XGIMI ra mắt 2 máy chiếu di động mới, xách đi du lịch xem phim thì hết xảy!

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
XGIMI vừa bổ sung vào dòng máy chiếu Horizon của hãng hai model mới với nhiều tính năng cao cấp, bao gồm một phiên bản flagship hoàn toàn mới.

Dẫn đầu là Horizon S Max với mức giá 1.899 USD, tiếp đến là Horizon S Pro có giá 1.299 USD. Cả hai sản phẩm mới này sẽ cùng tồn tại với model Horizon Ultra hiện có, được niêm yết ở mức 1.699 USD nhưng hiện đang được XGIMI khuyến mãi với giá 1.499 USD. Điểm khác biệt chính trong các model mới là công nghệ nguồn sáng lai có tên gọi Dual Light 2.0, kết hợp kiến trúc laser ba màu RGB băng thông hẹp với một phần tử LED băng thông rộng bổ sung, cho phép đạt được cả gam màu rộng (110% BT.2020) và giảm thiểu hiện tượng phân tán ánh sáng laser và lệch màu, đồng thời mang lại khả năng bảo vệ mắt tốt hơn.

Ra mắt vào năm ngoái, Horizon Ultra sử dụng nguồn sáng lai LED + laser đỏ độc đáo, mang lại những lợi ích tương tự nhưng độ sáng kém hơn và gam màu hẹp hơn, chỉ đạt DCI-P3. Với cường độ sáng 3.100 ISO lumen, Horizon S Max vượt trội hơn hẳn so với 2.300 ISO lumen của Ultra, trong khi S Pro có cùng công nghệ nguồn sáng tiên tiến như S Max nhưng độ sáng chỉ đạt 1.800 ISO lumen, đánh đổi một số tính năng cao cấp của S Max để có mức giá phải chăng hơn. Bản thân công nghệ nguồn sáng mới này là một nhánh phát triển từ công nghệ nguồn sáng kép được phát triển cho Horizon Max - model từng được giới thiệu tại CES hồi tháng 1, được cho là đã được bán ra thị trường quốc tế nhưng chưa bao giờ thực sự xuất hiện tại Mỹ.

1729155086755.png


Horizon S Max và S Pro đều được trang bị chân đế gimbal tích hợp cho phép xoay ngang 360 độ và nghiêng 135 độ, tương tự như những gì đã thấy trên JMGO N1 Ultra và gần đây nhất là Epson EF22. Cùng với các tính năng tự động thiết lập tiên tiến, chân đế linh hoạt dường như đang ngày càng trở nên phổ biến, giúp máy chiếu dễ dàng lắp đặt và sử dụng - thương hiệu của dòng máy chiếu lifestyle. XGIMI cũng cung cấp chân đế module riêng cho dòng S series với giá 159 USD.

Về khả năng thiết lập, cả hai model đều sử dụng phiên bản mới nhất và tiên tiến nhất của hệ thống Intelligent Screen Adaptation (ISA) của XGIMI. Giống như các phiên bản tiền nhiệm, ISA 5.0 sử dụng cảm biến quang học và TOF (time-of-flight) để nhanh chóng đánh giá môi trường trình chiếu/xem, từ đó hiệu chỉnh hình học hình ảnh và tự động lấy nét nhanh chóng, hiệu quả. ISA 5.0 bao gồm các tính năng tự động lấy nét, tự động keystone, tự động tránh vật cản (tự động thu nhỏ hình ảnh nếu phát hiện vật cản trên đường chiếu), tự động bảo vệ mắt cho người xem trong vùng chiếu và tự động hiệu chỉnh màu sắc dựa trên màu sơn của tường.

Cả hai máy chiếu đều sử dụng công nghệ DLP, đạt độ phân giải 4K UHD với chipset 0,47 inch của Texas Instrument hỗ trợ công nghệ dịch chuyển điểm ảnh nhanh XPR. XGIMI công bố tỷ lệ tương phản động 1.000.000:1, hỗ trợ Dolby Vision HDR cùng với HDR10 và HLG. Riêng S Max còn được chứng nhận IMAX Enhanced.

1729155095354.png


Horizon S Max và S Pro đều được trang bị chế độ hình ảnh có độ chính xác cao (High Accuracy Mode), lần đầu tiên được giới thiệu trên Ultra, mang đến chất lượng hình ảnh được tinh chỉnh gần như hoàn hảo ngay khi xuất xưởng. Hệ thống âm thanh do Harmon Kardon tinh chỉnh với hai loa 12 watt tương tự như trên Horizon Ultra, mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng. Tính năng giả lập âm thanh vòm DTS-Virtual X cũng được tích hợp trên cả hai model mới. Độ trễ đầu vào được công bố ở mức dưới 20ms khi tắt tính năng tự động keystone, lý tưởng cho nhu cầu chơi game.

Về kết nối, cả hai máy chiếu đều có một cổng HDMI (hỗ trợ eARC), hai cổng USB và Bluetooth 5.1. WiFi băng tần kép 5.0 hỗ trợ hệ điều hành Android TV và nền tảng phát trực tuyến. Tuy nhiên, không giống như một số model XGIMI khác ra mắt vào mùa hè này sử dụng nền tảng Google TV, Horizon S Max và S Pro không được tích hợp sẵn ứng dụng Netflix. Giống như Horizon Ultra, cả hai model mới đều sử dụng bộ nguồn rời để tối ưu kích thước nhỏ gọn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top