khăn khi đứng, ngẩng đầu và nói bất kỳ từ nào ngoài từ "mẹ".

Vì vậy, các bác sĩ đã chụp đầu và phát hiện ra một khối u có đường kính 5 inch (13 cm) trong hộp sọ bé, lớn hơn một chút so với quả bóng chày. Nhúng bên trong khối u là những mảnh xương dài.

1726643458780.png

Một bé gái một tuổi có đầu to bất thường có một bào thai đang phát triển trong hộp sọ.
1726643756673.png

Các bác sĩ lần đầu phát hiện ra những bất thường khi mẹ bé mang thai được 33 tuần.
1726643794613.png

Kết quả quét cho thấy một khối u 13cm có xương và cột sống.
1726643814461.png

Bé cũng bị chậm phát triển kỹ năng vận động và lời nói, chỉ có thể nói được “mẹ”.

Sau khi chụp chiếu cho thấy các triệu chứng của bé gái là do một bào thai - có cột sống, các cơ quan và ngón tay - đang phát triển trong não, các bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã lấy phôi thai ra khỏi hộp sọ của bé.

Nhưng cô bé một tuổi đã qua đời chỉ 12 ngày sau ca phẫu thuật vì não bị tổn thương quá nghiêm trọng.

Tình trạng cực kỳ hiếm gặp của bé được gọi là thai trong thai (FIF) hoặc thai ký sinh, xảy ra với tỷ lệ 1 trên 500.000 ca sinh. Đây là một bất thường về phát triển hiếm gặp khi một thai nhi bị dị tật được tìm thấy trong cơ thể của thai đôi còn lại - thường là ở bụng. Nhưng thai nhi cũng được tìm thấy ở những vị trí bất thường khác, chẳng hạn như hộp sọ, xương chậu và miệng. Có chưa đến 200 trường hợp được ghi nhận trong tài liệu y khoa.

Các bác sĩ vẫn chưa hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này. Nhưng họ biết rằng nó xảy ra trong quá trình phát triển bên trong tử cung - khi cặp song sinh giống hệt nhau, được hình thành khi hai trứng tách ra, không tách ra hoàn toàn. Sau đó, một trong hai thai nhi sẽ bị kẹt bên trong thai kia và có thể tiếp tục phát triển các đặc điểm như móng tay, tóc và chân tay.

Nguồn: The Sun, LiveScience
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top