Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên do nước này tự phát triển, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ.
Tại triển lãm quốc phòng SAHA Expo 2026 ở Istanbul ngày 5.5, Ankara đã giới thiệu mẫu tên lửa mang tên Yildirimhan. Theo truyền thông Nga, tên lửa này có tầm bắn khoảng 6.000 km và đạt tốc độ từ Mach 9 đến Mach 25, thuộc nhóm vũ khí bội siêu thanh.
Sản phẩm do ROKETSAN
phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Yaşar Güler cho biết đây là tên lửa tầm xa nhất từng được nước này chế tạo, đồng thời cũng là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay siêu thanh.
Ông Güler nhấn mạnh hệ thống này được phát triển chủ yếu nhằm phục vụ năng lực răn đe chiến lược, nhưng sẵn sàng triển khai khi cần thiết.
Nếu các thông số của Yildirimhan được xác nhận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia nhập nhóm ít quốc gia sở hữu năng lực ICBM, cùng với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Israel và CHDCND Triều Tiên.
Việc công bố Yildirimhan cũng cho thấy Ankara đang muốn nâng vị thế quân sự và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt ở khu vực Trung Đông và châu Âu.(yahoo)
Tại triển lãm quốc phòng SAHA Expo 2026 ở Istanbul ngày 5.5, Ankara đã giới thiệu mẫu tên lửa mang tên Yildirimhan. Theo truyền thông Nga, tên lửa này có tầm bắn khoảng 6.000 km và đạt tốc độ từ Mach 9 đến Mach 25, thuộc nhóm vũ khí bội siêu thanh.
Sản phẩm do ROKETSAN
phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Yaşar Güler cho biết đây là tên lửa tầm xa nhất từng được nước này chế tạo, đồng thời cũng là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay siêu thanh.
Ông Güler nhấn mạnh hệ thống này được phát triển chủ yếu nhằm phục vụ năng lực răn đe chiến lược, nhưng sẵn sàng triển khai khi cần thiết.
Thổ Nhĩ Kỳ tăng tốc tự chủ quốc phòng
Trong nhiều năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đẩy mạnh đầu tư cho ngành công nghiệp quốc phòng nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào phương Tây. Ankara đã phát triển hàng loạt chương trình UAV, tên lửa, phòng không và công nghệ hàng không vũ trụ.Nếu các thông số của Yildirimhan được xác nhận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia nhập nhóm ít quốc gia sở hữu năng lực ICBM, cùng với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Israel và CHDCND Triều Tiên.
Việc công bố Yildirimhan cũng cho thấy Ankara đang muốn nâng vị thế quân sự và công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt ở khu vực Trung Đông và châu Âu.(yahoo)