Tencent hôm nay (3/2) nêu tên 37 công ty bị họ đưa vào danh sách đen và cho biết đã sa thải hơn 100 nhân viên vì các vụ tham ô và hối lộ.
Tencent, công ty trò chơi điện tử và truyền thông xã hội lớn nhất Trung Quốc, đã báo cáo 40 nhân viên cho chính quyền kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống tiêu cực từ quý 4/2019. Trong một trường hợp, Tencent cho biết có nhân viên trong bộ phận xuất bản trò chơi đã tìm kiếm lợi ích cho các bên bên ngoài và nhận được tiền lại quả từ họ.
Các công ty công nghệ Trung Quốc đã tăng gấp đôi số vụ điều tra tiêu cực trong những năm gần đây, do hồ sơ và định giá của họ đã tăng vọt nhờ sự bùng nổ công nghệ ở nước này. Việc bắt giữ một giám đốc điều hành cấp cao của Alibaba năm 2018 cho thấy chiến dịch chống tiêu cực kéo dài nhiều năm do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu sẽ không tha cho những người khổng lồ web của đất nước. Yang Weidong, chủ tịch dịch vụ phát trực tuyến video Youkou của Alibaba, đã từ chức trước khi bị kết án 7 năm tù.
Các công ty công nghệ của Trung Quốc kể từ đó đã cập nhật thông tin thường xuyên về các biện pháp chống tham nhũng. Hôm thứ Tư, Tencent cho biết họ sẽ tuân theo chính sách "không khoan nhượng" đối với hành vi phi đạo đức.
Thúy Hồng theo Reuters