Bom tấn chiến tranh Trung Quốc phá 11 kỷ lục phòng vé, thu 100 triệu USD mở màn

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Bộ phim có sự tham gia của Ngô KinhDịch Dương Thiên Tỉ đang thắng to tại phòng vé Trung Quốc, phá 11 kỷ lục phòng vé của điện ảnh nước nay. Dự án Trường Tân Hồ (The Battle at Lake Changjin) của tập đoàn Điện ảnh Bác Nạp (Bona Film) có kinh phí 200 triệu USD, là bom tấn chiến tranh được đầu tư hoành tráng nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Phim được nhắm tới chào mừng Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10), là dự án quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh đất nước tỉ dân. Bộ ba đạo diễn hạng A dẫn đầu là Trần Khải Ca, Lâm Siêu Hiền và Từ Khắc, đều là những cái tên lão luyện trong ngành điện ảnh xứ Trung. Dàn diễn viên cũng là những cái tên nổi bật, bao gồm Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Hồ Quân, Trương Quốc Lập, Chu Á Văn, Trương Hàm Dư, Trịnh Khải, Hoàng Hiên,... Theo truyền thông Trung Quốc, phim vừa công chiếu đã đem về chiến thắng phòng vé vang dội. Thống kê từ nền tảng đặt vé Maoyan, Trường Tân Hồ đã vượt 100 triệu USD doanh thu (hơn 700 triệu nhân dân tệ) tính đến buổi sáng hôm nay (2/10), phá vỡ 11 kỷ lục phòng vé. Phim được công chiếu vào hôm 30/9 và lập tức thu về 31 triệu USD, sang đến ngày tiếp theo (1/10), tiếp tục kiếm được thêm 63 triệu USD. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc kéo dài khoảng 1 tuần, do vậy phim dự kiến sẽ đạt doanh thu trên nửa tỉ USD. Bom tấn có kinh phí đầu tư 200 triệu USD, cao nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc Theo The Hollywood Reporter, mở màn ấn tượng này biến bộ phim trở thành quán quân phòng vé dịp cuối tuần. Bom tấn 200 triệu USD của Trung Quốc dễ dàng áp đảo chàng điệp viên James Bond của hãng phim MGM. Ước tính, phần mới nhất của loạt James Bond là No Time to Die công chiếu tại hơn 50 thị trường, có thể thu về tối đa khoảng 100 triệu USD. Trong khi đó, Trường Tân Hồ chỉ mất có 2 ngày đã bỏ túi 100 triệu USD. Chỉ riêng hệ thống rạp chiếu Trung Quốc cũng có thể giúp phim kiếm dễ dàng 150 triệu USD tiền bán vé. Thời báo Hoàn Cầu giật title “implications for today’s China-U.S. competition”, ngụ ý bộ phim như lời cổ vũ đất nước trong cuộc đua siêu cường với Mỹ ngày nay. Trong bài, tờ báo nêu một trường hợp khán giả xem phim xong đã chia sẻ trên Weibo rằng - anh cảm thấy người dân đất nước mình chưa bao giờ phải run sợ trước nước Mỹ. “70 năm trước, Mỹ đã không thể thắng trong chiến tranh Triều Tiên. Và hôm nay, họ cũng sẽ như vậy khi thương chiến với Trung Quốc” - tờ báo viết. “Nhiều chi tiết bao gồm cả các cảnh chiến đấu, và việc khắc họa những người lính từ cả hai phía, đã mang lại cho tôi một cảm xúc mãnh liệt về cuộc chiến này. Chẳng ai lại muốn bị cuốn vào chiến tranh, nhưng có lúc chúng ta phải đứng lên vì lẽ phải” - một khán giả trả lời. Một khán giả khác chấm phim 8/10 điểm, nhận xét: “Bộ phim không chỉ giải thích tại sao quân đội Trung Quốc lại phải tham gia cuộc chiến. Mặt khác, nó còn cho thấy hành trình từ một cậu trai trẻ trở thành người lính đích thực, một câu chuyện về sự trưởng thành”.
Bom tấn chiến tranh Trung Quốc phá 11 kỷ lục phòng vé, thu 100 triệu USD mở màn
Mới chiếu 2 ngày, phim đã thu về hơn 100 triệu USD, phá 11 kỷ lục phòng vé Nhiều khán giả khác cũng bày tỏ họ thực sự đã kết nối cảm xúc với phim. “Thật là một trận đánh tuyệt vời. Câu chuyện mang đậm chất anh hùng mà chỉ 3 tiếng thôi vẫn là chưa đủ” - một dân mạng viết trên Weibo. Nhiều người xem ca ngợi bộ phim như một cột mốc của dòng phim chiến tranh lịch sử, một bom tấn đúng nghĩa. Đánh giá cao ở các khía cạnh như quy mô sản xuất, hiệu ứng kỹ xảo và hình ảnh,... Một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Đại học Phục Đán cho rằng, thành công này cho thấy Trung Quốc cần làm thêm nhiều phim chiến tranh hơn nữa, lấy chủ đề chống sự bành trướng xâm lược của nước Mỹ. Theo ông, những phim có bối cảnh tương tự Trường Tân Hồ sẽ giúp cổ vũ tinh thần cho người dân đất nước. Trường Tân Hồ lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trận đánh lớn diễn ra tại địa điểm hồ Trường Tân đã giúp thay đổi cục diện, tạo bước ngoặt cho quân đội Trung Quốc đẩy lùi lính Mỹ. Trong phim, câu chuyện tập trung vào hai nam chính do Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ đóng. Ngô Kinh là ngôi sao hàng đầu điện ảnh Hoa ngữ hiện nay sau loạt phim Chiến Lang. Còn ngôi sao trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ đóng trong phim Em của thời niên thiếu cùng Châu Đông Vũ, được đề cử Oscar hạng mục Phim quốc tế hay nhất.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top