Có vẻ như Samsung không muốn đưa sức nặng của mình vào sau một chương trình không thể kiếm tiền.
Samsung lần đầu tiên tiết lộ chương trình Galaxy Upcycling vào năm 2017 với tầm nhìn là tạo ra một thế giới với những chiếc điện thoại cũ có thể tái sử dụng cho nhiều mục đích. Nỗ lực ban đầu đã được chứng minh khi người ta thấy những giàn máy khai thác Bitcoin được làm từ hơn 40 chiếc Galaxy S5 và một chiếc máy tính bảng cũ để biến thành một chiếc laptop Ubuntu.
Đáng tiếc sáng kiến Galaxy Upcycling được công bố vào đầu năm nay vẫn chưa thể đạt được những gì đã đặt ra. Tất cả những gì Samsung cho phép bạn làm là biến một thiết bị cũ thành một thiết bị phát hiện âm thanh, ví dụ màn hình trẻ em hoặc một trung tâm điều khiển nhà thông minh. Mới đây trang web sửa chữa DIY iFixit đã chỉ ra vấn đề thiếu sót của chương trình này nằm ở đâu.
iFixit cho biết, họ đã hợp tác với Samsung và lần đầu tiên tiết lộ dự án nâng cấp vào năm 2017. Nhóm nghiên cứu sau đó đã thử nghiệm phiên bản đầu tiên của phần mềm và chờ sản phẩm cuối cùng ra mắt. Nhưng từ đó tới nay, nhà sản xuất Hàn Quốc đã im lặng và không có phản hồi nào.
iFixit chia sẻ: "Phần mềm thực tế không bao giờ được công bố. Nhóm Samsung đã ngừng trả lời email của chúng tôi. Bạn bè tại Samsung nói với chúng tôi rằng ban lãnh đạo không hào hứng với một dự án không có liên kết sản phẩm hoặc kế hoạch doanh thu rõ ràng. Nói cách khác, có vẻ dự án đã bị thu hẹp đáng kể vì Samsung không thể tìm ra cách kiếm tiền từ nó".
Nhóm iFixit cho biết, chiếc điện thoại cũ nhất được hỗ trợ trong chương trình Galaxy Upcycling hiện là Galaxy S9 ra mắt vào 2018. Một chương trình nâng cấp sẽ thất bại ngay từ đầu nếu như nó không hỗ trợ các phần cứng cũ. Xét cho cùng, Galaxy S9 vẫn là một chiếc điện thoại còn khá mới và vẫn có thể sử dụng tại thời điểm này.
iFixit cũng cho biết chương trình gốc sẽ cho phép người dùng mở khóa bootloader trên điện thoại của họ, mở đường cho việc tùy chỉnh hệ điều hành và ROM trên các thiết bị này.
Thật không may, sáng kiến nâng cấp hiện tại không cho phép bạn làm điều đó. Việc cho phép người dùng cài đặt hệ điều hành/ROM tùy chỉnh của riêng họ và kéo dài tuổi thọ điện thoại cũchắc chắn sẽ đi ngược lại mục tiêu của công ty là tăng doanh số bán smartphone mới.
Tiến Thanh (Theo AndroidAuthority)