Đang có sự khác biệt nghiêm trọng ở phía Mỹ và tướng Mỹ kêu gọi Ukraine đàm phán càng sớm càng tốt

Khánh Phạm

Moderator
Ai cũng đã biết Mỹ luôn là “thế lực” đứng sau chống lưng cho Ukraine. Dù là cung cấp vũ khí, kinh phí hay nhân sự, Mỹ đều không do dự. Tuy nhiên, “sự khôn ngoan" và "khả năng tác chiến thấp" của Ukraine vẫn khiến một số quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ phải lùi bước. Cũng giống như trong cuộc gặp cấp cao mới đây của Mỹ đã nổ ra những khác biệt nghiêm trọng, các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Mỹ đã phớt lờ khuôn mặt của hầu hết các quan chức và trực tiếp yêu cầu Ukraine đàm phán càng sớm càng tốt.
Đang có sự khác biệt nghiêm trọng ở phía Mỹ và tướng Mỹ kêu gọi Ukraine đàm phán càng sớm càng tốt
Theo CNN, tại một cuộc họp nội bộ cấp cao của Hoa Kỳ, tướng hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ, Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, chỉ ra rằng Ukraine đã đạt được kết quả phù hợp trong khu vực tác chiến, và đã đến lúc phải thúc đẩy. Ukraine đàm phán với Nga và Ukraine cũng nên đàm phán càng sớm càng tốt, đàm phán là cách duy nhất để củng cố những thành quả đạt được, đồng thời làm cho xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, hầu hết các quan chức có mặt đều phản đối tuyên bố này, thậm chí một số còn cho rằng như vậy là Ukraine lùi bước.
Đang có sự khác biệt nghiêm trọng ở phía Mỹ và tướng Mỹ kêu gọi Ukraine đàm phán càng sớm càng tốt
Các quan chức đối lập cho rằng Ukraine đã giành được lợi thế và đã áp đảo Nga về mặt tinh thần, nếu Mỹ gây sức ép buộc Ukraine phải rút quân vào lúc này, Ukraine chắc chắn sẽ bị giáng một đòn lớn, vì vậy Ukraine không được phép đàm phán với Nga, mà phảiv"đuổi theo chiến thắng". Thái độ không chắc chắn của các quan chức Mỹ cũng trực tiếp khiến chính phủ Ukraine dao động trong vấn đề "đàm phán với Nga".
Tất nhiên, đó có thể là một cuộc đàm phán thực sự, hoặc nó có thể chỉ là một cử chỉ. Chỉ cần Ukraine đặt ra “tư thế đàm phán” như vậy, cùng với sự tuyên truyền tích cực của các phương tiện truyền thông phương Tây, Ukraine có thể giành được nhiều “thiện cảm” hơn, từ đó đổi lấy sự ủng hộ của người dân và chính phủ các nước phương Tây dành cho Ukraine... Và sự hỗ trợ như vậy có thể vẫn được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Từ lập trường đàm phán đang dao động của Ukraine, cũng có thể thấy rằng chính phủ Ukraine hoàn toàn không có khả năng ra quyết định, và chỉ có thể tuân theo quyết định của Hoa Kỳ. Như lời của Đại sứ Nga, Ukraine không có bất kỳ quyền quyết định nào, và Mỹ có khả năng "chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine ngay lập tức", nhưng Mỹ không muốn xung đột giữa Nga và Ukraine để kết thúc nhanh chóng.
Đang có sự khác biệt nghiêm trọng ở phía Mỹ và tướng Mỹ kêu gọi Ukraine đàm phán càng sớm càng tốt
Trên thực tế, việc không chấm dứt xung đột sẽ mang lại lợi ích quá nhiều cho nước Mỹ. Cũng giống như kinh tế, Mỹ có thể lợi dụng thương mại năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine để liên tục rút tiền từ túi của "đồng minh" châu Âu. Cũng giống như về chính trị và quân sự, việc thổi phồng "mối đe dọa quân sự" của Nga có thể khiến khu vực EU trở thành "căn cứ quân sự châu Âu" của Hoa Kỳ.
Đáng chú ý nhất, sự tiếp tục của cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đã tác động tiêu cực đến Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga sau xung đột Nga-Ukraine đã trực tiếp gây ra phản ứng dây chuyền trong cộng đồng quốc tế, dẫn đến sự gia tăng tổng thể về giá các loại vật liệu khác nhau ở Mỹ.
Và việc tăng giá như vậy đã trực tiếp khiến cư dân các nước phản đối chính quyền Biden, thậm chí cho rằng nước Mỹ liên tục “rơi xuống vực thẳm”. Đồng thời, Zelensky liên tục thể hiện sự "không khéo" của mình, khiến các quan chức hàng đầu của Mỹ ngày càng mệt mỏi với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và sự ủng hộ của nước này đối với Ukraine.
Do đó, hiện nay có sự chia rẽ nghiêm trọng giữa các quan chức hàng đầu của Mỹ và quân đội Mỹ đang yêu cầu Ukraine đàm phán càng sớm càng tốt. Điều thú vị là sự chia rẽ này vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, một khi đảng Cộng hòa giành được nhiều ghế trong quốc hội, sự chia rẽ và mâu thuẫn nội bộ này sẽ trở nên căng thẳng hơn, thậm chí dẫn đến bất ổn trong nội bộ chính phủ Mỹ.

>> Rút lui khỏi Kherson, Nga đã mở ra một lỗ hổng: toàn bộ Crimea nằm trong tầm bắn của quân đội Ukraine

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top