thumbnail - Ban chấp hành Trung ương khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh
Kim Đạo
Hà Nội

Ban chấp hành Trung ương khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh

Tại cuộc họp bất thường chiều nay 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng "khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng".

Ban chấp hành Trung ương khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh 

Ông Chu Ngọc Anh (trái) và ông Nguyễn Thanh Long

Trước đó hai ngày, tức ngày 4/6, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét, kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ), sau kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 18 ngày trước. Bộ Chính trị đánh giá các ông nay "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước"; "gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ". Hai ông này được cho là có liên quan đến vụ kit test Việt Á.

Với việc kỷ luật khai trừ Đảng như thế này, khả năng chắc chắn hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh sẽ bị cách chức. Chiều mai, HĐND TP Hà Nội sẽ họp bàn về nhân sự Thành phố, khả năng bầu ra người thay thế ông Chu Ngọc Anh. Và thậm chí ngoài việc bị kỷ luật Đảng, hai ông còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm của mình.

Vụ Việt Á đã khiến hàng chục quan chức từ trung ương đến địa phương roiw vào vòng lao lý. Quả là đau lòng, nhưng đây là tấm gương nhãn tiền cho những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi".

>> Quy trình kỷ luật Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác