Lý giải nguyên nhân tại sao loài chó hay ngửi “hậu môn” của con chó khác?


Theo Hiệp hội hóa học Mỹ, hiện tượng những con chó ngửi hậu môn của con khác không phải là hành động kỳ quặc của chúng mà chỉ là cách để chúng thăm dò và tìm hiểu đối phương.

Chắc hẳn bạn đã từng thấy cảnh một con chó ngửi bộ phận nhạy cảm của một con chó khác và bạn tự hỏi không biết loài chó làm như vậy với mục đích gì. Hóa ra hành động này là có nguyên nhân và nó được lý giải theo cách hiểu của khoa học như sau.

Theo Mentalfloss, mũi của loài chó nhạy hơn mũi người từ 10 ngàn đến 100 ngàn lần. Mũi của chúng có thể chứa hơn 225 triệu thụ thể khứu giác trong khi con người chỉ có 5 triệu thụ thể.

Việc ngửi mùi của một con chó khác chỉ là một ví dụ về cách giao tiếp theo kiểu hóa học trong thế giới động vật. Chúng có thể thăm dò về cách ăn uống, giới tính, trạng thái cảm xúc, khả năng sinh sản của một con chó khác chỉ bằng cách ngửi mùi của đối phương.

Các nhà nghiên cứu đã thử tìm hiểu dịch tiết hậu môn của loài chó và chó sói hoang dã và phát hiện ra rằng, loài chó có một bộ phận gọi là dịch tiết hậu môn. Đó là nơi chứa tuyến nội tiết, có nhiệm vụ tiết ra các chất hóa học đặc trưng giúp những con chó khác có thể tìm hiểu bằng cách ngửi và làm quen với nhau. Có thể coi túi hậu môn cũng giống như "dấu vân tay" của loài chó vậy.

Amin và axit là các hợp chất chính trong tuyến hậu môn. Chúng gần như là một đặc điểm di truyền và trạng thái của hệ thống miễn dịch có thể ảnh hưởng đến mùi hương của dịch tiết hậu môn.

Loài chó cũng có một hệ thống khứu giác thứ cấp trong mũi được gọi là Jacboson. Cơ quan này có chức năng chính là phân tích mùi và thường nằm bên trong khoang miệng. Ở loài rắn cũng có cơ quan này.

Cơ quan này có nhiệm vụ giao tiếp với các chất hóa học. Các dây thần kinh của cơ quan này dẫn thẳng tới não bộ để giúp chó có thể phân tích sự khác biệt của mùi hương. Do đó ngay cả mùi hôi thối của phân còn đọng lại ở hậu môn cũng khó lấn át đi mùi đặc trưng ở dịch hậu môn của mỗi con chó.

Theo thống kê của các nhà khoa học, loài chó sử dụng tới 33% chức năng của não bộ để phân tích mùi hương. Trong khi tỷ lệ này ở người chỉ là 5%.

Có thể coi việc chó ngửi hậu môn của nhau là một cách để chúng "bắt tay" và giới thiệu bản thân trong thế giới động vật. Ngoài ra khi chúng đã quen với những con chó khác, chúng vẫn sẽ tiếp tục ngửi mông của nhau để lấy thông tin từ những sự việc đã xảy ra và tránh bị căng thẳng.

Tuy nhiên rõ ràng không phải lúc nào những con chó cũng thích bị một con khác ngửi mông. Trong nhiều trường hợp, chúng thậm chí có thể cắn nhau chỉ vì cảm thấy khó chịu với hành động đó. Lúc này bạn sẽ phải tách chúng ra càng nhanh càng tốt.

Video dưới đây sẽ giải thích cách loài chó ngửi mùi của một con khác để tìm hiểu về chúng:

Tiến Thanh

Thành viên mới đăng
Top