The Storm Riders
Writer
Cảnh sát Bỉ đã khám xét trụ sở của Huawei tại Brussels. Các nhà chức trách đã đột kích 20 địa điểm khác ở các tỉnh Flanders và Wallonia của Bỉ, cũng như ở Bồ Đào Nha, dẫn đến một số vụ bắt giữ, theo các công tố viên.
Người phát ngôn của Văn phòng Công tố Bỉ tuyên bố rằng có "một cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc sơ bộ về tham nhũng chủ động, giả mạo tài liệu và rửa tiền tại Nghị viện Châu Âu." Vụ "hối lộ bị cáo buộc" được cho là có lợi cho công ty công nghệ Huawei.
Cuộc điều tra liên quan đến việc các nhà vận động hành lang cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hối lộ các thành viên của Nghị viện Châu Âu để gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định của EU, được cho là có lợi cho Huawei. Trong quá trình hoạt động, một thẩm phán đã yêu cầu niêm phong văn phòng Nghị viện Châu Âu của hai trợ lý có liên quan đến vụ việc.
Thông tin về cuộc điều tra đã được tiết lộ bởi trang web điều tra Follow the Money, cùng với hai tờ báo Bỉ – Le Soir và Knack. Các báo cáo xác định một trong những nghi phạm chính trong vụ án là Valerio Ottati, 41 tuổi, Giám đốc Quan hệ Công chúng EU của Huawei, và là cựu trợ lý của hai MEP người Ý, cả hai đều thuộc một nhóm Nghị viện Châu Âu tập trung vào chính sách Trung Quốc.
Một nguồn tin ẩn danh đã thông báo cho Follow The Money rằng Ottati không có bất kỳ chuyên môn nào về công nghệ; ông ta chỉ được Huawei bổ nhiệm do các mối quan hệ của mình.
Trong khi đó, Ủy ban Châu Âu từ chối bình luận về cuộc điều tra. Người phát ngôn của ủy ban, Thomas Regnier, nhấn mạnh những lo ngại về an ninh của cơ quan hành pháp chính của EU liên quan đến Huawei và mạng viễn thông 5G của Châu Âu.
"Huawei có rủi ro cao hơn đáng kể so với các nhà cung cấp 5G khác," các thành viên EU nên "thông qua các quyết định hạn chế hoặc loại trừ Huawei khỏi mạng 5G của họ".
Người phát ngôn của Văn phòng Công tố Bỉ tuyên bố rằng có "một cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc sơ bộ về tham nhũng chủ động, giả mạo tài liệu và rửa tiền tại Nghị viện Châu Âu." Vụ "hối lộ bị cáo buộc" được cho là có lợi cho công ty công nghệ Huawei.
Cuộc điều tra liên quan đến việc các nhà vận động hành lang cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hối lộ các thành viên của Nghị viện Châu Âu để gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định của EU, được cho là có lợi cho Huawei. Trong quá trình hoạt động, một thẩm phán đã yêu cầu niêm phong văn phòng Nghị viện Châu Âu của hai trợ lý có liên quan đến vụ việc.

Thông tin về cuộc điều tra đã được tiết lộ bởi trang web điều tra Follow the Money, cùng với hai tờ báo Bỉ – Le Soir và Knack. Các báo cáo xác định một trong những nghi phạm chính trong vụ án là Valerio Ottati, 41 tuổi, Giám đốc Quan hệ Công chúng EU của Huawei, và là cựu trợ lý của hai MEP người Ý, cả hai đều thuộc một nhóm Nghị viện Châu Âu tập trung vào chính sách Trung Quốc.
Một nguồn tin ẩn danh đã thông báo cho Follow The Money rằng Ottati không có bất kỳ chuyên môn nào về công nghệ; ông ta chỉ được Huawei bổ nhiệm do các mối quan hệ của mình.
Trong khi đó, Ủy ban Châu Âu từ chối bình luận về cuộc điều tra. Người phát ngôn của ủy ban, Thomas Regnier, nhấn mạnh những lo ngại về an ninh của cơ quan hành pháp chính của EU liên quan đến Huawei và mạng viễn thông 5G của Châu Âu.
"Huawei có rủi ro cao hơn đáng kể so với các nhà cung cấp 5G khác," các thành viên EU nên "thông qua các quyết định hạn chế hoặc loại trừ Huawei khỏi mạng 5G của họ".