thumbnail - Fujitsu sẽ bắt đầu bán ra những chiếc máy tính lượng tử từ năm 2023
Người đăng
Hà Nội

Fujitsu sẽ bắt đầu bán ra những chiếc máy tính lượng tử từ năm 2023

Fujitsu đã hợp tác với viện nghiên cứu khoa học Riken để trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên bán máy tính lượng tử, bắt đầu từ năm sau.

Fujitsu sẽ bắt đầu bán ra những chiếc máy tính lượng tử từ năm 2023 

Như thông tin từ Nikkei Asia, Fujitsu đã “bắt tay” với Riken từ hồi năm ngoái, thông qua việc thành lập một trung tâm nghiên cứu mới có tên Riken RQC-Fujitsu Collaboration Center, đặt tại thành phố Wako, tỉnh Saitama. Một nhóm gồm 20 nhà nghiên cứu đã làm việc ở đó, kết hợp công nghệ máy tính lượng tử của Riken sử dụng mạch siêu dẫn cùng với công nghệ tính toán lượng tử và kiến thức về các ứng dụng công nghệ lượng tử của Fujitsu.

Máy tính lượng tử đầu tiên mà Fujitsu dự định bán trong năm tới có 64 qubit và dự kiến hướng đến thị trường các công ty nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, vật liệu và dự báo tài chính. Hi vọng, điện toán lượng tử có thể mang đến tác động tích cực lớn cho một loạt các lĩnh vực, bao gồm hóa chất, dược phẩm, ô tô và tài chính.

Để dễ hình dùng, Google đã công bố 1 chiếc máy tính lượng tử vào năm 2019 với 53 qubit, máy tính lượng tử của IBM có 127 qubit. Fujitsu đang đặt mục tiêu sản xuất một chiếc máy tính lượng tử có hơn 1.000 qubit “sau tháng 3/2027”. Đó là một gợi ý tốt về tốc độ phát triển điện toán lượng tử trong vài năm tới.

>>> Thật ngang trái! Xiaomi vừa là điều tốt nhất vừa là điều tệ nhất xảy ra với Android

Nguồn: PC Mag

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác