Zelensky yêu cầu tư cách thành viên NATO và EU, Đức vẫn giữ nguyên giọng điệu

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm qua (thứ Năm 1/6) nhấn mạnh rằng đất nước của ông cần phải được kết nạp vào cả EU và NATO trong năm nay, nếu không phương Tây sẽ "mất" không chỉ Ukraine, mà cả Moldova, Georgia, Belarus và những nước khác.
“Nga sợ NATO”, Zelensky lập luận tại hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị Châu Âu, đang được tổ chức tại Lâu đài Mimi ở Bulboaca, Moldova. Ông tuyên bố, Moscow “chỉ cố gắng nuốt chửng những ai ở bên ngoài không gian an ninh chung” hoặc bỏ lại phía sau “các cuộc xung đột đóng băng” như Transnistria.
Zelensky yêu cầu tư cách thành viên NATO và EU, Đức vẫn giữ nguyên giọng điệu
Ông Zelensky
Mọi quốc gia châu Âu có biên giới với Nga “nên là thành viên đầy đủ của EU và NATO,” Zelensky nói. “Chỉ có hai lựa chọn thay thế cho điều này: hoặc là một cuộc chiến tranh công khai, hoặc là sự chiếm đóng dần dần của Nga”.
Ông tuyên bố thừa nhận Ukraine sẽ gửi một dấu hiệu đến Moldova, Georgia và Belarus, nhưng “nếu ngay cả người Ukraine, những người đang chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tự do và các giá trị của một châu Âu thống nhất bằng máu, vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực rõ ràng về việc tham gia EU và NATO, hy vọng của những người khác đang trở nên hoàn toàn viển vông”.
Cả NATO và EU đều có chính sách từ lâu là không kết nạp thành viên mới nếu họ đang có xung đột hoặc tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết. Mặc dù cả hai khối đã đưa ra nhiều ngoại lệ cho Ukraine kể từ năm ngoái, nhưng ít nhất người Đức tỏ ra không muốn vượt qua ranh giới đó.
“Có những tiêu chí rõ ràng để trở thành thành viên. Chẳng hạn, bạn không thể có xung đột biên giới”, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết hôm thứ Năm.
Thủ tướng Đức Scholz tháng trước cho biết tư cách thành viên NATO tiềm năng của Kiev “không sớm có mặt trong chương trình nghị sự. Ông trích dẫn một loạt các yêu cầu thuộc tiêu chí của NATO mà “hiện tại Ukraine không thể đáp ứng”.
Thủ tướng lập luận rằng khối hiện tại nên tập trung vào việc giúp Ukraine “bảo vệ lãnh thổ của mình” trước các lực lượng Nga.
Bộ trưởng ngoại giao Đức, Annalena Baerbock – bản thân là một người ủng hộ thẳng thắn của Kiev – cũng lập luận rằng “rõ ràng là chúng ta không thể nói về tư cách thành viên mới trong bối cảnh chiến tranh”.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định Ukraine không thể gia nhập NATO trong khi nước này vẫn đang vướng vào cuộc xung đột với Nga. Tháng trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bày tỏ hoài nghi về việc Kiev gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu.
Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại thủ đô Oslo của Na Uy hôm thứ Năm, Baerbock tuyên bố rằng cánh cửa của khối vẫn mở cho các thành viên mới tiềm năng. Bà nói thêm, điều này không chỉ áp dụng cho Thụy Điển mà còn cho Ukraine.
Zelensky yêu cầu tư cách thành viên NATO và EU, Đức vẫn giữ nguyên giọng điệu
Bà Annalena Baerbock
“Đồng thời, rõ ràng là chúng ta không thể nói về tư cách thành viên mới giữa chiến tranh”, Baerbock nhấn mạnh về nguyện vọng của Ukraine.
Hôm thứ Tư, Financial Times đưa tin rằng Zelensky đã đe dọa sẽ bỏ qua hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7 trừ khi khối này đưa ra cho Kiev những đảm bảo an ninh mà ông yêu cầu.
Nga coi việc mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và viện dẫn nguyện vọng gia nhập khối do Mỹ đứng đầu của Ukraine là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Khối này đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la viện trợ quân sự trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga “phải thua” và họ không liên quan trực tiếp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top