Belarus hợp pháp hóa tải lậu phim ảnh, nhạc..., người dân có thể dùng lậu phần mềm mà không bị phạt

Belarus mới đây đã thông qua dự luật cho phép vi phạm bản quyền đa phương tiện, bao gồm cả phần mềm cho đến năm 2025.
Belarus hợp pháp hóa tải lậu phim ảnh, nhạc..., người dân có thể dùng lậu phần mềm mà không bị phạt
Belarus có luật mới quy định hành vi vi phạm bản quyền là hợp pháp. Quy định này áp dụng cho tất cả phần mềm, phim, nhạc và chương trình truyền hình thuộc sở hữu của chủ bản quyền ở "các quốc gia không thân thiện", bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh và các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.
Luật đã được Hạ viện thông qua vào ngày 20/12/2022 và Hội đồng Cộng hòa vào ngày hôm sau. Tổng thống Alexander Lukashenko cũng đã ký ban hành luật vào hôm 3/1 và nó sẽ có hiệu lực trong tuần này.
Đạo luật này là một phản ứng đối với các biện pháp trừng phạt áp đặt của nhiều nước "không thân thiện" lên Belarus do nước này ủng hộ cuộc chiến Nga-Ukraine.
Giới chức Belarus đã tuyên bố, vi phạm bản quyền là điều có thể chấp nhận được để chống đỡ nền kinh tế của họ chống lại các lệnh cấm vận đang làm tê liệt khi đất nước này phụ thuộc rất nhiều vào các phương tiện giải trí và cơ sở hạ tầng phần mềm do nước ngoài sản xuất.
Belarus hợp pháp hóa tải lậu phim ảnh, nhạc..., người dân có thể dùng lậu phần mềm mà không bị phạt
Dự luật mô tả tài liệu nghe nhìn là phim, nhạc và chương trình truyền hình. Luật cũng bao gồm các chương trình truyền hình do một tổ chức nhà nước biên tập cũng như các tổ chức phân phối phim và giải trí.
Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào nhập khẩu nội dung hoặc phương tiện vi phạm bản quyền vào quốc gia này chỉ cần dán nhãn mặt hàng “thiết yếu cho thị trường nội địa” sẽ được coi là hợp pháp.
Trong dự luật kèm theo, chính phủ Belarus tuyên bố luật mới sẽ hỗ trợ phát triển “tiềm năng trí tuệ, tinh thần và đạo đức của xã hội” và giảm bớt “sự thiếu hụt nghiêm trọng ở thị trường thực phẩm và các hàng hóa khác trong nước”.
TorrentFreak lưu ý rằng, mặc dù luật tước bỏ bản quyền của những người sở hữu tài sản trí tuệ ở Belarus nhưng họ vẫn có thể được trả tiền cho nội dung vi phạm bản quyền với một mức giá.
Luật quy định người tiêu dùng vẫn phải trả tiền cho các sản phẩm vật chất. Cơ quan cấp bằng sáng chế quốc gia (NPA) của quốc gia sẽ thu và giữ các khoản tiền đó trong ba năm. Trong thời gian đó, chủ sở hữu quyền có thể yêu cầu lấy tiền của họ. Tuy nhiên, có một số vấn đề với cách các nhà lập pháp thiết lập hệ thống.
Belarus hợp pháp hóa tải lậu phim ảnh, nhạc..., người dân có thể dùng lậu phần mềm mà không bị phạt
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Đầu tiên, chủ sở hữu quyền sẽ không đặt "giá" của hàng hóa. Chi phí thậm chí sẽ không tuân theo các quy tắc và xu hướng thị trường hợp lý. Thay vào đó, chính phủ sẽ định giá, nhưng luật không rõ ràng về những số liệu mà chính phủ sẽ sử dụng.
Thứ hai, nếu chủ sở hữu trí tuệ không đòi được tiền trong thời hạn ba năm, chính phủ sẽ giữ nó. Không rõ liệu các quan chức có thông báo cho chủ bản quyền về số tiền bị giữ hay không.
Cuối cùng, nếu chủ sở hữu trí tuệ có thể lấy được tiền của họ, họ sẽ phải nộp lại tới 20% cho chính phủ. Khoản phí này được cho là bao gồm "chi phí quản lý và kế toán" của NPA và Belarusbank.
Không ai thắng trong tình huống này ngoài chính phủ Belarus. Về bản chất, Lukashenko đã không hợp pháp hóa hành vi vi phạm bản quyền đa phương tiện nhiều như đã phát triển một kế hoạch trong đó người tiêu dùng trả tiền cho chính phủ thay vì chủ sở hữu trí tuệ.
Nói cách khác hành vi vi phạm bản quyền do chính phủ điều hành. Luật này sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 nhưng không có gì ngăn cản quốc gia khôi phục nó.
Belarus, một đồng minh chủ chốt của Nga đã phải đối mặt với các mức trừng phạt tài chính và ngăn chặn công nghệ và phần mềm nhập khẩu vào nước này từ Liên minh Châu Âu, Canada, Vương quốc Anh và Mỹ kể từ năm 2020.
>>> Tại sao khởi động lại router Wi-Fi lại thần thánh như vậy
Nguồn: Techspot
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top