“Ant-Man 3” là thất bại rõ như ban ngày của Marvel Studios - tỉnh dậy đi Kevin Feige!

Năm 2022, Marvel Studios có 3 tác phẩm ra rạp là Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and ThunderBlack Panther: Wakanda Forever. Chúng có điểm chung là đều đạt thành tích khá ổn tại phòng vé, lần lượt thu về 955 triệu USD, 760 triệu USD và 858 triệu USD, song không có phim nào bật lên vượt quá 1 tỷ USD. Trong khi đó, nội dung lại gây nhiều tranh cãi, thậm chí bị chê bai thậm tệ. Phần âm thanh và hình ảnh cũng không xuất sắc, không được đánh giá cao.
Đa phần đều chung nhận định, phong độ Marvel Studios đang xuống dốc, chất lượng Phase 4 gây thất vọng phần nhiều và sức hút của phim Marvel đã giảm sút rõ rệt. Bước sang, Phase 5, mở đầu bằng Ant-Man and the Wasp: Quantumania, người hâm mộ kì vọng tác phẩm có thể kéo trở lại niềm tin đang dần nguội lạnh vào xưởng phim siêu anh hùng lớn nhất này. Song, dường như Ant-Man 3 đang trở thành bom xịt phòng vé.

Điểm thấp, doanh thu cũng thấp

Phim gây nhiều tranh cãi ngay từ khi mở đánh giá cho giới phê bình. Một số cho rằng tuy phim thú vị nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót để trở nên thỏa mãn, như Digial Spy. Song, rất nhiều bài khác chỉ trích kịch bản phim mỏng và ôm đồm quá nhiều, dẫn tới triển khai câu chuyện dang dở, phí hoài tiềm năng. Kết quả, Rotten Tomatoes chỉ đạt 47% ngang với Eternals, trở thành bộ phim thứ 2 thuộc MCU có điểm số thấp kỷ lục.
“Ant-Man 3” là thất bại rõ như ban ngày của Marvel Studios - tỉnh dậy đi Kevin Feige!

“Ant-Man 3” là thất bại rõ như ban ngày của Marvel Studios - tỉnh dậy đi Kevin Feige!
Phim nhận về điểm số khá kém
Chưa hết, không chỉ giới phê bình thất vọng, ngay cả khán giả đại chúng cũng phản ứng tương tự. Phim đạt 6.5/10 trên IMDb, đồng thời ở tuần thứ 2 công chiếu chứng kiến mức sụt giảm 69%, lớn nhất trong lịch sử MCU. Hết 4 tuần công chiếu, phim vẫn lẹt đẹt khi thu về vỏn vẹn 452 triệu USD, khả năng không thể chạm tới mốc 500 triệu USD như kì vọng ban đầu. Đó là 1 thảm họa với dự án ngốn của Disney 200 triệu USD đầu tư.
Phim mặc dù có mở màn hoành tráng nhất trong trilogy Ant-Man đến nay (106 triệu USD nội địa), nhưng tốc độ giảm không phanh ở những tuần sau do hiệu ứng truyền miệng không tốt, cuối cùng lại thành phần Ant-Man thất thu nhất. Phần đầu tiên thu được 518 triệu USD và phần 2 đạt 623 triệu USD. Đây rõ ràng là bước lùi khó chấp nhận với 1 bom tấn của Marvel, bất kể xét trên việc là hậu truyện Ant-Man hay mở đầu Phase 5.
Theo
chuyên gia phân tích đến từ The Numbers, không những có kết quả đáng thất vọng, bộ phim còn gây lỗ cho chính nhà đầu tư Disney. “Thực tế, ‘Ant-Man 3’ không có cơ hội đạt được 500 triệu USD. Gần như chắc chắn sẽ thất bại tại phòng vé, nếu tính điểm hòa vốn gấp 3 lần kinh phí là ngưỡng 600 triệu USD. Bộ phim đang có xu hướng thất bại rõ ràng” - người này cho biết.
“Ant-Man 3” là thất bại rõ như ban ngày của Marvel Studios - tỉnh dậy đi Kevin Feige!
"Ant-Man 3" có nguy cơ không chạm nổi 500 triệu USD doanh thu
Cũng theo người này, thất bại của Ant-Man 3 không đơn giản là Disney bị thua lỗ, mà nó còn ảnh hưởng tới toàn bộ franchise MCU cũng như loạt phim ra rạp nối tiếp. Đây là 1 vấn đề nghiêm trọng hơn với cả Disney và Marvel Studios, không đơn giản chỉ là việc bị lỗ ở 1 phim. Sau tất cả, sức hút của phim Marvel bị giảm sút tại phòng vé mới là điều tồi tệ nhất.
Lí do cho thất bại này là gì?

