Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu "kit test Việt Á" bị bắt

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự Học viện Quân y bị bắt vì tội tham ô. Cùng bị bắt vì tội tham ô với ông Sơn còn có đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y.
Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu kit test Việt Á bị bắt
Ông Hồ Anh Sơn trong trả lời phỏng vấn VnExpress
Ông Sơn là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y sau này được Công ty Việt Á sử dụng để sản xuất kit xét nghiệm. Đề tài này có giá trị 19 tỷ đồng, do ngân sách nhà nước cung cấp.
Hồi tháng 12/2021, trả lời VnExpress, ông Sơn nói rằng quy trình nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm tuân thủ các quy trình, đảm bảo chất lượng, được đánh giá bởi hội đồng độc lập, khách quan.
Gần 80 người tham gia nhóm nghiên cứu, trong đó 17 thành viên chính là các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành lĩnh vực y sinh, hô hấp, truyền nhiễm... Số còn lại là các bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên đảm nhiệm việc thu thập mẫu, xét nghiệm, phân tích...
Sau một tháng, nhóm đã hoàn thiện quy trình và có những sản phẩm kit đầu tiên, phát hiện chính xác nCoV trong mẫu bệnh phẩm với độ nhạy, độ đặc hiệu tương đương kit của Đức và kit của CDC Mỹ sử dụng thời điểm đó. Gọi là một tháng, nhưng thực tế chúng tôi đã vào cuộc từ trước khi có quyết định giao nhiệm vụ khá lâu. Chúng tôi từng có kinh nghiệm nghiên cứu thành công kit real-time RT-PCR xác định nhanh virus Ebola năm 2013. Kinh nghiệm này thực sự vô cùng quý báu và được áp dụng khá nhiều khi nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm nCoV.
Ông Sơn khẳng định, đây là kết quả sáng tạo, kết hợp kinh nghiệm, kiến thức được tích lũy nhiều năm của các nhà khoa học của Học viện Quân y nói riêng và Việt Nam nói chung.
Về sai phạm của Công ty Việt Á, ông Sơn khi đó nói: "Tôi rất buồn và bức xúc. Tôi mong muốn cơ quan điều tra làm rõ sai phạm, đúng người, đúng việc, tránh để dư luận hiểu sai, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà khoa học, những người ngày đêm theo đuổi để nghiên cứu thành công kit xét nghiệm. Những sai phạm mà cơ quan điều tra đề cập không liên quan quy trình nghiên cứu".
Chưa rõ ông Sơn và các đồng phạm đã tham ô như thế nào, bao nhiêu, nhưng tham ô ăn theo dịch bệnh mà cả nước phải vật lộn thì tội đó muôn đời không thể gột rửa.
Cách đây mấy ngày, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kết luận hàng loạt lãnh đạo Học viện Quân Y, có nhiều vi phạm trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm covid phục vụ công tác phòng, chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á. Bao gồm: Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Chủ nhiệm đề tài; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Học viện.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top