Các dịch vụ phát trực tuyến video đã bắt đầu tham gia đấu thầu bản quyền phát sóng với các ông lớn Hollywood.
Theo Blommberg, hai hãng phim lớn của Hollywood là Universal Pictures và Sony Pictures đã bắt đầu vòng đám phán mới với các nhà cung cấp dịch vụ streaming, hệ thống truyền hình cable, xoay quanh các bộ phim chiếu rạp dự kiến phát hành trong năm 2022. Hãng phim Paramount của tập đoàn truyền thông ViacomCBS cũng sẽ tham gia, nhưng họ đang muốn chờ các đồng nghiệp ra giá bản quyền phim trước.
Theo một số người thân cận với vấn đề, những bản hợp đồng mua bán bản quyền này có thể đem về 250 triệu USD hàng năm cho mỗi studio Hollywood, đôi khi còn nhiều hơn thế. Các công ty tiềm năng nhất gồm có Amazon, Netflix và Hulu, ngoài ra còn có hai đơn vị khác là HBO và Starz. Số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu bản quyền phát hành phim rất nhiều, nếu thắng, họ có thể chiếu phim sau 9 tháng ra rạp.
Thời hạn độc quyền được biết tới là 18 tháng đầu tiên, nhưng họ cũng đang thảo luận về nhiều lựa chọn bổ sung khác. Ngoài ra, một số ông lớn streaming cũng đang đề nghị với các studio lớn sản xuất phim nguyên gốc cho họ. Điều này cho thấy một hướng đi mới trong ngành điện ảnh khi dịch vụ streaming muốn tiếp cận với những bom tấn chất lượng hạng A, thay vì chỉ phát hành lại bản chiếu rạp và các phim hạng B.
Các dịch vụ streaming muốn thâu tóm bản quyền phát hành phim cũng như mời gọi các ông lớn Hollywood tham gia sản xuất bom tấn hạng A cho mình (ảnh: Sony)
Hiện tại, kênh truyền hình HBO đã đảm bảo được bản quyền các phim mới của Universal Pictures, bao gồm phần tiếp theo của Jurassic World và Fast & Furious. Trong khi đó, kênh Starz của Lions Gate cũng đã giành được quyền phát sóng các bom tấn nhà Sony, bao gồm phần hậu truyện của Jumanji và Spider-Man. Cả hai đều đang cố làm mới hợp đồng có kỳ hạn đến hết năm sau.
Những bom tấn có ngân sách trên 100 triệu USD vẫn là chiêu bài hiệu quả để thu hút khán giả xem phim tại nhà. Vòng đàm phán hiện tại đang xác định xem ai được quyền phát sóng các phim mới nhất trên nền tảng. Do dịch bệnh kéo dài, nhu cầu giải trí tại gia tăng vọt khiến các dịch vụ streaming càng thèm khát sở hữu những nội dung độc quyền hấp dẫn.
Một nền tảng miễn phí có chứa quảng cáo là Tubi của Fox vừa đặt mua cả bốn phần phim Hunger Games. Trong khi Apple đã mua lại Greyhound của Sony Pictures để chiếu độc quyền trên Apple TV+. Thương vụ 70 triệu USD được đánh giá là thành công đầu tiên của nền tảng này;nhờ thu hút một lượng lớn khán giả tham gia đăng ký dịch vụ.
Ambitious Man