Nghiên cứu: Nhiều loài chim đang mất khả năng hót


Những tiếng hót thánh thót của loài chim thật sự diệu kỳ nhưng nó đang dần lụi tàn.

Có thể bạn không quá để tâm, nhưng những bài hát của những chú chim được biết đến là "chất xúc tác" đem đến sự êm dịu trong tâm hồn của con người, dù là bối cảnh như thế nào. Tiếng chim hót có thể làm giảm sự phiền não và cải thiện tâm trạng của bạn, và trên hết, chúng làm điều đó một cách miễn phí, vô tư, như một phần thưởng tuyệt vời. Đáng tiếc thay, một số loài chim biết hót đang dần đánh mất đi tài năng của mình, đó là do số lượng quần thể của chúng đang suy giảm dần.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, một số loài chim biết hót giống đực thuộc các loài có nguy cơ tuyệt chủng đang mất đi khả năng hót, tương tự như các họ hàng của chúng. Ở những khu vực nơi có số lượng quần thể tương đối ít, những con chim đực biết hót thường gặp khó khăn trong việc cất lên tiếng hát mà chúng thường sử dụng để thu hút bạn tình. Cũng giống như thế giới của loài người, văn hóa của những loài chim này đang dần biến mất vì không được chuyển tiếp cho thế hệ mới theo thời gian.

Như trang AP đưa tin, các tác giả nghiên cứu đã dành một nửa thập kỷ để ghi lại các kỹ năng ca hát của một loài chim có tên Regent Honeyeater. Loài chim này đang ở mức cực kỳ nguy cấp, rất gần với nguy cơ tuyệt chủng trong thế giới tự nhiên, và với số lượng cá thể thấp như vậy, những con đực không thể tiếp nhận được những sắc thái trong các bài hát được thế hệ trước cất lên.

Những loài chim này bẩm sinh đã có khả năng hót, nhưng bài hát là gì thì chúng phải học hỏi kinh nghiệm. Những con đực dường như học hỏi từ những con đực lớn tuổi, và cứ tương tự như thế qua từng thế hệ. Các bài ca về cơ bản được chuyển tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác và nó thường được sử dụng như một công cụ để thu hút con mái. Khi không còn đủ số lượng chim trong quần thể, các bài hát sẽ bị tổn hao theo thời gian, và vào thời điểm những con chim già qua đời, những con chim non không còn cơ hội để tiếp nhận đủ các bài ca nữa.

Tiến sĩ Ross Crates, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Nếu những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng không thể học cách hót chính xác, thì điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng giao tiếp của chúng. Ngoài ra, nó cũng có thể làm trầm trọng thêm sự suy giảm cá thể ở loài chim Honeyeater, bởi vì những bài hát gợi cảm sẽ làm tăng tỷ lệ sinh sản ở chúng. Những con cái rồi sẽ tránh né những con đực chỉ phát lên những âm thanh kỳ lạ".

Thật không may, ở những loài vốn đã cực kỳ nguy cấp, việc mất đi vốn từ vựng ca hát có thể đẩy nhanh sự suy giảm của chúng và cuối cùng khiến quá trình tuyệt chủng diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Crates và những đồng nghiệp đã quan sát thấy rằng không chỉ một số con đực hót kém đi, mà một số con còn hót hoàn toàn bài hát của một loài khác, cản trở nghiêm trọng khả năng sinh sản của chúng. Các nhà nghiên cứu cho biết 12% số loài chim mà họ quan sát không hát được các bài hát của giống loài mình và 27% trong số chúng hát những bài hát khác biệt rất lớn so với những bài hát truyền thống nhằm thu hút con cái giao phối.

Đây là một vấn đề gần như không thể giải quyết, trong khi thời gian đang cạn kiệt dần. Những con cái sẽ thật sự bối rối khi phải tìm kiếm thứ mà thậm chí không có ở đó – một bài ca thánh thót truyền thống từ những con chim đực.

Giang Vu theo BGR

Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWQtb2xkL25naGllbi1jdXUtbmhpZXUtbG9haS1jaGltLWRhbmctbWF0LWtoYS1uYW5nLWhvdC4zNDAzNzYy
Top