💥 Việt Nam cân nhắc khôi phục kế hoạch phát triển điện hạt nhân

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Reuters vừa đưa tin Việt Nam đang xem xét việc nối lại kế hoạch phát triển điện hạt nhân để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1726216665840.png

Ảnh: IMF
'

Quốc gia Đông Nam Á này, một trung tâm công nghiệp khu vực phụ thuộc nhiều vào than để phát điện, cũng đang tìm cách thúc đẩy sản xuất năng lượng sạch hơn để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo văn bản có hiệu lực vào thứ năm, "Bộ Công Thương sẽ tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân của các nước và đưa ra đề xuất phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam".

Tài liệu nêu rõ Việt Nam có mục tiêu tăng công suất phát điện thêm 12%-15% mỗi năm để "đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia... và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hằng năm là 7%".

Theo tài liệu này, đề xuất phát triển điện hạt nhân sẽ được đệ trình lên Bộ Chính trị để xem xét, mặc dù không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Năm 2009, Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch phát triển hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, nhưng kế hoạch này đã bị gác lại vào năm 2016 sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản và do hạn chế về ngân sách.

Các nhà máy điện hạt nhân được đề xuất, với tổng công suất 4 gigawatt (GW), dự kiến sẽ được Rosatom của Nga và Công ty Điện lực Nguyên tử Nhật Bản xây dựng tại tỉnh Ninh Thuận ở miền Trung.

Trong những năm gần đây, đất nước này đã tìm cách phát triển năng lượng sạch hơn nhưng mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi và LNG đang gặp rủi ro do các rào cản về quy định và giá cả.

Các quan chức cho biết Việt Nam trong nhiều năm đã cân nhắc việc khôi phục lựa chọn điện hạt nhân và đã thảo luận về khả năng hỗ trợ từ Nga, Hàn Quốc, Canada và các nước khác về các lò phản ứng nhỏ.

Điện hạt nhân không được đề cập trong kế hoạch phát triển điện chính được mong đợi từ lâu của đất nước đã được phê duyệt vào tháng 5 năm ngoái. Kế hoạch, được gọi là PDP8, sẽ nâng tổng công suất phát điện lắp đặt của đất nước lên hơn 150 GW vào năm 2030 từ hơn 80 GW vào cuối năm ngoái.
Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến để cập nhật PDP8, truyền thông nhà nước đưa tin vào đầu tháng này.

Văn bản của văn phòng chính phủ cho biết các bộ và cơ quan liên quan cũng đã được yêu cầu gỡ bỏ những rào cản đối với việc phát triển điện gió ngoài khơi và điện khí đốt, mà không nêu rõ chi tiết. #Điệnhạtnhân
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top