Trong bối cảnh Nga đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk, yêu cầu đầu hàng hoặc đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ thông tin về việc hàng nghìn binh sĩ của họ bị bao vây. Phía Ukraine cáo buộc hành động này của Moscow mang động cơ chính trị, nhằm gây áp lực lên Ukraine và các đối tác quốc tế.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đơn vị của họ đã tập hợp lại và di chuyển đến các tuyến phòng thủ thuận lợi hơn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kursk.
Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình ở Kursk khó khăn nhưng nhấn mạnh Ukraine sẽ duy trì phòng thủ miễn là hợp lý và cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định Ukraine đã đạt được mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là chuyển hướng quân đội Nga khỏi Pokrovsk, Kharkov và Sumy. Mặc dù thừa nhận tình hình ở Kursk vẫn còn nhiều thách thức, ông bác bỏ tin đồn về việc quân đội Ukraine bị bao vây.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky kêu gọi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực buộc Nga chấm dứt xung đột, lập luận rằng Nga sẽ không chủ động chấm dứt cuộc chiến này, nhưng sức mạnh của Mỹ đủ để điều đó xảy ra.
Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Moscow tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát 86% lãnh thổ ở Kursk bị Ukraine chiếm giữ, bao gồm cả thị trấn chiến lược Sudzha. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Kursk đang "hết đường lui" và chỉ còn hai lựa chọn: đầu hàng hoặc chết.
Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng về tình hình, đề nghị Tổng thống Putin "tha mạng" cho các binh sĩ Ukraine. Đáp lại, ông Putin cho biết Nga sẽ đảm bảo mạng sống cho những người đầu hàng và đối xử với họ một cách đàng hoàng theo luật pháp quốc tế và các chuẩn mực pháp lý của Nga.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, tuyên bố binh sĩ Ukraine ở khu vực Kursk sẽ bị "loại bỏ không thương tiếc" nếu họ từ chối hạ vũ khí. Ông nhấn mạnh rằng những giờ tới sẽ quyết định liệu chính quyền Kiev có tận dụng cơ hội này để cứu binh lính của mình hay không.
#chiếntranhngavàukraine

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đơn vị của họ đã tập hợp lại và di chuyển đến các tuyến phòng thủ thuận lợi hơn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kursk.
Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình ở Kursk khó khăn nhưng nhấn mạnh Ukraine sẽ duy trì phòng thủ miễn là hợp lý và cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định Ukraine đã đạt được mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là chuyển hướng quân đội Nga khỏi Pokrovsk, Kharkov và Sumy. Mặc dù thừa nhận tình hình ở Kursk vẫn còn nhiều thách thức, ông bác bỏ tin đồn về việc quân đội Ukraine bị bao vây.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky kêu gọi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực buộc Nga chấm dứt xung đột, lập luận rằng Nga sẽ không chủ động chấm dứt cuộc chiến này, nhưng sức mạnh của Mỹ đủ để điều đó xảy ra.
Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Moscow tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát 86% lãnh thổ ở Kursk bị Ukraine chiếm giữ, bao gồm cả thị trấn chiến lược Sudzha. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Kursk đang "hết đường lui" và chỉ còn hai lựa chọn: đầu hàng hoặc chết.
Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng về tình hình, đề nghị Tổng thống Putin "tha mạng" cho các binh sĩ Ukraine. Đáp lại, ông Putin cho biết Nga sẽ đảm bảo mạng sống cho những người đầu hàng và đối xử với họ một cách đàng hoàng theo luật pháp quốc tế và các chuẩn mực pháp lý của Nga.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, tuyên bố binh sĩ Ukraine ở khu vực Kursk sẽ bị "loại bỏ không thương tiếc" nếu họ từ chối hạ vũ khí. Ông nhấn mạnh rằng những giờ tới sẽ quyết định liệu chính quyền Kiev có tận dụng cơ hội này để cứu binh lính của mình hay không.
#chiếntranhngavàukraine