Bui Nhat Minh
Intern Writer
Một phiên bản mới của tên lửa AGM-114 Hellfire đang được phát triển cho các lực lượng đặc nhiệm Mỹ với khả năng điều chỉnh hướng nổ tùy theo mục tiêu. Tên lửa này được trang bị đầu đạn SPEAR viết tắt của “khớp nối hiệu ứng chính xác có thể lựa chọn” cho phép chọn giữa hai chế độ nổ: hướng về phía trước hoặc nổ lan tỏa theo hướng xuyên tâm.
Điểm đặc biệt của SPEAR là khả năng tập trung sức công phá theo yêu cầu: nếu cần xuyên thủng xe bọc thép hay công trình kiên cố, đầu đạn sẽ nổ hướng về trước; còn khi tấn công bộ binh hoặc mục tiêu trong nhà, nó có thể chuyển sang chế độ nổ tỏa ra xung quanh. Nhờ đó, chỉ cần mang theo một loại đạn nhưng có thể đối phó với nhiều kiểu mục tiêu tiết kiệm không gian và tăng hiệu quả cho các phi vụ kéo dài, vốn thường gặp trong tác chiến đặc biệt.
Các máy bay đầu tiên mang loại đạn này là MQ-9 Reaper và AC-130J Ghostrider hai nền tảng không kích chủ lực của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ (SOCOM). SPEAR là một phần trong chương trình SOPGM (Đạn chính xác từ xa), vốn đã thử nghiệm từ năm 2021.
SOCOM lâu nay vốn nổi tiếng với các phiên bản Hellfire đặc biệt. Ví dụ điển hình là AGM-114R9X “Ninja Bomb” một tên lửa không phát nổ nhưng tung ra các lưỡi dao để tiêu diệt mục tiêu chính xác, tránh gây thương vong phụ. SPEAR không phải là phi nổ như R9X, nhưng lại mang đến lựa chọn sức công phá có kiểm soát hơn, một bước tiến tiếp theo trong việc “cá nhân hóa” hỏa lực.
SPEAR cũng có thể mở ra hướng phát triển cho các dòng vũ khí mới. Tên lửa JAGM (AGM-179A), vốn sẽ thay thế Hellfire trong tương lai, có thể tích hợp đầu đạn kiểu SPEAR. Ngoài ra, Không quân Mỹ còn thử nghiệm một dự án khác MUTANT biến đầu đạn Hellfire thành phần có thể xoay chuyển để cải thiện khả năng không chiến.
Dù công nghệ SPEAR hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng nó cho thấy rõ xu hướng mới: vũ khí ngày càng thông minh, linh hoạt và phù hợp hơn với những trận đánh đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối đặc biệt trong môi trường tác chiến hỗn hợp như đô thị hoặc chiến tranh bất đối xứng. (Yahoo)
Điểm đặc biệt của SPEAR là khả năng tập trung sức công phá theo yêu cầu: nếu cần xuyên thủng xe bọc thép hay công trình kiên cố, đầu đạn sẽ nổ hướng về trước; còn khi tấn công bộ binh hoặc mục tiêu trong nhà, nó có thể chuyển sang chế độ nổ tỏa ra xung quanh. Nhờ đó, chỉ cần mang theo một loại đạn nhưng có thể đối phó với nhiều kiểu mục tiêu tiết kiệm không gian và tăng hiệu quả cho các phi vụ kéo dài, vốn thường gặp trong tác chiến đặc biệt.

Các máy bay đầu tiên mang loại đạn này là MQ-9 Reaper và AC-130J Ghostrider hai nền tảng không kích chủ lực của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ (SOCOM). SPEAR là một phần trong chương trình SOPGM (Đạn chính xác từ xa), vốn đã thử nghiệm từ năm 2021.
Tăng uy lực cho Hellfire, giảm thiệt hại ngoài ý muốn
So với đầu đạn đa năng hiện tại trên AGM-114R vốn cố định hướng nổ về trước và gây sát thương xung quanh khi phát nổ SPEAR linh hoạt hơn nhiều. Việc tùy chỉnh hướng nổ có thể giúp giảm thiệt hại ngoài ý muốn khi tấn công trong đô thị hoặc gần dân thường, đồng thời tăng hiệu quả sát thương với từng loại mục tiêu cụ thể.SOCOM lâu nay vốn nổi tiếng với các phiên bản Hellfire đặc biệt. Ví dụ điển hình là AGM-114R9X “Ninja Bomb” một tên lửa không phát nổ nhưng tung ra các lưỡi dao để tiêu diệt mục tiêu chính xác, tránh gây thương vong phụ. SPEAR không phải là phi nổ như R9X, nhưng lại mang đến lựa chọn sức công phá có kiểm soát hơn, một bước tiến tiếp theo trong việc “cá nhân hóa” hỏa lực.

SPEAR cũng có thể mở ra hướng phát triển cho các dòng vũ khí mới. Tên lửa JAGM (AGM-179A), vốn sẽ thay thế Hellfire trong tương lai, có thể tích hợp đầu đạn kiểu SPEAR. Ngoài ra, Không quân Mỹ còn thử nghiệm một dự án khác MUTANT biến đầu đạn Hellfire thành phần có thể xoay chuyển để cải thiện khả năng không chiến.
Dù công nghệ SPEAR hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng nó cho thấy rõ xu hướng mới: vũ khí ngày càng thông minh, linh hoạt và phù hợp hơn với những trận đánh đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối đặc biệt trong môi trường tác chiến hỗn hợp như đô thị hoặc chiến tranh bất đối xứng. (Yahoo)