Trúc Hà Nhân
Intern Writer
Một đợt gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động cao từ phía Nga đã làm giảm hiệu quả của hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine, theo xác nhận từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ (DIA). Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gia tăng đáng kể, nhưng đã có phần giảm bớt trước thềm cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Ukraine đã nhận được ba hệ thống Patriot từ Hoa Kỳ, cùng với hai hệ thống từ Đức, một từ Romania và một hệ thống bao gồm các thành phần được cung cấp bởi Đức và Hà Lan. Quân đội Ukraine cũng đã nhận nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau để sử dụng với những hệ thống này. Các quan chức Mỹ đã thông báo rằng họ đang phối hợp với các đồng minh châu Âu để cung cấp thêm các hệ thống Patriot cho quân đội Ukraine. Hiện tại, Patriot là hệ thống phòng thủ mạnh mẽ duy nhất giúp Ukraine chống lại các vụ tấn công tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, theo một báo cáo từ Tổng thanh tra đặc biệt (SIGAR), lực lượng không quân Ukraine (UAF) đã gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống Patriot để phòng chống tên lửa đạn đạo của Nga do những cải tiến trong chiến thuật của Nga. Những cải tiến này cho phép tên lửa của họ thay đổi quỹ đạo và thực hiện các động tác cơ động thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống.
Báo cáo này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các hoạt động của chính phủ Mỹ liên quan đến Ukraine và các khu vực khác ở châu Âu trong khoảng thời gian từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 6. Ví dụ, trong cuộc tấn công ngày 28 tháng 6, Nga đã phóng bảy tên lửa đạn đạo, trong đó UAF chỉ bắn hạ được một. Cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 9 tháng 7, được coi là cuộc không kích lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đã bao gồm 13 tên lửa, trong đó UAF đã bắn hạ hoặc ngăn chặn được 7 tên lửa.
Báo cáo không đưa ra chi tiết cụ thể về loại tên lửa nào đang gây ra vấn đề, cũng như các “cải tiến” đã được thực hiện cho chúng. Một số nguồn tin cho biết rằng các tên lửa đạn đạo Nga, như Iskander-M và KN-23, đang được trang bị các hệ thống đánh lừa radar và sử dụng quỹ đạo bay cơ động, làm cho chúng khó theo dõi và đánh chặn hơn bằng các hệ thống Patriot.
Điều đáng chú ý là việc sử dụng mạnh mẽ các tên lửa Iskander-M trong những giai đoạn đầu của cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022 đã tiết lộ khả năng đánh lừa được tích hợp vào thiết bị này, mặc dù không phải tất cả các Iskander-M đều có tính năng này. Nhiều khả năng, việc cải tiến các thiết bị đánh lừa có thể đã được phát triển và bắt đầu được gắn trên các tên lửa Iskander-M một cách rộng rãi hơn.
Tình hình hiện tại rất đáng lo ngại, vì Ukraine phụ thuộc vào hệ thống Patriot để bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Những cải tiến gần đây của Nga đối với kho tên lửa đạn đạo của họ khiến cho Patriot gặp khó khăn trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Quân đội Ukraine còn hạn chế trong việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của mình ngoài việc cố gắng mua thêm các hệ thống và tên lửa đánh chặn Patriot.
Trong khi Ukraine đã từng chỉ có một số lượng hạn chế các hệ thống tên lửa phòng không S-300V1 từ thời Liên Xô, không rõ hiện tại chúng còn hoạt động hay không. Cùng với việc nguồn cung cấp đạn dược cho các hệ thống này đã giảm dần trong ba năm qua, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Những khó khăn mà Patriot đang gặp phải trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo có thể có những hệ quả rộng lớn hơn, vì hệ thống này rất quan trọng đối với nhiều lực lượng vũ trang khác, bao gồm cả quân đội Mỹ. Hiện tại, quân đội Hoa Kỳ đang lên kế hoạch mở rộng lực lượng Patriot của mình và cải thiện khả năng của hệ thống này.
Trong khi Nga đã giảm bớt các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào Ukraine trước cuộc họp giữa Trump và Putin, liệu tình hình này có tiếp diễn sau cuộc đàm phán hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Quân đội Nga và Ukraine vẫn đang tích cực tìm kiếm vị trí chiến lược trên các mặt trận. Trong bối cảnh này, Patriot vẫn giữ vai trò là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraine, nhưng các cải tiến từ phía Nga đã đưa ra nhiều thách thức cho hệ thống này.
