Trung Quốc đối diện nguy cơ sụp đổ dây chuyền tại 2 ngành công nghiệp thiết yếu

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Ngành công nghiệp pin mặt trời và thép, hai lĩnh vực tiêu biểu cho tình trạng dư thừa nguồn cung tại Trung Quốc, đã ghi nhận khoản lỗ khổng lồ trong năm qua, lần lượt vượt quá 600 tỷ nhân dân tệ và 308 tỷ nhân dân tệ. Sang năm mới, khi các công ty niêm yết lớn bắt đầu công bố kết quả kinh doanh, số liệu tổng hợp sơ bộ từ truyền thông Trung Quốc đã làm sáng tỏ thực trạng này, phản ánh bức tranh ảm đạm của hai ngành công nghiệp chủ chốt.

Vấn đề cốt lõi nằm ở việc các doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào trợ cấp chính phủ, dẫn đến năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu thực tế. Đến năm ngoái, năng lực sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc đã vượt mốc 1.200 gigawatt, gấp hơn hai lần nhu cầu lắp đặt hàng năm toàn cầu (khoảng 500-600 gigawatt). Điều này đẩy các doanh nghiệp Trung Quốc vào cuộc cạnh tranh giá khốc liệt gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng. Trong khi đó, ngành thép cũng không khá hơn. Tính đến ngày 27/1, trong số 18 công ty niêm yết công bố kết quả, 14 công ty báo lỗ với tổng mức thâm hụt 308 tỷ nhân dân tệ. Riêng Anshan Steel ghi nhận khoản lỗ lên tới 71 tỷ nhân dân tệ, chịu tác động kép từ tình trạng dư cung và thị trường bất động sản suy thoái.

1741580687510.png


Việc loại bỏ các doanh nghiệp yếu kém để cân bằng cung cầu là giải pháp hợp lý, nhưng tại Trung Quốc, điều này không dễ thực hiện. Chính quyền địa phương vốn đã nuôi dưỡng các nhà sản xuất pin mặt trời và thép bằng đất giá rẻ, khoản vay lãi thấp và trợ cấp, đang lo ngại về suy giảm kinh tế khu vực và gia tăng thất nghiệp. Họ tìm cách ngăn chặn các "doanh nghiệp zombie" phá sản, khiến nỗ lực tự điều chỉnh cạnh tranh quá mức hay tái cấu trúc ngành do Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc (CPIA) dẫn dắt khó đạt kết quả.

Sản phẩm pin mặt trời và thép dư thừa không tiêu thụ được trong nước đang tràn ra thị trường quốc tế với giá thấp hơn cả chi phí sản xuất, gây tổn hại cho nhiều quốc gia. Brazil, một nước thân Trung Quốc ở Nam Mỹ, đã áp thuế 25% lên thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Hàn Quốc cũng xem xét áp thuế chống bán phá giá lên tới 38% đối với thép tấm Trung Quốc. Chính quyền Trump tại Mỹ thậm chí còn cứng rắn hơn. Ngày 25/2, Bộ trưởng Tài chính Bessent đã nhấn mạnh với người đồng cấp Úc Chalmers rằng Trung Quốc cần tăng tiêu thụ nội địa thay vì chuyển áp lực giảm phát ra bên ngoài, đồng thời dự kiến dựng hàng rào thuế quan mạnh mẽ để ngăn chặn sản phẩm bán phá giá.

1741580712449.png


Ông Joerg Wuttke, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc với 30 năm sinh sống tại đây, cảnh báo trong bài viết ngày 24/2 trên một tờ báo Thụy Sĩ rằng vấn đề dư thừa sản xuất đang tiến gần ngưỡng tới hạn. Ông dự đoán hàng nghìn doanh nghiệp có thể phá sản tương tự khủng hoảng bong bóng bất động sản trước đây. Nguồn tài chính của chính quyền địa phương vốn chống đỡ cho mô hình dư thừa này đang cạn kiệt, trong khi xu hướng bảo hộ mậu dịch toàn cầu gia tăng. Quá trình tháo dỡ hệ thống sản xuất thừa sẽ vô cùng khó khăn và để lại nhiều hệ lụy.

Tình trạng lỗ nặng của ngành pin mặt trời và thép không chỉ là vấn đề nội tại của Trung Quốc mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu. Chính sách trợ cấp thiếu kiểm soát đã tạo ra năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu, đẩy các doanh nghiệp vào vòng xoáy thua lỗ và khiến thị trường quốc tế bất ổn. Nếu không có biện pháp tái cấu trúc hiệu quả và sự phối hợp từ chính quyền trung ương để vượt qua lợi ích địa phương, nguy cơ sụp đổ dây chuyền sẽ không chỉ đe dọa hai ngành này mà còn kéo theo những biến động lớn hơn trong nền kinh tế Trung Quốc và thế giới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top