Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân giữa lúc căng thẳng biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa đạn đạo tầm xa 5.400 km (3.300 dặm) có thể mang đầu đạn hạt nhân đã được phóng từ miền đông Ấn Độ.
Tên lửa này sẽ bổ sung giá trị to lớn cho quốc phòng và tăng cường an ninh quốc gia ở mức độ cao hơn. Sau các cuộc đối đầu vào ngày 9/12 gần biên giới tranh chấp ở bang Arunachal Pradesh, căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã gia tăng.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân giữa lúc căng thẳng biên giới với Trung Quốc
Agni-V là tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Gần như toàn bộ châu Á, bao gồm cả phía bắc xa nhất của Trung Quốc, cũng như một số khu vực của châu Âu, nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa Agni V. Tên lửa này được tạo ra với sự hợp tác của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Bharat Dynamics Limited. Dữ liệu trực tuyến chỉ ra rằng nó có chiều dài 17,5 mét, đường kính hai mét và trọng lượng 50 tấn.
Tên lửa này cũng được cho là có thể mang theo đầu đạn hạt nhân nặng đến 1,5 tấn. Nó có ba giai đoạn dành cho tên lửa đẩy và được cho là di chuyển với tốc độ gấp 24 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa đạt tốc độ tối đa 8,16 km/giây.
Đây là cuộc thử nghiệm thứ hai do Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược của Ấn Độ thực hiện, kể từ khi cơ quan này thành lập vào năm 2018.


>>>Không quân Mỹ đã sở hữu vũ khí siêu vượt âm

Nguồn interesting
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top