Nguồn tham khảo: TWZ
Ukraine đã nhận được ba hệ thống Patriot từ Hoa Kỳ, cùng với hai hệ thống từ Đức, một từ Romania và một hệ thống bao gồm các thành phần được cung cấp bởi Đức và Hà Lan. Quân đội Ukraine cũng đã nhận nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau để sử dụng với những hệ thống này. Các quan chức Mỹ đã thông báo rằng họ đang phối hợp với các đồng minh châu Âu để cung cấp thêm các hệ thống Patriot cho quân đội Ukraine. Hiện tại, Patriot là hệ thống phòng thủ mạnh mẽ duy nhất giúp Ukraine chống lại các vụ tấn công tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, theo một báo cáo từ Tổng thanh tra đặc biệt (SIGAR), lực lượng không quân Ukraine (UAF) đã gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống Patriot để phòng chống tên lửa đạn đạo của Nga do những cải tiến trong chiến thuật của Nga. Những cải tiến này cho phép tên lửa của họ thay đổi quỹ đạo và thực hiện các động tác cơ động thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống.
Báo cáo này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các hoạt động của chính phủ Mỹ liên quan đến Ukraine và các khu vực khác ở châu Âu trong khoảng thời gian từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 6. Ví dụ, trong cuộc tấn công ngày 28 tháng 6, Nga đã phóng bảy tên lửa đạn đạo, trong đó UAF chỉ bắn hạ được một. Cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 9 tháng 7, được coi là cuộc không kích lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đã bao gồm 13 tên lửa, trong đó UAF đã bắn hạ hoặc ngăn chặn được 7 tên lửa.

Báo cáo không đưa ra chi tiết cụ thể về loại tên lửa nào đang gây ra vấn đề, cũng như các “cải tiến” đã được thực hiện cho chúng. Một số nguồn tin cho biết rằng các tên lửa đạn đạo Nga, như Iskander-M và KN-23, đang được trang bị các hệ thống đánh lừa radar và sử dụng quỹ đạo bay cơ động, làm cho chúng khó theo dõi và đánh chặn hơn bằng các hệ thống Patriot.
Điều đáng chú ý là việc sử dụng mạnh mẽ các tên lửa Iskander-M trong những giai đoạn đầu của cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022 đã tiết lộ khả năng đánh lừa được tích hợp vào thiết bị này, mặc dù không phải tất cả các Iskander-M đều có tính năng này. Nhiều khả năng, việc cải tiến các thiết bị đánh lừa có thể đã được phát triển và bắt đầu được gắn trên các tên lửa Iskander-M một cách rộng rãi hơn.

Tình hình hiện tại rất đáng lo ngại, vì Ukraine phụ thuộc vào hệ thống Patriot để bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Những cải tiến gần đây của Nga đối với kho tên lửa đạn đạo của họ khiến cho Patriot gặp khó khăn trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Quân đội Ukraine còn hạn chế trong việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của mình ngoài việc cố gắng mua thêm các hệ thống và tên lửa đánh chặn Patriot.
Trong khi Ukraine đã từng chỉ có một số lượng hạn chế các hệ thống tên lửa phòng không S-300V1 từ thời Liên Xô, không rõ hiện tại chúng còn hoạt động hay không. Cùng với việc nguồn cung cấp đạn dược cho các hệ thống này đã giảm dần trong ba năm qua, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Những khó khăn mà Patriot đang gặp phải trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo có thể có những hệ quả rộng lớn hơn, vì hệ thống này rất quan trọng đối với nhiều lực lượng vũ trang khác, bao gồm cả quân đội Mỹ. Hiện tại, quân đội Hoa Kỳ đang lên kế hoạch mở rộng lực lượng Patriot của mình và cải thiện khả năng của hệ thống này.
Trong khi Nga đã giảm bớt các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào Ukraine trước cuộc họp giữa Trump và Putin, liệu tình hình này có tiếp diễn sau cuộc đàm phán hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Quân đội Nga và Ukraine vẫn đang tích cực tìm kiếm vị trí chiến lược trên các mặt trận. Trong bối cảnh này, Patriot vẫn giữ vai trò là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraine, nhưng các cải tiến từ phía Nga đã đưa ra nhiều thách thức cho hệ thống này.
Nguồn tham khảo: TWZ