Sức hút của nhân vật Ant-Man

Thực tế, Ant-Man luôn là 1 nhân vật nhỏ hơn nhiều thế giới MCU rộng lớn. Việc chọn Ant-Man mở cánh cửa dẫn đến Phase 5 rõ ràng đã mờ mịt ngay từ khi quyết định được đưa ra. Thậm chí, chính trách nhiệm giới thiệu 1 phản diện tầm cỡ sẽ xuyên suốt cả Phase 5 như Kang có thể là chiếc áo quá khổ. Khán giả yêu thích Ant-Man cũng cảm thấy thất vọng vì phim trở nên quá quy mô, không phù hợp với nhân vật này.
Có thể, nếu chỉ tập trung vào phản diện M.O.D.O.K và hé lộ 1 chút thoáng qua Kang ở After Credit, bộ phim sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn.
Việc sụt giảm khoảng 70% ngay trong tuần thứ 2 công chiếu cho thấy, không chỉ những khán giả quyết định bỏ qua phim ngay từ đầu mà cả nhóm đã đi xem cũng không có ý định quay lại lần 2. Đây là 1 vấn đề, vì thông thường fan ruột Marvel sẽ đi xem tới 2-3 lần 1 bộ phim, đó là cách nhiều tác phẩm trước lập kỷ lục phòng vé. Hầu như những ai đã xem qua cũng đều không ấn tượng lắm với Ant-Man nên không mua vé lần 2.

“Ant-Man 3” là thất bại rõ như ban ngày của Marvel Studios - tỉnh dậy đi Kevin Feige!
Marvell Studios liên tiếp khiến khán giả thất vọng với kĩ xảo hình ảnh
Tiếp theo, đó là sự tràn lan của nội dung Marvel. Suốt 2 năm qua, khán giả đã liên tục xem hết phim này đến phim khác, từ TV series cho tới phim chiếu rạp. Tốc độ dồn dập này dường như khiến người hâm mộ mệt mỏi. Ngay cả các fan cứng cũng khó hấp thu kịp lượng thông tin khổng lồ như vậy. Kể từ khi Marvel Studios thông báo lấn sân sang phim truyền hình trong Phase 4, họ đã tự đẩy mình vào thế khó và khiến người hâm mộ lạc vào mê cung không lối thoát.
Chúng ta có thể thấy sai lầm đó dễ nhận ra như thế nào khi mới đây, nhà phát hành Disney thông bao lùi lịch The Marvels xuống tháng 11. Bởi ngay tháng 5 tới, khán giả sẽ được xem Guardians of the Galaxy Vol 3. Khoảng cách 6 tháng giữa 2 phim cho thấy nhà sản xuất đã nhận ra sai lầm và đang cố sửa chữa. Chưa kể, Disney mới đây cũng thông báo sẽ giảm tần suất phát hành các TV series Marvel trên Disney+. Đây là những động thái khắc phục sai lầm trước khi lún sâu hơn vào thất bại.

Phim Marvel cần 1 cú huých

Rất rõ ràng, Ant-Man 3 là thất bại không thể chối cãi của xưởng phim siêu anh hùng. Kết quả phòng vé rơi tự do chỉ như giọt nước tràn ly, tích tụ sau hàng loạt dự án gây thất vọng để rồi vỡ òa khi khởi đầu Phase 5.
Và trong khi phong độ Marvel Studios sa sút đến mức ngay cả fan cứng nhất cũng không còn nhận ra được hãng phim họ từng yêu thích, tác phẩm siêu anh hùng có khả năng vực dậy lại niềm tin ở Marvel lại là Spider-Man: Across the Spider-Verse.


Một sản phẩm được sản xuất và phát hành bởi Sony, hãng phim duy nhất còn giữ được bản quyền chuyển thể dựa trên nhân vật truyện tranh Marvel bên ngoài Disney. Điều trớ trêu là, công ty này cũng đứng sau Venom Morbius từng bị fan chê bai tơi bời.
Một phim Marvel không do đích thân Marvel Studios sản xuất và nằm ngoài MCU, lại thành phim Marvel có tiềm năng nhất phá vỡ đà sụt giảm chất lượng. Trừ khi Guardians of the Galaxy Vol 3 của James Gunn thực sự xuất sắc, nếu không, Spider-Man là cứu tinh duy nhất.
Chủ tịch Marvel Studios là Kevin Feige cần phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ chiến thắng của 3 Phase trước, để tránh cho phim siêu anh hùng Marvel thực sự lụn bại. Đó là lúc khán giả đã chán ra rạp mà chỉ nhận về 1 bộ phim nửa vời, chắp vá. Bởi ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất, những người bắt đầu dõi theo MCU từ câu nói “I’m Iron Man” năm 2008, cũng không thể dễ dãi mãi.


>>> Biên kịch Marvel nói về bí ẩn mối quan hệ giữa Janet và Kang.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top