Trang điểm ngày nay đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của cả nam và nữ. Chúng ta có thể trang điểm trước khi đi làm, hay trước một buổi hẹn hò, hay cũng có thể là thêm một chút điểm nhấn cho khuôn mặt trong buổi chụp ảnh, đêm dạ tiệc hay cũng có thể là cho ngày lễ Halloween.
Ảnh: Everett Collection/Shutterstock
Trang điểm đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại
Người Ai Cập thường tô vẽ cằm của họ để làm tăng vẻ đẹp của khuôn mặt, họ cũng thường xuyên trang điểm và chăm sóc da để bảo vệ làn da trước thời tiết khô hanh. Cả đàn ông và phụ nữ ở thời Ai Cập cổ đại đều trang điểm, đặc biệt là với kẻ mắt màu đen.
Với phụ nữ, quy trình trang điểm bắt đầu từ việc chuẩn bị cho làn da. Ngày nay, chúng ta thường thực hiện bước này với việc làm sạch da, cấp ẩm để da mềm mại hơn, sau đó sử dụng kem lót giúp lớp trang điểm lưu lại lâu hơn. Người Ai Cập cổ đại cũng làm sạch và tẩy da chết trên khuôn mặt với muối Biển Chết. Họ dùng dầu để dưỡng ẩm và làm mềm da. Loại dầu và mỡ họ sử dụng được gọi là thuốc cao và chúng được bảo quản trong lọ.
Người Ai Cập đã trang điểm bằng gì?
Những sản phẩm trang điểm đầu tiên được sử dụng bởi người Ai Cập và chúng được tạo ra từ những nguyên liệu phổ biến ở thời điểm đó. Khi bạn nhìn vào những bức tranh người Ai Cập cổ đại và các vị thần của họ, bạn sẽ nhận thấy một số kiểu trang điểm đặc trưng như:
- Kẻ mắt màu đen:;Những đôi mắt màu hạnh nhân long lanh mà bạn nhìn thấy trong các bức tranh vẽ người Ai Cập được tạo ra từ kohl. Kohl được tạo ra từ một khoáng chất có tên là galena, một dạng sunfua chì. Loại khoáng này có màu xanh xám, nên nó được trộn với muội than để có màu đen.
- Phấn mắt màu xanh lá cây: Những đôi mắt có màu xanh lá khiến bạn ganh tỵ một vài lần trong những bức vẽ người Ai Cập được tạo ra từ malachite (đá khổng tước), đây là một loại quặng đồng màu xanh. Loại đá xanh này được nghiền mịn và bôi lên mí mắt bằng cọ hoặc ngón tay.
- Đánh má và son môi: Đất sét màu được người Ai Cập cổ đại dùng để đánh má và son môi. Đất sét và các loại khoáng chất được sử dụng để vẽ những bức họa trong hang động và trên những tấm vải trong suốt thời cổ đại, khuôn mặt cũng chỉ là một vị trí khác để vẽ mà thôi.
- Sơn móng tay và nhuộm tóc: Ngày nay henna vẫn được dùng để nhuộm tóc và đễ vẽ hình nghệ thuật trên da. Vào thời Ai Cập cổ đại, nó không chỉ dùng để nhuộm tóc mà còn dùng để sơn móng tay. Henna được tìm thấy trên móng tay của các xác ướp pharaoh.
Người Ai Cập cổ đại (Ảnh: Documentary Tube)
Trang điểm thời kỳ hậu Ai Cập cổ đại
Người La Mã cổ đại cũng trang điểm để tôn lên vẻ ngoài của họ. Một số cách trang điểm của người La Mã giống với người Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, họ cũng có một số cách khác để tạo màu cho làn da của mình như:
- Làm dày lông mi bằng nút bần cháy.
- Sử dụng kohl để kẻ mắt và trộn với muội than để kẻ chân mày.
- Sử dụng hỗn hợp các khoáng chất, bọ cánh cứng đỏ, sáp ong và henna để làm son môi màu đỏ.
- Trộn các chất gồm chì đỏ, đất sét và cánh hoa hồng, sau đó phơi khô để làm phấn trang điểm.
Ngày nay, một số chất được cho là nguy hiểm nếu sử dụng làm mỹ phẩm. Tuy nhiên, trong thời kỳ Phục Hưng, phụ nữ Ý thường dùng màu chì để làm mặt họ trông trắng hơn. Một số nền văn minh khác nhận thấy sự nguy hiểm của đồ trang điểm và quyết định không sử dụng chúng. Trong thời kỳ Elizabeth ở Anh, phụ nữ sử dụng lòng trắng trứng bôi mặt để tạo lớp da bóng và che đi nếp nhăn. Sau đó, vào thời kỳ vua Charles II trị vì, phụ nữ Anh bắt đầu trang điểm khá dày để che đi lớp da nhợt nhạt của mình. Vào thời điểm đó có nhiều dịch bệnh đang hoành hành, vì vậy mọi người luôn ở trong nhà nên làn da trở nên nhợt nhạt hơn.
Trang điểm từ thế kỷ thứ 18 đến nay
Thậm chí đến tận thế kỷ thứ 18, chì, thủy ngân và cây cà dược vẫn được dùng để bôi da. Phụ nữ vẫn tiếp tục sử dụng các mỹ phẩm có chì dù đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều người nổi tiếng thời kỳ đó, như Kitty Fisher chẳng hạn.
Khi các sản phẩm trang điểm được bán phổ biến trong các nhà thuốc, chúng vẫn được tạo ra từ những thành phần nguy hiểm kể trên. Đến thế kỷ 19, phụ nữ bắt đầu tạo ra mascara từ những giọt sáp nóng.
Trang điểm bắt đầu bùng nổ từ cuối những năm 1920. Kiểu vẽ mắt mèo của Audrey Hepburn đã trở thành xu hướng trong những năm 1950, và đến nay nó vẫn rất phổ biến. Đến những năm 1960, son môi trắng và nghệ thuật vẽ mặt trở nên thịnh hành. Và xu hướng hiện nay chính là mang lại sức sống mới cho những xu hướng cũ của những thập niên trước.
Ngày nay, dù đã có những điều luật về việc sử dụng chì và thủy ngân trong các sản phẩm mỹ phẩm, tuy vậy vẫn còn những góc khuất trong thế giới làm đẹp. Tùy vào người mà bạn đặt câu hỏi thì các loại chất gốc dầu có thể nguy hiểm hoặc không. Ngoài ra, cũng còn nhiều tranh cãi về việc các công ty mỹ phẩm thử nghiệm sản phẩm trên động vật. Hoặc bạn cũng có rất nhiều sự lựa chọn để tự tạo ra mỹ phẩm dành riêng cho mình đấy.
Minh Bảo theo mindbounce.com