Thủ tướng Romania sẽ tẩy chay lễ bế mạc Olympic vì tấm huy chương thể dục dụng cụ 'gây sốc'

Checker

Writer
Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu sẽ không tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Paris 2024 sau khi các vận động viên thể dục dụng cụ của nước này, Ana Barbosu và Sabrina Maneca-Voinea lần lượt về đích ở vị trí thứ tư và thứ năm trong trận chung kết nội dung sàn nữ gây tranh cãi.

“Tôi quyết định không tham gia lễ bế mạc Thế vận hội Paris, sau tình hình tai tiếng trong thể dục dụng cụ, nơi các vận động viên của chúng tôi bị đối xử theo cách hoàn toàn vô danh dự”, Ciolacu viết trong bài đăng trên Facebook vào thứ Ba. “Việc thu hồi huy chương giành được bằng công sức lao động chân chính dựa trên một lời kêu gọi, mà cả huấn luyện viên lẫn các kỹ thuật viên hàng đầu đều không hiểu, là hoàn toàn không thể chấp nhận được!”

“Thực tế là hàng trăm triệu người xem từ khắp nơi trên thế giới, giống như chúng tôi, người Romania, thực sự bị sốc trước cảnh tượng khủng khiếp này, cho thấy rằng ở đâu đó, trong hệ thống tổ chức cuộc thi này, có điều gì đó không ổn”, ông viết. “Tôi không muốn tranh luận với bất kỳ ai ngày hôm nay, nhưng tôi chỉ chọn cách phản đối bằng cử chỉ của mình chống lại sự bất công trắng trợn đối với một số phụ nữ Romania đã chứng minh được giá trị của họ! Sabrina và Ana Maria, các bạn có cả một quốc gia bên cạnh, những người mà công sức và nước mắt của các bạn có giá trị hơn bất kỳ huy chương nào, bất kể đó là kim loại quý nào!”

1723019561024.png

Sau khi xem xét, Barbosu đã bị tước huy chương vàng.

Vận động viên người Mỹ Jordan Chiles ban đầu về đích ở vị trí thứ sáu sau hai vận động viên người Romania, nhưng các quan chức của đội cho rằng trọng tài đã tính sai điểm.

Sau khi xem xét kỹ hơn, nghi ngờ đó đã được chứng minh là đúng khi vị trí dẫn đầu của Chiles được đánh giá là D-start thay vì C.

1723019620946.png

Ciolacu sẽ không tham dự lễ bế mạc từ Paris.
Cuối cùng, vận động viên 23 tuổi này đã vượt qua Barbosu và Maneca-Voinea với số điểm 13.766, vượt qua cả hai người này với số điểm 13.700 mỗi người.

Huy chương này mang về cho Chiles huy chương thứ hai tại Thế vận hội 2024 và là huy chương đầu tiên trong sự nghiệp của cô ở hạng mục cá nhân.

Sau đó, Chiles và đồng đội Simone Biles — người giành huy chương bạc — đã cúi chào người chiến thắng huy chương vàng Rebeca Andrade trong một bức ảnh mang tính biểu tượng.

Ngược lại, Barbosu, 18 tuổi, đã rất xúc động khi rời sàn đấu mà không giành được huy chương.

1723019670410.png

Vị trí của Chiles trên bục vinh quang đã gây ra sự phẫn nộ trong giới chính trị quốc tế.
Tổng cộng, Romania đã giành được tổng cộng 7 huy chương, đứng thứ 15 trong số các quốc gia, trong khi Mỹ đang dẫn đầu với 82 huy chương. #Olympic2024
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top