Tử cung nhân tạo: đây là cách sinh nở của con người trong tương lai?

Khái niệm về cơ sở tử cung nhân tạo đầu tiên trên thế giới đã được công bố, với "công suất sản xuất" lên tới 30.000 trẻ sơ sinh mỗi năm. Cơ sở tử cung này nhằm mục đích cung cấp cho các bậc cha mẹ nhiều công cụ để có được một em bé tùy chỉnh theo mong muốn của họ.
Khi công nghệ và y học phát triển, con người sẽ có nhiều nhu cầu hơn, kể cả việc sinh con như thế nào. Dân số toàn cầu hiện đang đạt đến đỉnh điểm và dự kiến sẽ giảm từ đây. Người giàu nhất thế giới - tỷ phú Elon Musk cũng đã lên tiếng về điều này. Với vai trò là cha của 9 người con cho đến nay, Musk tin rằng mình đang cố gắng hết sức để ngăn chặn sự suy giảm dân số của thế giới.
Nhiều người khác cũng đang xem xét công nghệ có thể hỗ trợ giải quyết nhu cầu này đối với dân số trẻ hơn, phục vụ cho một nền kinh tế toàn cầu trong những thập kỷ tới. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, các quốc gia như Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Bồ Đào Nha nằm trong số 23 quốc gia đi đầu trong cuộc khủng hoảng về tỷ lệ sinh như vậy.
Quay trở lại năm 2017, khi đó các nhà nghiên cứu đã chế tạo ra một môi trường gọi là BioBag chứa tất cả các thành phần cần thiết để tạo ra tử cung nhân tạo và nuôi một con cừu con trong đó, Khái niệm EctoLife mới nhằm mục đích mở rộng quy mô này lên cấp độ công nghiệp và áp dụng điều này cho chính con người.

EctoLife có thể giúp gì cho con người?



Một cơ sở EctoLife có thể giúp các bậc cha mẹ có con mà không cần trải qua quá trình mang thai hay thậm chí là thụ thai. Hiện tại, tỷ lệ sinh đã giảm mạnh trong vài thập kỷ qua, thậm chí, số lượng tinh trùng ở nam giới đã giảm 51% trong 46 năm qua.
EctoLife có thể cải thiện tỷ lệ thụ thai thành công bằng cách sử dụng các quy trình như thụ tinh trong ống nghiệm và sau đó cấy phôi đã thụ tinh trực tiếp vào tử cung nhân tạo. Ở đây, sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi có thể được theo dõi 24/24 và có những can thiệp kịp thời để tránh thai lưu.
Những cha mẹ có nhu cầu chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp để đón con mình hoặc tham gia vào quá trình mang thai thông qua các công cụ như thực tế ảo. Ngay cả việc sinh đẻ cũng đơn giản hơn nhiều, em bé được sinh ra qua tử cung nhân tạo như EctoLife có thể được sinh ra một cách nhẹ nhàng mà không làm ảnh hưởng đến người mẹ trong tương lai.

Tử cung nhân tạo: đây là cách sinh nở của con người trong tương lai?

EctoLife liệu có bất khả thi?

EctoLife không phải là một công ty hoặc tổ chức nghiên cứu thực tế hướng tới việc cung cấp dịch vụ như vậy. Nó chỉ là khái niệm khoa học được đưa ra bởi một nhà truyền thông trong lĩnh vực khoa học.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng một ý tưởng như vậy là rất kỳ quặc hoặc bất khả thi. Nhưng có thể thấy, những hình ảnh được mô tả cho thấy rằng công nghệ và khoa học đang nằm trong tầm tay, và một tương lai như vậy không còn xa nữa.
Mô phỏng được đưa ra cũng là để thảo luận về vấn đề đạo đức trong việc sinh con, khi cha mẹ có thể tự chọn các đặc điểm cho đứa con chưa ra đời của mình, điều này thậm chí có thể dẫn đến một cuộc đua giành "em bé siêu nhân" ở một ngày nào đó của tương lai.
Nhưng không thể phủ nhận, một công nghệ như vậy sẽ là một sự giúp đỡ cho những người không có khả năng thụ thai hoặc mắc các bệnh di truyền trong gia đình ảnh hưởng đến việc sinh con. Mặt khác, nếu tỷ lệ sinh tiếp tục giảm và con người ngày càng ngại sinh đẻ, dẫn đến khủng hoảng dân số thì đây có thể là phương pháp sinh con sẽ sớm trở nên chủ đạo.


>>>Người dân Hàn Quốc đồng loạt "trẻ ra" nhờ bỏ cách tính tuổi truyền thống

Nguồn interestingeng
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top