Trung Quốc trả đũa Mỹ: "tuyên chiến" với Google, Nvidia, Intel

Hoàng Khang
Hoàng Khang
Phản hồi: 0
Trung Quốc đang có động thái khơi lại các cuộc điều tra chống độc quyền đối với GoogleNvidia, đồng thời cân nhắc khả năng mở rộng điều tra sang Intel. Đây được xem là đòn bẩy của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang, đặc biệt trước thềm cuộc điện đàm dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đứng đầu Nhà Trắng.

7baa2c4f1301fa5fa310_jpg_webp_75.jpg

Google bị "tái" điều tra, tập trung vào Android

Ngày 4/2, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc (SAMR) đã chính thức tái khởi động cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google. Trọng tâm của cuộc điều tra lần này sẽ là hệ điều hành Android và những ảnh hưởng tiềm tàng của nền tảng này đối với các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như OppoXiaomi. Cuộc điều tra này từng được khởi xướng từ năm 2019 nhưng bị tạm hoãn trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, cuộc điều tra đã được tái khởi động vào tháng 12 vừa qua. Các nhà quản lý thuộc SAMR đã đến văn phòng Bắc Kinh của Google vào tháng 1 và yêu cầu công ty cung cấp thông tin liên quan.

Nvidia bị điều tra sau thương vụ Mellanox


Cũng trong tháng 12, SAMR đã thông báo về việc tiến hành điều tra các cáo buộc Nvidia vi phạm cam kết trong quá trình mua lại Mellanox Technologies, công ty công nghệ Israel chuyên sản xuất thiết bị mạng máy tính, vào năm 2019. Thông tin này đã gây bất ngờ cho Nvidia, nhà sản xuất chip bán dẫn AI hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, vài ngày trước thông báo của SAMR, các giám đốc của Nvidia đã có cuộc gặp với các quan chức thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc để thảo luận về hoạt động của tập đoàn tại thị trường lớn thứ hai ngoài Mỹ này.

Intel "nằm trong tầm ngắm", cuộc điều tra phụ thuộc vào quan hệ Mỹ - Trung


Hai nguồn tin tiết lộ, các nhà quản lý Trung Quốc đang cân nhắc khả năng khởi động một cuộc điều tra chính thức đối với Intel. Tuy nhiên, tính chất của cuộc điều tra này vẫn chưa rõ ràng. Một nguồn tin khác cho biết thêm, việc cuộc điều tra có được chính thức tiến hành hay không còn phụ thuộc vào tình hình quan hệ Mỹ - Trung.

a0f0f515ca5b23057a4a_jpg_webp_75.jpg

Ông Liu Xu, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa, nhận định các cuộc điều tra nhắm vào các công ty công nghệ Mỹ "có thể là một phần trong các biện pháp trả đũa" của Trung Quốc trước các mức thuế mới của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc sử dụng các cuộc điều tra chống độc quyền như một công cụ trong đàm phán thương mại có thể không phải là cách tối ưu và "chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng".

Thị trường Trung Quốc: "Miếng bánh" béo bở khó bỏ qua


Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất của Intel trên toàn cầu, chiếm 29% tổng doanh thu (15,5 tỷ USD) của tập đoàn trong năm 2024. Đối với Nvidia, Trung Quốc đóng góp 13% vào tổng doanh thu toàn cầu trong 3 quý đầu năm 2024. Mặc dù công cụ tìm kiếm của Google và các dịch vụ khác của công ty mẹ Alphabet bị chặn tại Trung Quốc, tập đoàn này vẫn thu lợi nhuận đáng kể từ việc các doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo trên các nền tảng của Google ở nước ngoài. Hệ điều hành Android của Google cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm Trung Quốc) đóng góp 17% vào tổng doanh thu của Alphabet trong năm 2023.

Các cuộc điều tra chống độc quyền của Trung Quốc nhắm vào các "ông lớn" công nghệ Mỹ cho thấy căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Trung Quốc sử dụng công cụ chống độc quyền như một biện pháp trả đũa có thể sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Mỹ tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến, nhằm hạn chế sự phát triển AI của Trung Quốc.

#thươnchiếnMỹTrung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top