Voi ma mút biến mất khỏi Trái đất vì một "thế lực ngoài hành tinh"?

Lan Thanh

Moderator
Loài ma mút lông xoăn, từng thống trị hành tinh hàng trăm ngàn năm, đã đột ngột suy giảm số lượng vào khoảng 13.000 năm trước và hoàn toàn tuyệt chủng sau đó vài ngàn năm. Nguyên nhân của sự kiện này vẫn là ẩn số lớn đối với giới khoa học, bên cạnh giả thuyết về nạn săn bắn quá mức của con người thời cổ đại.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã hé lộ khả năng về một thảm họa khủng khiếp hơn, có khả năng là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của loài voi ma mút: một vụ va chạm từ vũ trụ.

Bằng chứng cho giả thuyết này đến từ việc phân tích trầm tích tại hơn 50 địa điểm trên khắp thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu, châu Á đến tận dải băng Greenland. Các nhà khoa học đã phát hiện ra những điểm tương đồng kỳ lạ trong các mẫu trầm tích có niên đại khoảng 12.800 năm trước.

1719223397512.png


Cụ thể, các lõi băng ở Greenland cho thấy dấu hiệu của những đám cháy rừng quy mô lớn lan rộng khắp bầu khí quyển. Trong khi đó, mẫu trầm tích ở Syria và Bắc Mỹ lại chứa hàm lượng bạch kim cao bất thường - một đặc điểm của các vật thể đến từ vũ trụ như sao chổi.

Thêm vào đó, nhiều mẫu khác còn chứa các vi cầu - những quả cầu sắt cực nhỏ hình thành trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao, thường thấy ở các vụ va chạm thiên thạch.

Tổng hợp những bằng chứng này, các nhà khoa học cho rằng Trái Đất đã bị một sao chổi tấn công vào khoảng 12.800 năm trước. Vụ va chạm có thể là một vụ nổ trên không hoặc thậm chí là va chạm trực tiếp với bề mặt Trái Đất, gây ra những đám cháy khổng lồ, sóng xung kích và biến đổi khí hậu nghiêm trọng.

Giả thuyết sao chổi phát nổ trên không được cho là hợp lý hơn, bởi cho đến nay, chưa có bằng chứng nào về một hố va chạm nào có niên đại tương ứng.

Dù bằng cách nào, vụ va chạm từ vũ trụ này có thể đã tàn phá môi trường sống của voi ma mút và nhiều loài động vật khác, dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt trên quy mô toàn cầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top