Xuất khẩu bán dẫn của Nhật giờ đã ngang với ngành ô tô

Sau khi nhận hàng loạt đơn hàng từ Trung Quốc và Mỹ, xuất khẩu bán dẫn của Nhật Bản đã có thể sánh ngang với ngành công nghiệp ô tô của nước này.
Theo dữ liệu thương mại sơ bộ do chính phủ Nhật công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu các thiết bị sản xuất chip, sản phẩm mạch tích hợp và linh kiện điện tử đã lên tới 4,47 nghìn tỷ yên (39 tỷ USD) trong nửa cuối năm 2021. Để so sánh, xuất khẩu tô tô trong cùng thời gian này của Nhật Bản đạt 4,53 nghìn tỷ yên.
Theo Nikkei, đại địch Covid-19 và sự chuyển dịch số hóa đã thúc đẩy nhu cầu về chất bán dẫn. Xuất khẩu của ngành công nghiệp chip đã tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành công nghiệp này hiện chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản.
Xuất khẩu sang Trung Quốc được cho là nguyên nhân của sự tăng trưởng này. Cụ thể, doanh số thiết bị bán dẫn đã tăng 15,8% lên 671 tỷ yên (khoảng 5,9 tỷ USD). Trong khi đó, xuất khẩu linh kiện điện tử của Nhật sang thị trường này cũng tăng 21,5%, lên 697,3 tỷ yên (6,1 tỷ USD).
Xuất khẩu bán dẫn của Nhật giờ đã ngang với ngành ô tô
Để đối phó với lệnh cấm từ Mỹ, Trung Quốc đang tìm mọi cách để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ‘cây nhà lá vườn của mình’.
Đồng thời, các thiết bị sản xuất chip xuất sang Mỹ cũng tăng 70% lên 247,3 tỷ yên. Một phần nguyên nhân tăng trưởng đến từ TSMC và Samsung Electronics xây các nhà máy mới tại Mỹ, tuân theo sự thúc giục của Washington. Cả 2 công ty lớn nhất ngành đúc chip đều lệ thuộc vào máy móc, vật liệu từ Nhật để sản xuất chip. Cạnh tranh trong ngành bán dẫn càng tăng, Nhật Bản càng hưởng lợi.
Trong khi đó, xuất khẩu ô tô của Nhật Bản đã giảm 8,5%. Các nhà sản xuất ô tô đã buộc phải cắt giảm đáng kể sản lượng vào mùa thu năm ngoái do tình trạng thiếu chất bán dẫn và các bộ phận khác (đây là hậu quả của việc bùng phát dịch Covid tại khu vực Đông Nam Á làm trì trệ chuỗi cung ứng).
Nguồn: Nikkei
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top