404 Not Found
Writer
Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 47 đối tượng liên quan, trong đó có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc và 42 người Việt Nam.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động tại một tòa nhà nằm trong khu tự trị của người Trung Quốc, thuộc xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng (Campuchia). Nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Nhân dân Việt Nam trên không gian mạng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến các tài khoản mạng xã hội giả mạo. Các đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, tiếp cận nạn nhân bằng hình thức kết bạn, làm quen, sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư vào các “sàn tài chính” trực tuyến do chính nhóm này dựng lên, với mục đích chiếm đoạt tiền.
Nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng phối hợp đấu tranh, triệt phá.
Hình ảnh tang vật và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt Nam.
Ngày 16/01/2025, Ban chuyên án triển khai đồng loạt 5 tổ công tác với khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, tiến hành phá án tại Campuchia và các địa phương trong nước gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi và Tây Ninh. Tại Campuchia, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức đột kích vào địa điểm nghi vấn, bắt giữ toàn bộ 47 đối tượng đang hoạt động trong đường dây.
Lực lượng Công an đấu tranh với Lê Đình Hùng (mặc áo màu cam) - đối tượng cầm đầu băng nhóm.
Trong số các đối tượng bị bắt có Lê Đình Hùng (sinh năm 1989, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng nhiều thành viên giữ vai trò tổ chức, điều hành. Lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính và 20 điện thoại di động phục vụ hoạt động lừa đảo.
Song song với đó, các tổ công tác trong nước cũng đã triệu tập 7 đối tượng từng tham gia đường dây để phục vụ điều tra, trong đó có 5 người tại Lào Cai, 1 người tại Lạng Sơn và 1 người tại Quảng Ngãi.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Song song với đó, các tổ công tác trong nước cũng đã triệu tập 7 đối tượng từng tham gia đường dây để phục vụ điều tra, trong đó có 5 người tại Lào Cai, 1 người tại Lạng Sơn và 1 người tại Quảng Ngãi.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Đến ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với toàn bộ 47 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, đồng thời truy xét các nhánh tội phạm khác có thể còn hoạt động trong và ngoài nước.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview