Bui Nhat Minh
Intern Writer
Căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục nóng lên khi truyền thông Nga đồng loạt chỉ trích các nước thành viên châu Âu đang chuẩn bị cho một “cuộc chiến giả tưởng” với Moscow, trong bối cảnh liên minh quân sự này đẩy mạnh tái cấu trúc chiến lược phòng thủ.
Theo tuyên bố mới nhất từ Tổng thư ký Mark Rutte, khoảng 600 triệu người dân châu Âu hiện đang được bảo vệ dưới “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ trước sức ép từ Nga.
Ông Rutte nhấn mạnh rằng năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng cốt lõi của NATO, trong khi các quốc gia châu Âu cùng Canada cần tăng cường vai trò ở mặt trận chiến tranh thông thường.
Theo ông, đây là một phần trong mô hình được gọi là “NATO 3.0” nơi châu Âu phải tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn thay vì phụ thuộc quá lớn vào Washington như trước.
Nhà lãnh đạo NATO cho biết giới chức Mỹ vẫn cam kết với liên minh, nhưng đang điều chỉnh lại cách phân bổ trách nhiệm để tạo sự cân bằng hơn giữa các đồng minh.
Ông cũng đặt ra một phép so sánh đáng chú ý khi cho rằng châu Âu với dân số hơn 600 triệu người hoàn toàn có đủ năng lực để đối phó với một nước Nga chỉ có khoảng 140 triệu dân.
Mỹ vẫn giữ vai trò răn đe hạt nhân chiến lược, nhưng châu Âu sẽ phải đầu tư mạnh hơn vào quân đội, khí tài và khả năng tác chiến truyền thống.
Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là quân đội hiện đang đóng ở đâu, mà là khi kế hoạch phòng thủ chung được kích hoạt thì mỗi quốc gia sẽ đóng vai trò gì.
Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy NATO đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu dài hạn với Nga.
Truyền thông Nga, đặc biệt là các kênh thân Điện Kremlin, cho rằng châu Âu đang bị cuốn vào một kịch bản chiến tranh không cần thiết và cố tình thổi phồng mối đe dọa từ Moscow.
Một số bình luận trên truyền thông Nga thậm chí dự đoán phương Tây đang xây dựng kịch bản đối đầu trực tiếp với Moscow trước năm 2029.
Dù vậy, NATO vẫn khẳng định mục tiêu của họ chỉ là phòng thủ và răn đe, không nhằm phát động chiến tranh.
Tuy nhiên, với việc châu Âu ngày càng tăng cường quân sự hóa và Mỹ vẫn duy trì “lá chắn hạt nhân”, quan hệ giữa Nga và NATO được dự báo sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong nhiều năm tới.
Theo tuyên bố mới nhất từ Tổng thư ký Mark Rutte, khoảng 600 triệu người dân châu Âu hiện đang được bảo vệ dưới “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ trước sức ép từ Nga.
Ông Rutte nhấn mạnh rằng năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng cốt lõi của NATO, trong khi các quốc gia châu Âu cùng Canada cần tăng cường vai trò ở mặt trận chiến tranh thông thường.
Theo ông, đây là một phần trong mô hình được gọi là “NATO 3.0” nơi châu Âu phải tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn thay vì phụ thuộc quá lớn vào Washington như trước.
Nhà lãnh đạo NATO cho biết giới chức Mỹ vẫn cam kết với liên minh, nhưng đang điều chỉnh lại cách phân bổ trách nhiệm để tạo sự cân bằng hơn giữa các đồng minh.
Ông cũng đặt ra một phép so sánh đáng chú ý khi cho rằng châu Âu với dân số hơn 600 triệu người hoàn toàn có đủ năng lực để đối phó với một nước Nga chỉ có khoảng 140 triệu dân.
NATO thay đổi chiến lược, châu Âu phải tự gánh nhiều hơn
Theo ông Rutte, suốt nhiều thập kỷ, NATO đã quá dựa vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Nhưng trong bối cảnh địa chính trị thay đổi nhanh chóng, đặc biệt sau xung đột ở Ukraine, liên minh này buộc phải tái định hình lại cấu trúc phòng thủ.Mỹ vẫn giữ vai trò răn đe hạt nhân chiến lược, nhưng châu Âu sẽ phải đầu tư mạnh hơn vào quân đội, khí tài và khả năng tác chiến truyền thống.
Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là quân đội hiện đang đóng ở đâu, mà là khi kế hoạch phòng thủ chung được kích hoạt thì mỗi quốc gia sẽ đóng vai trò gì.
Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy NATO đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu dài hạn với Nga.
Truyền thông Nga, đặc biệt là các kênh thân Điện Kremlin, cho rằng châu Âu đang bị cuốn vào một kịch bản chiến tranh không cần thiết và cố tình thổi phồng mối đe dọa từ Moscow.
Nga coi đây là “cuộc chiến giả tưởng”
Từ phía Nga, nhiều ý kiến cho rằng việc NATO liên tục gia tăng ngân sách quốc phòng, mở rộng lực lượng và củng cố biên giới phía đông cho thấy liên minh này đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn hơn trong tương lai.
Một số bình luận trên truyền thông Nga thậm chí dự đoán phương Tây đang xây dựng kịch bản đối đầu trực tiếp với Moscow trước năm 2029.
Dù vậy, NATO vẫn khẳng định mục tiêu của họ chỉ là phòng thủ và răn đe, không nhằm phát động chiến tranh.
Tuy nhiên, với việc châu Âu ngày càng tăng cường quân sự hóa và Mỹ vẫn duy trì “lá chắn hạt nhân”, quan hệ giữa Nga và NATO được dự báo sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong nhiều năm tới.