Truyền thông Anh nêu lý do Intel gác lại kế hoạch đầu tư vào Việt Nam

Thật đáng tiếc, sự việc đã xảy ra trước đây lại ảnh hưởng lớn như vậy đến bây giờ.
Hãng tin Reuters của Anh đưa tin vào ngày 7/11/2023, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng gã khổng lồ chip Intel đã gác lại một kế hoạch đầu tư vào Việt Nam mà lẽ ra sẽ tăng gấp đôi quy mô kinh doanh của nhà sản xuất chip Mỹ tại Việt Nam.
Truyền thông Anh nêu lý do Intel gác lại kế hoạch đầu tư vào Việt Nam
Theo Reuters, Việt Nam là nơi đặt các nhà máy lắp ráp, đóng gói, thử nghiệm chip của Intel và rất mong chờ việc Intel mở rộng năng lực sản xuất. Đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Biden đến thăm Việt Nam vào tháng 9/2023, khi đó Biden bày tỏ sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp chip. Và trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và quan hệ thương mại Việt Mỹ tăng cường, Việt Nam cũng đang tích cực định vị mình là đối thủ thay thế cho công xưởng Trung Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ rằng ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Biden, các quan chức Hoa Kỳ đã thông báo cho một nhóm nhân vật và chuyên gia trong ngành Hoa Kỳ rằng Intel đã gác lại kế hoạch mở rộng nhà máy.
Nguồn tin cho biết Intel đưa ra quyết định vào khoảng tháng 7/2023. Công ty không cho biết lý do hủy bỏ kế hoạch mở rộng. Nhưng một nguồn tin khác tiết lộ Intel lo ngại về sự ổn định của nguồn điện Việt Nam và tình trạng quan liêu quá mức. Reuters đề cập, Việt Nam bị mất điện trên diện rộng vào tháng 6 năm nay, buộc nhiều nhà sản xuất phải tạm dừng sản xuất. Tháng đó, Intel công bố những khoản đầu tư đáng kể vào châu Âu. Ngoài ra, công ty còn mở rộng đầu tư đóng gói chip vào đối thủ của Việt Nam là Malaysia. Một đối tác tại công ty luật Baker McKenzie của Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng không thể coi đó là điều hiển nhiên khi Intel đã đầu tư vào Việt Nam nên chắc chắn họ sẽ đầu tư thêm.
Truyền thông Việt Nam nêu rõ Việt Nam cam kết tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu và trở thành một trong những trung tâm sản xuất chip mới của thế giới. Reuters đưa tin vào tháng trước rằng Việt Nam đang đàm phán với các công ty chip nước ngoài để xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên của nước này, nhưng các quan chức ngành công nghiệp Mỹ cảnh báo về chi phí cao. Ngoài ra, nguồn nhân lực không đủ cũng là một vấn đề. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, trong tương lai ngành công nghiệp chip sẽ có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng ở Việt Nam, số lượng sinh viên bán dẫn đến nay còn ít. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, để giải quyết vấn đề này cần có sự vào cuộc chặt chẽ của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp.
Về vấn đề thiếu điện, các bên liên quan đã bị xử lý. Theo Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, một Phó tổng giám đốc EVN, lãnh đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia bị khiển trách do để thiếu điện ở miền Bắc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top