Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra HLV Hong Myung-bo: Khi thất bại World Cup phơi bày cuộc khủng hoảng của bóng đá xứ kim chi

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 không còn dừng lại ở chuyện chuyên môn. Sau khi thầy trò HLV Hong Myung-bo bị loại ngay từ vòng bảng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lên tiếng yêu cầu điều tra, biến cú ngã của đội bóng xứ kim chi thành một cuộc khủng hoảng thể thao cấp quốc gia.

Đây không còn là một trận thua đơn thuần. Đây là giọt nước tràn ly.

1782652825877.png

Hàn Quốc không bị loại ngay, mà phải nín thở chờ kết quả của từng cặp đấu còn lại, trước khi chính thức bị loại một cách đáng thất vọng

Theo Reuters, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ sự “sững sờ” trước kết quả của đội tuyển Hàn Quốc, đặc biệt khi họ rơi vào bảng đấu được đánh giá không quá khó. Hàn Quốc nằm cùng bảng với Mexico, Nam Phi và CH Séc, nhưng rốt cuộc chỉ đứng thứ ba với 3 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận thua, đồng thời không thể lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất để vào vòng 32 đội.

Với một nền bóng đá từng kỳ vọng tiến sâu, sở hữu những ngôi sao lớn như Son Heung-min, Kim Min-jae hay Lee Kang-in, việc bị loại ngay từ vòng bảng là cú tát rất đau. Nhưng điều khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ hơn cả không chỉ là kết quả, mà là cách đội tuyển sụp đổ: thiếu sức sống, thiếu phương án tấn công rõ ràng và không cho thấy dấu hiệu tiến bộ qua từng trận.

HLV Hong Myung-bo lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích. Quyết định để Son Heung-min ngồi dự bị ở trận gặp Nam Phi bị xem là một canh bạc thất bại. Trong thế trận mà Hàn Quốc chỉ cần ít nhất một kết quả hòa để nuôi hy vọng đi tiếp, đội bóng lại chơi rời rạc và nhận thất bại 0-1. Một quyết định chiến thuật có thể gây tranh cãi, nhưng khi nó dẫn đến việc cả đội tuyển bị loại, tranh cãi đó lập tức biến thành cơn giận dữ.

Vấn đề của HLV Hong Myung-bo càng nghiêm trọng hơn vì ông vốn đã gây tranh cãi từ thời điểm được bổ nhiệm lại vào năm 2024. Truyền thông và dư luận Hàn Quốc từng đặt dấu hỏi lớn về quy trình lựa chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia, cho rằng quá trình này thiếu minh bạch và có dấu hiệu thiên vị. Ông Hong phủ nhận các cáo buộc, nhưng thất bại tại World Cup 2026 khiến những nghi ngờ cũ bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

1782652889944.png

HLV Hong Myung-bo trở thành tâm điểm của chỉ trích

Tổng thống Lee Jae Myung không né tránh vấn đề. Ông cho rằng thất bại này cho thấy tầm quan trọng của việc bổ nhiệm nhân sự, đồng thời chỉ trích tình trạng chọn người theo quan hệ, phe nhóm hoặc lợi ích cá nhân thay vì năng lực. Theo ông, khi một người không đủ năng lực được đặt vào vị trí lãnh đạo, kết quả thất bại là điều có thể nhìn thấy từ trước.

Đó là lời chỉ trích rất nặng, không chỉ nhắm vào HLV Hong Myung-bo, mà còn đánh thẳng vào bộ máy quản lý bóng đá Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra kỹ lưỡng toàn bộ sự việc, làm rõ nguyên nhân và đưa ra biện pháp ngăn chặn tái diễn. Nói cách khác, thất bại của đội tuyển Hàn Quốc giờ không còn là chuyện “HLV nên từ chức hay không”, mà là câu hỏi về trách nhiệm của cả hệ thống.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cũng đang chịu sức ép cực lớn. Yonhap cho biết các chính trị gia thuộc cả hai phe đều lên tiếng yêu cầu cải tổ. Một số ý kiến thậm chí cho rằng bóng đá Hàn Quốc không cần “sửa sang” nữa, mà cần “xây lại” từ đầu. Cách nói này cho thấy niềm tin của công chúng đối với bộ máy quản lý bóng đá nước này đã xuống rất thấp.

Thực tế, Hàn Quốc không thiếu cầu thủ giỏi. Họ có những ngôi sao đang hoặc từng thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Họ có nền bóng đá chuyên nghiệp phát triển, người hâm mộ cuồng nhiệt và nguồn lực không hề nhỏ. Nhưng điều đó càng khiến thất bại tại World Cup 2026 trở nên khó chấp nhận hơn.

Một đội tuyển có lực lượng tốt nhưng chơi bạc nhược thường không chỉ thua vì chiến thuật. Họ thua vì định hướng. Họ thua vì cách chuẩn bị. Họ thua vì những quyết định nhân sự ở thượng tầng. Và trong trường hợp của Hàn Quốc, mọi mũi tên đang chĩa về Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cùng quyết định đưa Hong Myung-bo trở lại ghế HLV trưởng.

Sự so sánh với Nhật Bản càng khiến người Hàn Quốc khó chịu. Trong khi Nhật Bản ngày càng cho thấy bản sắc rõ ràng, hệ thống phát triển ổn định và lộ trình dài hạn, Hàn Quốc lại bị đánh giá là loay hoay giữa kỳ vọng lớn và cách quản trị thiếu thuyết phục. Họ có ngôi sao, nhưng không có một tập thể đủ gắn kết. Họ có tham vọng, nhưng không chứng minh được rằng mình có một kế hoạch xứng tầm.

Khi HLV từng thất bại ở World Cup 2014 được đưa trở lại trong một quy trình gây tranh cãi, khi đội tuyển bước vào giải với áp lực lớn nhưng thiếu sự thuyết phục về lối chơi, khi những quyết định chiến thuật quan trọng không đem lại hiệu quả, thì việc bị loại sớm không còn là tai nạn. Nó là hệ quả.

HLV Hong Myung-bo có thể nhận trách nhiệm về chuyên môn. Nhưng nếu cuộc điều tra chỉ dừng lại ở việc thay HLV, bóng đá Hàn Quốc rất có thể sẽ lại lặp lại vòng luẩn quẩn cũ: thay người trên băng ghế chỉ đạo, xoa dịu dư luận trong vài tháng, rồi tiếp tục vận hành bằng cùng một bộ máy.

World Cup 2026 đã khép lại với Hàn Quốc theo cách cay đắng. Nhưng nếu cuộc điều tra lần này thực sự đi đến tận cùng, thất bại này có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc cải tổ cần thiết.

Còn nếu mọi thứ lại kết thúc bằng vài lời xin lỗi, một chiếc ghế HLV bị thay và vài tuyên bố “rút kinh nghiệm”, bóng đá Hàn Quốc sẽ chỉ đang tự chuẩn bị cho một thất bại khác trong tương lai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RvbmctdGhvbmctaGFuLXF1b2MteWV1LWNhdS1kaWV1LXRyYS1obHYtaG9uZy1teXVuZy1iby1raGktdGhhdC1iYWktd29ybGQtY3VwLXBob2ktYmF5LWN1b2Mta2h1bmctaG9hbmctY3VhLWJvbmctZGEteHUta2ltLWNoaS44NjM0NS8=
Top