UAV thả lựu đạn: màn trình diễn hé lộ sự tụt hậu khó tin của quân đội Hoa Kỳ

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Một video từ Quân đội Mỹ được phát hành với mục đích ca ngợi thành tựu về việc triển khai các drone vũ trang nhỏ lại cho thấy rằng họ vẫn đang chậm hơn nhiều so với các xu hướng toàn cầu. Cụ thể, một bài đăng trên tài khoản chính thức của Quân đội Mỹ trên nền tảng X đã bị xóa bỏ sau đó với dòng chữ: “Bạn đã bao giờ thấy một drone thả một quả LỰU ĐẠN chưa?” Video này ghi lại hình ảnh các binh sĩ thuộc Lực lượng Tập huấn Quân sự 7 (7th Army Training Command) và Nhóm Tập huấn Liên quân Ukraine (JMTG-U) thực hiện lần thả lựu đạn sống đầu tiên từ một hệ thống máy bay không người lái tại khu vực huấn luyện Grafenwoehr, Đức.

Video đi kèm cho thấy nhân viên quân đội đang đặt những quả lựu đạn nổ M67 tiêu chuẩn, cũng như các quả lựu đạn giả M69, vào các drone nhỏ dạng quadcopter được trang bị cơ chế thả lựu đạn. Hệ thống này được thiết kế để kéo chốt an toàn ra khỏi quả lựu đạn chưa chỉnh sửa khi thả. Một sĩ quan không quân của JMTG-U cho biết: “Đây là lần đầu tiên thả đạn sống từ một máy bay không người lái trong Quân đội thông thường.”
attach-grenade-drone.jpg

Video này cho thấy khoảng cách lớn giữa tinh thần của bài đăng trên mạng xã hội và thực tế toàn cầu về drone vũ trang nhỏ. Câu hỏi “bạn đã từng thấy drone thả một quả lựu đạn chưa?” thực sự chỉ có thể được trả lời bởi những ai đã theo dõi sự phát triển của lĩnh vực này trong suốt một thập kỷ qua. Các phần tử khủng bố ISIS đã sử dụng khả năng này một cách nổi bật trong trận chiến Mosul ở Iraq vào năm 2016 và 2017, một dấu hiệu rõ ràng về những gì sắp xảy ra. Trong những năm tiếp theo, ISIS và các tổ chức chiến binh khác cũng đã sử dụng drone để thả mìn nhỏ, kể cả trên lực lượng Mỹ ở Syria.

Mối đe dọa từ các drone vũ trang thương mại, bao gồm cả những loại mang theo các vật liệu nổ tự chế, đã xuất hiện ở Afghanistan. Điều này đã dẫn đến việc các lãnh đạo quân sự Mỹ thừa nhận một sự thay đổi đáng kể trong bản chất chiến tranh hiện đại. Một cựu tướng quân đội Mỹ cho biết, trong suốt 38 năm phục vụ, ông chưa bao giờ phải nhìn lên trời, vì Quốc gia luôn duy trì ưu thế không quân. Tuy nhiên, giờ đây, với sự xuất hiện của các thiết bị không người lái từ nhỏ đến lớn, quân đội sẽ không còn được hưởng sự bảo vệ này.
drone-grenade-2023.jpg

Tình hình hiện nay cho thấy nhiều quốc gia và tổ chức không nhà nước, bao gồm cả băng nhóm ma túy ở Mexico, đều đã sử dụng drone vũ trang. Những lần thả lựu đạn sống từ drone không phải là lần đầu tiên Quân đội Mỹ thể hiện khả năng này. Năm 2023, một thông báo từ Quân đội nhấn mạnh rằng họ đã thả lựu đạn sống từ một UAV, cụ thể là RQ-28A, một loại drone nhỏ do Skydio sản xuất.

Trong khi đó, đe dọa từ các hệ thống không người lái khiến quân đội Mỹ bắt buộc phải tìm ra các biện pháp đối phó. Đặc biệt, việc sử dụng các drone vũ trang đã trở nên phổ biến đến mức một số xe tải cơ giới hóa trong các cuộc chiến giữa các băng nhóm ma túy đã được trang bị lớp bảo vệ chống drone. Điều này cho thấy sự cấp bách trong việc cải tiến và đưa ra các biện pháp bảo vệ cho các phương tiện quân sự, đặc biệt là các xe tăng M1 Abrams.
abrams-anti-drone-screens.jpg

Mới đây, Lầu Năm Góc đã công bố một loạt các thay đổi chính sách nhằm giúp Quân đội và Bộ Quốc phòng “thực sự” triển khai các khả năng drone vũ trang. Thời điểm hiện tại cho thấy Quân đội Mỹ vẫn đang hoạt động với tốc độ như trước đây, trong khi drone vũ trang đã trở thành một phần không thể thiếu trong các khu vực xung đột trên toàn cầu.

Nguồn tham khảo: The Warzone
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3Vhdi10aGEtbHV1LWRhbi1tYW4tdHJpbmgtZGllbi1oZS1sby1zdS10dXQtaGF1LWtoby10aW4tY3VhLXF1YW4tZG9pLWhvYS1reS42Nzc5OS8=
Top