From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
"Cơn sốt" Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào nền kinh tế Đài Loan, điều này được thể hiện rõ nét nhất trên thị trường chứng khoán. Nếu như vào đầu những năm 2000, công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất Đài Loan là Foxconn biểu tượng của "công xưởng thế giới", thì giờ đây, TSMC đã vượt qua Foxconn để trở thành "vua" mới. Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc, ngôi vị số một của Samsung Electronics vẫn không hề thay đổi trong suốt hơn 20 năm qua.
Sự bùng nổ nhu cầu chip bán dẫn AI gần đây đã làm cho khoảng cách giữa TSMC và Samsung ngày càng nới rộng. Chỉ mới 5 năm trước, vào năm 2020, vốn hóa thị trường của hai công ty không có nhiều khác biệt. Nhưng giờ đây, với việc gần như độc quyền trong lĩnh vực sản xuất chip AI theo hợp đồng, vốn hóa thị trường hiện tại của TSMC đã lên tới khoảng 1,500 nghìn tỷ won, gấp tới 3.4 lần so với Samsung Electronics (446 nghìn tỷ won). Ngay cả khi cộng cả vốn hóa của SK Hynix (239 nghìn tỷ won) cũng đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI, tổng vốn hóa hai gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn chưa bằng một nửa TSMC.
Sự tăng trưởng thần tốc của TSMC với giá cổ phiếu tăng vọt hơn 180% trong 5 năm qua, đã kéo theo cả chỉ số chứng khoán Đài Loan tăng 98% trong cùng kỳ. Trái ngược hoàn toàn, tỷ lệ tăng giá cổ phiếu của Samsung chỉ dừng lại ở mức 27%, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng chỉ tăng hơn 40%. Kết quả là, vào năm ngoái, tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan đã chính thức vượt qua Hàn Quốc.
Khoảng cách này thậm chí còn được nới rộng hơn trong năm nay. Theo CompaniesMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan hiện là 2.379 nghìn tỷ USD, gấp 1.5 lần so với Hàn Quốc (1.564 nghìn tỷ USD).
Đằng sau thành công này là một chiến lược quốc gia đầy tham vọng. Vào tháng 7 vừa qua, chính phủ Đài Loan đã công bố "10 dự án hạ tầng AI lớn", với kế hoạch đầu tư hơn 15 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 710 nghìn tỷ won) vào hạ tầng AI cho đến năm 2040, vạch ra một lộ trình để biến hòn đảo này thành một "hòn đảo công nghệ thông minh". Những bước đi táo bạo này đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu, hứa hẹn một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành công nghệ của Đài Loan.
Sự bùng nổ nhu cầu chip bán dẫn AI gần đây đã làm cho khoảng cách giữa TSMC và Samsung ngày càng nới rộng. Chỉ mới 5 năm trước, vào năm 2020, vốn hóa thị trường của hai công ty không có nhiều khác biệt. Nhưng giờ đây, với việc gần như độc quyền trong lĩnh vực sản xuất chip AI theo hợp đồng, vốn hóa thị trường hiện tại của TSMC đã lên tới khoảng 1,500 nghìn tỷ won, gấp tới 3.4 lần so với Samsung Electronics (446 nghìn tỷ won). Ngay cả khi cộng cả vốn hóa của SK Hynix (239 nghìn tỷ won) cũng đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI, tổng vốn hóa hai gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn chưa bằng một nửa TSMC.

Sự tăng trưởng thần tốc của TSMC với giá cổ phiếu tăng vọt hơn 180% trong 5 năm qua, đã kéo theo cả chỉ số chứng khoán Đài Loan tăng 98% trong cùng kỳ. Trái ngược hoàn toàn, tỷ lệ tăng giá cổ phiếu của Samsung chỉ dừng lại ở mức 27%, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng chỉ tăng hơn 40%. Kết quả là, vào năm ngoái, tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan đã chính thức vượt qua Hàn Quốc.
Khoảng cách này thậm chí còn được nới rộng hơn trong năm nay. Theo CompaniesMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan hiện là 2.379 nghìn tỷ USD, gấp 1.5 lần so với Hàn Quốc (1.564 nghìn tỷ USD).
Đằng sau thành công này là một chiến lược quốc gia đầy tham vọng. Vào tháng 7 vừa qua, chính phủ Đài Loan đã công bố "10 dự án hạ tầng AI lớn", với kế hoạch đầu tư hơn 15 nghìn tỷ Đài tệ (khoảng 710 nghìn tỷ won) vào hạ tầng AI cho đến năm 2040, vạch ra một lộ trình để biến hòn đảo này thành một "hòn đảo công nghệ thông minh". Những bước đi táo bạo này đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu, hứa hẹn một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành công nghệ của Đài Loan.