Long Bình
Writer
Quân đội Ukraine vừa tuyên bố triển khai một loại máy bay không người lái (UAV) tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000km, đánh dấu một bước tiến mới trong năng lực tác chiến không người lái của nước này.
Theo Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, loại UAV này có thể mang theo bom nặng tới 250kg, được mô tả như một sự phát triển độc đáo và có khả năng thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. Mặc dù quân đội Ukraine không tiết lộ số lượng UAV đang hoạt động hay thông tin chi tiết về khả năng của chúng, nhưng đã khẳng định rằng những cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược của Nga cho thấy hiệu quả thực tế của loại vũ khí mới này.
Ukraine thường xuyên sử dụng UAV để tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, với mục tiêu phá vỡ nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga và làm giảm doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Moscow.
Trong suốt cuộc xung đột, cả Ukraine và Nga đều đã đầu tư mạnh vào công nghệ không người lái, tạo ra những thay đổi đáng kể trong chiến thuật tác chiến. Ukraine đã phát triển nhiều loại UAV khác nhau cho các nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu và các mục đích khác. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Herman Smetanin, nước này đã sản xuất hơn 30.000 máy bay ném bom không người lái trong năm 2024.
Mặc dù không thường xuyên đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tấn công bằng UAV ở Nga, các quan chức Ukraine đã tuyên bố rằng các mục tiêu tấn công đều là các cơ sở quân sự và công nghiệp, thay vì cơ sở hạ tầng dân sự. Theo thống kê của BBC, đã có 81 cuộc tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu trên khắp lãnh thổ Nga trong năm 2024. Trong khi đó, hãng tin Tass, dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, cho biết 7.345 UAV đã bị bắn hạ trên 35 khu vực của Nga trong năm 2024.
#chiếntranhngavàukraine
Theo Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, loại UAV này có thể mang theo bom nặng tới 250kg, được mô tả như một sự phát triển độc đáo và có khả năng thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. Mặc dù quân đội Ukraine không tiết lộ số lượng UAV đang hoạt động hay thông tin chi tiết về khả năng của chúng, nhưng đã khẳng định rằng những cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược của Nga cho thấy hiệu quả thực tế của loại vũ khí mới này.
Ukraine thường xuyên sử dụng UAV để tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, với mục tiêu phá vỡ nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga và làm giảm doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Moscow.
Trong suốt cuộc xung đột, cả Ukraine và Nga đều đã đầu tư mạnh vào công nghệ không người lái, tạo ra những thay đổi đáng kể trong chiến thuật tác chiến. Ukraine đã phát triển nhiều loại UAV khác nhau cho các nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu và các mục đích khác. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Herman Smetanin, nước này đã sản xuất hơn 30.000 máy bay ném bom không người lái trong năm 2024.
Mặc dù không thường xuyên đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tấn công bằng UAV ở Nga, các quan chức Ukraine đã tuyên bố rằng các mục tiêu tấn công đều là các cơ sở quân sự và công nghiệp, thay vì cơ sở hạ tầng dân sự. Theo thống kê của BBC, đã có 81 cuộc tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu trên khắp lãnh thổ Nga trong năm 2024. Trong khi đó, hãng tin Tass, dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, cho biết 7.345 UAV đã bị bắn hạ trên 35 khu vực của Nga trong năm 2024.
#chiếntranhngavàukraine